Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng thăm Khu di tích Quốc gia đặc biệt Tân Trào

Tiếp tục chuyến thăm và làm việc tại Tuyên Quang, sáng 24-9, đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước và Đoàn công tác Trung ương đã tới thăm, dâng hương tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh và các vị tiền bối cách mạng tại Khu di tích Quốc gia đặc biệt Tân Trào.

Cùng đi có các đồng chí: Lê Khánh Hải, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước; Chẩu Văn Lâm, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Tuyên Quang; Lê Thị Kim Dung, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Văn Sơn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy; lãnh đạo huyện Sơn Dương.

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng cùng các đồng chí lãnh đạo tỉnh dâng hương tại lán Nà Nưa. Ảnh: Quốc Việt

Dâng hương tại lán Nà Nưa, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng và đoàn công tác cùng các đồng chí lãnh đạo tỉnh Tuyên Quang đã bày tỏ lòng thành kính biết ơn vô hạn công lao to lớn của Bác, vị lãnh tụ thiên tài của Đảng ta, nhân dân ta, nhà hoạt động lỗi lạc của phong trào cộng sản và công nhân quốc tế. Người đã cống hiến, hy sinh trọn đời cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp và nhân dân Việt Nam. Tại căn lán Nà Nưa đơn sơ, Bác đã ở, làm việc, lãnh đạo cuộc Cách mạnh Tháng Tám thành công.

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng và các đồng chí lãnh đạo tỉnh dâng hương tại đình Tân Trào. Ảnh: Quốc Việt

Học tập và làm theo lời dạy của Bác, trong những năm qua, mặc dù còn nhiều khó khăn nhưng toàn Đảng, toàn quân và toàn dân ta luôn phát huy truyền thống đoàn kết, đồng lòng, chung sức, nỗ lực phấn đấu thực hiện thắng lợi công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, đạt được nhiều thành tựu quan trọng trên tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội, cuộc sống của nhân dân không ngừng được nâng lên. Trước anh linh của Bác, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng và đoàn công tác cùng các đồng chí lãnh đạo tỉnh Tuyên Quang nguyện giữ trọn niềm tin theo Đảng, mãi mãi học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người.

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng cùng các đồng chí lãnh đạo tỉnh thăm Khu tưởng niệm các vị tiền bối cách mạng. Ảnh: Quốc Việt

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng cùng đoàn công tác và các đồng chí lãnh đạo tỉnh Tuyên Quang đã đến dâng hương tại đình Tân Trào. Tại đây, ngày 16 và 17 - 8 - 1945, Quốc dân đại hội đã họp thông qua chủ trương tổng khởi nghĩa giành chính quyền và 10 chính sách lớn của Việt Minh, bầu ra Ủy ban Dân tộc giải phóng Việt Nam (tức Chính phủ lâm thời) do đồng chí Hồ Chí Minh làm Chủ tịch.

Nhân dân thôn Tân Lập, xã Tân Trào (Sơn Dương) đón chào Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng. Ảnh: Quốc Việt

Tại Khu tưởng niệm các vị tiền bối cách mạng thuộc, Chủ tịch nước và đoàn công tác đã dâng hương tưởng niệm, tri ân các vị tiền bối cách mạng - những học trò xuất sắc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, những chiến sĩ cộng sản kiên trung, bất khuất, suốt đời đấu tranh cho độc lập dân tộc, thống nhất Tổ quốc, cho tự do, hạnh phúc của nhân dân.

Chủ tịch nước và đoàn công tác dâng hương tưởng nhớ Chủ tịch Tôn Đức Thắng tại Khu di tích Ban Thường trực Quốc hội, thôn Đồng Mà, xã Trung Yên - nơi ở và làm việc của Ban Thường trực Quốc hội nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa giai đoạn 1952 - 1954.

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng tặng quà gia đình anh Hoàng Văn Nhiên, thôn Tân Lập, xã Tân Trào (Sơn Dương), cháu nội của cụ Hoàng Trung Dân. Ảnh: Quốc Việt

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng tặng quà gia đình anh Nguyễn Văn Bế, thôn Tân Lập, xã Tân Trào (Sơn Dương), cháu nội của cụ Nguyễn Tiến Sự. Ảnh: Quốc Việt

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng tới thăm gia đình ông Nguyễn Văn Bế, cháu nội ông Nguyễn Tiến Sự, người có công giúp đỡ cách mạng, ở thôn Tân Lập, nơi Bác Hồ ở khi Người từ Pác Bó (Cao Bằng) về Tân Trào từ ngày 21-5 đến cuối tháng 5-1945 trước khi rời lên lán Nà Nưa; thăm gia đình ông Hoàng Văn Nhiên, cháu nội ông Hoàng Trung Dân là người có công giúp đỡ cách mạng ở thôn Tân Lập, nơi ở và làm việc của Đại tướng Võ Nguyên Giáp từ ngày 21-5 đến tháng 8-1945. Chủ tịch nước khẳng định, Đảng và Nhà nước luôn ghi nhận công lao của các gia đình đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng, và mong muốn các gia đình tiếp tục phát huy truyền thống, có nhiều đóng góp cho sự phát triển của địa phương.

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng thăm Bảo tàng Khu di tích Ban Thường trực Quốc hội. Ảnh: Ngọc Hưng

Chủ tịch nước bày tỏ niềm phấn khởi trước sự thay đổi của quê hương Tân Trào lịch sử, mong muốn cấp ủy, chính quyền, nhân dân luôn phát huy tinh thần đoàn kết, nỗ lực vượt qua khó khăn, phát triển kinh tế, bảo tồn bản sắc văn hóa truyền thống, đặc biệt là các di tích lịch sử cách mạng.

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng đề nghị các cấp ủy, chính quyền tỉnh Tuyên Quang nói chung, huyện Sơn Dương và xã Tân Trào nói riêng tiếp tục làm tốt hơn nữa các chính sách an sinh xã hội, trong đó quan tâm chăm lo đến đời sống của các gia đình chính sách, thể hiện truyền thống đạo lý tốt đẹp uống nước nhớ nguồn của dân tộc.

Ngọc Hưng

Nguồn Tuyên Quang: http://baotuyenquang.com.vn/chinh-tri/trong-tinh/chu-tich-nuoc-vo-van-thuong-tham-khu-di-tich-quoc-gia-dac-biet-tan-trao-180618.html