Chủ tịch Hồ Chí Minh trọn đời vì nước, vì dân
Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh từng nói: 'Tôi chỉ có một sự ham muốn, ham muốn tột bậc, là làm sao cho nước ta được hoàn toàn độc lập, dân ta được hoàn toàn tự do, đồng bào ai cũng có cơm ăn áo mặc, ai cũng được học hành'. Cuộc đời và sự nghiệp cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh đã minh chứng trọn vẹn cho hoài bão và khát vọng lớn lao ấy của Người.

Chủ tịch Hồ Chí Minh làm việc với tất cả tâm hồn của người cách mạng, với tất cả nhiệt tình vì nước, vì dân. Ảnh: ST
Để phấn đấu cho quyền lợi của Tổ quốc, hạnh phúc của nhân dân, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã trải qua muôn vàn khó khăn, gian khổ; từng phải ẩn náu nơi núi rừng, ra vào chốn lao tù, đối mặt với biết bao hiểm nguy. Khi được quốc dân tin tưởng giao trọng trách lãnh đạo Chính phủ, Người lại ngày đêm lo lắng việc nước, tận tụy, nhẫn nại, vượt qua mọi thử thách cũng chỉ vì nước, vì dân.
Dù ở bất kỳ hoàn cảnh nào, trên cương vị nào, Người cũng luôn gắng sức làm tròn sứ mệnh với Tổ quốc, với nhân dân; không màng hư vinh, danh lợi cá nhân. Người từng công khai tuyên bố trước Quốc hội, quốc dân và thế giới rằng: Chủ tịch Hồ Chí Minh không tham quyền cố vị, không mong thăng quan phát tài, không ham công danh phú quý; Người chỉ cố gắng làm tròn nhiệm vụ mà nhân dân giao phó, như một người lính vâng mệnh quốc dân ra trước mặt trận và sẵn sàng vui lòng lui về khi nhân dân yêu cầu.
Trước lúc đi xa, trong bản Di chúc lịch sử để lại cho toàn Đảng, toàn dân, Người bày tỏ rằng suốt đời mình đã hết lòng, hết sức phục vụ Tổ quốc, phục vụ nhân dân; “nay dù phải từ biệt thế giới này, tôi không có điều gì phải hối hận, chỉ tiếc là tiếc rằng không được phục vụ lâu hơn nữa, nhiều hơn nữa”. Đồng thời, Người căn dặn: “Đảng cần phải có kế hoạch thật tốt để phát triển kinh tế và văn hóa, nhằm không ngừng nâng cao đời sống của nhân dân”.
Hơn 96 năm qua, Đảng Cộng sản Việt Nam do Chủ tịch Hồ Chí Minh sáng lập và rèn luyện đã chèo lái con thuyền cách mạng theo tư tưởng, lời dạy và tấm gương ngời sáng của Người, đưa đất nước đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác.
Đảng ta, các đồng chí lãnh đạo của Đảng và nhân dân ta luôn khẳng định: Với đường lối chính trị đúng đắn; với sự trung thành vô hạn đối với lợi ích của dân tộc và giai cấp; với mối quan hệ gắn bó máu thịt với nhân dân và tinh thần quốc tế thủy chung, trong sáng, Đảng Cộng sản Việt Nam đã quy tụ, đoàn kết các giai cấp, các tầng lớp nhân dân, làm nên những phong trào cách mạng to lớn, rộng khắp; đánh đuổi thực dân Pháp xâm lược bằng chiến thắng Điện Biên Phủ “lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu”; tiến hành thắng lợi cách mạng xã hội chủ nghĩa ở miền Bắc, cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân ở miền Nam, thống nhất đất nước, đưa cả nước đi lên xây dựng chủ nghĩa xã hội.
