Chủ tịch HĐND tỉnh Lâm Đồng: Không thể chấp nhận đùn đẩy, chậm trễ trong giải quyết kiến nghị của dân
Đó là tinh thần chỉ đạo của Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Lâm Đồng Trần Hồng Thái tại buổi tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ 2, HĐND tỉnh khóa X vào sáng 8/8.

Chủ tọa điều hành buổi tiếp xúc cử tri
Ngày 8/8, HĐND tỉnh Lâm Đồng khóa X tổ chức hội nghị tiếp xúc cử tri sau Kỳ họp thứ 2 theo hình thức trực tiếp tại Hội trường Tỉnh ủy Lâm Đồng kết hợp trực tuyến tại 10 điểm cầu trên địa bàn toàn tỉnh. Đây là lần đầu tiên tỉnh Lâm Đồng áp dụng hình thức mới này, đánh dấu sự đổi mới trong phương thức tiếp cận người dân.

Các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy tham dự
Hội nghị có sự tham dự và chủ trì của ông Trần Hồng Thái, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; bà Phạm Thị Phúc, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; ông K’ Mák, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; ông Y Quang BKrông, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, cùng lãnh đạo các sở, ngành liên quan, lãnh đạo các phường của tỉnh tại Đà Lạt cùng tham dự.

Lãnh đạo các sở, ngành tham dự
Tại buổi tiếp xúc, ông Y Quang BKrông thay mặt Thường trực HĐND tỉnh đã báo cáo đến cử tri về kết quả của kỳ họp. Theo đó, tại Kỳ họp thứ 2, HĐND tỉnh đã công bố nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về công tác nhân sự chủ chốt và các Ban HĐND khóa X nhiệm kỳ 2021 - 2026.
4 nghị quyết quan trọng đã được HĐND tỉnh thông qua, gồm: Nghị quyết thành lập các Ban HĐND tỉnh khóa X; Nghị quyết thành lập Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh; Nghị quyết tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh; Nghị quyết kế hoạch tổ chức các kỳ họp thường lệ năm 2025.

Đại diện các Ban HĐND tỉnh tham dự
Ngoài ra, kỳ họp đã xem xét, đánh giá tình hình phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh 6 tháng đầu năm; đề ra phương hướng 6 tháng cuối năm 2025 với các chỉ tiêu quan trọng.
Tỉnh cũng xác định sẽ tập trung tháo gỡ khó khăn đối với các dự án trọng điểm như điện phân nhôm, điện gió, bô xít, titan; đồng thời, đẩy mạnh chuyển đổi số, cơ cấu lại ngành nông nghiệp, phát triển kinh tế đêm, du lịch, thương mại điện tử và giải quyết các nút thắt hạ tầng…

Các đại biểu và cử tri tham dự buổi tiếp xúc tại các điểm cầu trực tuyến
Tại buổi tiếp xúc trực tuyến, cử tri tại các địa phương như phường Nam Gia Nghĩa, phường Phan Thiết, Đặc khu Phú Quý, xã Quảng Trực, xã Cát Tiên... đã có 25 lượt phát biểu ý kiến với hơn 70 nội dung.
Nổi bật là tình trạng hạ tầng giao thông xuống cấp nghiêm trọng ở nhiều tuyến đường liên xã, liên thôn, đường nội đồng, cầu treo, gây mất an toàn và cản trở lưu thông; cần sớm nâng cấp, mở rộng, di dời trụ điện mất an toàn, đầu tư vòng xoay, chợ mới.

Đại diện Sở Xây dựng tiếp thu, giải trình
Một số khu vực có vạch qua đường bị mờ, lưu lượng xe đông tiềm ẩn nguy cơ tai nạn; nhiều cống nước xả thẳng ra mặt đường gây ô nhiễm, dây điện và cáp viễn thông cũ không được thu dọn sau khi sửa đường.
Ngoài ra, việc cấp điện, cấp nước sạch cho các khu dân cư còn thiếu, nguồn nước tưới sản xuất hạn chế, cần xây thêm các hồ đập nhỏ.

Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường Lâm Đồng Tôn Thiện San tiếp thu, giải trình kiến nghị của cử tri về những nội dung thuộc thẩm quyền
Công tác quản lý đất đai còn nhiều vướng mắc khi nhiều hộ dân chưa được cấp hoặc đổi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất do đất thuộc lâm trường, đất dự án hoặc chậm giải quyết hồ sơ. Người dân kiến nghị bóc tách diện tích rừng để được cấp sổ, đơn giản hóa thủ tục; đồng thời, xem xét cấp sổ cho diện tích khai hoang đã canh tác hàng chục năm.

Đại diện Sở Tài chính giải trình tại buổi tiếp xúc cử tri
Một số hợp đồng thuê bờ biển hết hạn không được gia hạn khiến bà con không yên tâm đầu tư, mong được thuê lâu dài để ổn định sinh kế.
Về an sinh xã hội, nhiều hộ bị ảnh hưởng bởi thiên tai và di dời đã nhiều năm nhưng chưa được bố trí đất ở, đất sản xuất; việc thực hiện hỗ trợ xóa nhà tạm, nhà dột nát còn chậm.

Quang cảnh buổi tiếp xúc cử tri tại điểm cầu Tỉnh ủy Lâm Đồng (phường Xuân Hương - Đà Lạt)
Người dân đề nghị tăng mức phụ cấp cho cán bộ thôn, tổ dân phố, kịp thời hỗ trợ các hội đặc thù sau sáp nhập, giải quyết chế độ với người nuôi dưỡng liệt sĩ không phải con ruột, nghiên cứu nâng mức hỗ trợ cho người nghỉ hưu trước năm 1995, khắc phục tình trạng chậm chi trả lương hưu sau sáp nhập.

Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Lâm Đồng Lê Thị Bích Liên tiếp thu, giải trình ý kiến cử tri
Trong lĩnh vực giáo dục, cử tri băn khoăn về nguồn kinh phí thực hiện dạy học 2 buổi/ngày từ năm học 2025 - 2026; đề nghị quan tâm đầu tư, nhất là khi nhiều trường còn thiếu phòng học, phòng chức năng, cơ sở vật chất xuống cấp.
Bên cạnh đó, cử tri đề nghị bàn giao trung tâm thể thao tỉnh cho địa phương quản lý để phục vụ nhu cầu rèn luyện thể chất và sinh hoạt cộng đồng.

Đại diện Sở Nội vụ tiếp thu, giải trình
Về thủ tục hành chính, vẫn còn tình trạng cấp căn cước công dân sai số định danh kéo dài chưa được khắc phục, việc liên thông, chia sẻ dữ liệu chưa hiệu quả, gây phiền hà cho người dân khi thực hiện dịch vụ công.

Chủ tịch HĐND tỉnh Lâm Đồng Trần Hồng Thái đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo các sở, ngành giải quyết kiến nghị cử tri
Sau phần tiếp thu, giải trình các nội dung thuộc thẩm quyền của các sở, ngành, Chủ tịch HĐND tỉnh Lâm Đồng Trần Hồng Thái đã phát biểu tiếp thu, ghi nhận những ý kiến sát thực tiễn của cử tri; đồng thời, thông tin về những tồn tại, khó khăn sau sáp nhập, vận hành chính quyền địa phương 2 cấp.
Phát biểu kết luận, Chủ tịch HĐND tỉnh Trần Hồng Thái nhấn mạnh: Buổi tiếp xúc lần này mang ý nghĩa đặc biệt khi diễn ra sau khi hợp nhất ba tỉnh Lâm Đồng, Bình Thuận và Đắk Nông thành một đơn vị hành chính cấp tỉnh mới với diện tích, dân số lớn và đặc thù vùng miền đa dạng.
Ông cho biết các nội dung phản ánh của cử tri được Thường trực HĐND tỉnh phân loại, tổng hợp và chuyển đến các cơ quan chức năng có thẩm quyền giải quyết. HĐND tỉnh sẽ tăng cường giám sát tiến độ giải quyết kiến nghị, công khai kết quả để người dân tiện theo dõi.
Chủ tịch HĐND tỉnh cũng chỉ rõ một số định hướng lớn: Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý nhà nước và giải quyết TTHC. Tập trung xử lý dứt điểm vướng mắc về đất đai, sổ đỏ, quy hoạch. Ưu tiên đầu tư hạ tầng nông thôn, trường học, trạm y tế. Đổi mới chính quyền theo hướng phục vụ, minh bạch, có trách nhiệm.
Chúng tôi không chấp nhận tình trạng đùn đẩy trách nhiệm, phản hồi chung chung. Mỗi vấn đề cử tri nêu đều phải có đầu mối giải quyết cụ thể, có lộ trình, có báo cáo tiến độ rõ ràng.
Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Lâm Đồng Trần Hồng Thái
Buổi tiếp xúc cử tri lần này không chỉ là dịp để lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của Nhân dân sau kỳ họp HĐND, mà còn là minh chứng cho sự đổi mới trong hoạt động của cơ quan dân cử: tăng cường đối thoại, minh bạch thông tin và nâng cao trách nhiệm giải trình.

Đại biểu tham dự hội nghị tiếp xúc cử tri
Chủ tịch HĐND tỉnh bày tỏ quan điểm: Lắng nghe dân không chỉ là một hành động mang tính hình thức, mà phải đi kèm với hành động thiết thực, có kết quả. Mỗi ý kiến của cử tri là một thông điệp về cuộc sống, là phản ánh thực tế khách quan mà chính quyền cần trân trọng.
HĐND tỉnh Lâm Đồng khẳng định cam kết tiếp tục tăng cường các hình thức tiếp xúc cử tri đa dạng, linh hoạt, nâng cao chất lượng phản hồi và trách nhiệm giám sát sau khi tiếp nhận kiến nghị.

Lãnh đạo, cử tri phường Xuân Trường - Đà Lạt tham dự tiếp xúc cử tri trực tuyến
Mọi lộ trình giải quyết phải được công khai, minh bạch để người dân theo dõi, giám sát. Không để xảy ra tình trạng "đóng băng hành chính", kéo dài thời gian giải quyết không có lý do chính đáng. Những vấn đề tồn đọng kéo dài, lặp lại nhiều lần trong các kỳ tiếp xúc sẽ được đưa vào diện giám sát trọng điểm của HĐND tỉnh.
HĐND tỉnh khẳng định sẽ tiếp tục đồng hành cùng cử tri, gắn bó với thực tiễn đời sống, không ngừng hoàn thiện thể chế, cơ chế để kiến nghị của người dân không chỉ được lắng nghe, mà còn được xử lý kịp thời, đúng trách nhiệm và hiệu quả.