Đặc biệt, sau gần 40 năm đổi mới, bằng tinh thần lao động sáng tạo và ý chí bền bỉ, đất nước ta đã đạt được những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử. Từ một nước nghèo nàn, lạc hậu, bị bao vây, cấm vận, Việt Nam đã trở thành quốc gia đang phát triển có thu nhập trung bình, hội nhập quốc tế sâu rộng; đời sống nhân dân không ngừng được cải thiện; tỷ lệ hộ nghèo giảm mạnh; các mục tiêu Thiên niên kỷ được hoàn thành sớm; tiềm lực chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, khoa học - công nghệ, quốc phòng, an ninh ngày càng được nâng cao.
Đúng như Đại hội XIV của Đảng khẳng định: “Trải qua 40 năm tiến hành công cuộc đổi mới, đất nước ta đã đạt được những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử; độc lập, chủ quyền quốc gia và môi trường hòa bình được giữ vững, chính trị - xã hội ổn định, kinh tế ngày càng phát triển, quốc phòng, an ninh được bảo đảm vững chắc, đời sống nhân dân không ngừng được nâng cao”.
Cuộc đời và sự nghiệp của Chủ tịch Hồ Chí Minh mãi mãi tỏa sáng cùng dân tộc Việt Nam và bạn bè quốc tế. Ngày 09/9/1969, tại Lễ truy điệu trọng thể Chủ tịch Hồ Chí Minh ở Quảng trường Ba Đình, Hà Nội, Tổng Bí thư Lê Duẩn đã đọc Điếu văn khẳng định: “Hơn 60 năm qua, từ buổi thiếu niên cho đến phút cuối cùng, Hồ Chủ tịch đã cống hiến trọn đời mình cho sự nghiệp cách mạng của nhân dân ta và nhân dân thế giới. Người đã trải qua một cuộc đời oanh liệt, đầy gian khổ hy sinh, vô cùng cao thượng và phong phú, vô cùng trong sáng và đẹp đẽ”.
Cố Thủ tướng Chính phủ Phạm Văn Đồng - người học trò xuất sắc, gần gũi của Chủ tịch Hồ Chí Minh - từng viết: Chủ tịch Hồ Chí Minh làm việc với tất cả tâm hồn của người cách mạng, với tất cả nhiệt tình vì nước, vì dân; mọi việc Người làm đều tận tụy và chu đáo.
Báo chí thế giới ca ngợi Chủ tịch Hồ Chí Minh là “Người chiến sĩ giải phóng dân tộc”, “Lãnh tụ của hòa bình và nhân ái”, “Danh nhân văn hóa thế giới”… Năm 1987, UNESCO (Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa của Liên Hợp Quốc) đã thông qua Nghị quyết kỷ niệm 100 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, tôn vinh Người là Anh hùng giải phóng dân tộc và Nhà văn hóa kiệt xuất của Việt Nam.
Tháng 11/2013, Tổng thống Nga V. Putin đã viết trong sổ lưu niệm khi đến thăm nơi ở của Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Hà Nội: “…giá trị tư tưởng, đạo đức của Hồ Chí Minh vẫn là ngọn đuốc, là biểu tượng cho một nền văn hóa tương lai… Và vì thế lịch sử mãi mãi nhắc tới Người như một bậc thánh nhân”.
Hiện nay, toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta đang đoàn kết một lòng, nỗ lực phấn đấu đưa đất nước vững bước tiến vào kỷ nguyên phát triển mới, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng với mục tiêu: Dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.
Trong những giải pháp quan trọng được Đảng ta và Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh là tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc; xây dựng đất nước Việt Nam hùng cường, thịnh vượng, nhằm “biến khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc thành hiện thực; thực hiện thắng lợi di nguyện thiêng liêng của Chủ tịch Hồ Chí Minh”./.
Nguồn Kiểm Toán: https://baokiemtoan.vn/bai-viet/chu-tich-ho-chi-minh-tron-doi-vi-nuoc-vi-dan







![[GALLERY] Chiếm dụng lòng đường, vỉa hè quốc lộ 18 ở Bắc Ninh](https://photo-baomoi.bmcdn.me/w250_r3x2/2026_07_22_180_55666616/e5f3b923f7681e364779.jpg)



