Chủ động triển khai những điểm mới trong bầu cử
Ngày 15/3/2026, cùng với cử tri cả nước, cử tri tỉnh Thái Nguyên sẽ tham gia bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031. So với các nhiệm kỳ trước, Cuộc bầu cử này có nhiều điểm mới, thể hiện sự đổi mới trong tư duy tổ chức và phương thức triển khai.

Người dân phường Linh Sơn tìm hiểu danh sách cử tri được niêm yết tại trụ sở phường.
Lần đầu tiên, thời điểm bầu cử được tổ chức sớm hơn gần 2 tháng so với các kỳ trước. Quyết định này được thông qua tại Kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XV, nhằm rút ngắn khoảng cách giữa đại hội đảng các cấp với kỳ họp thứ nhất của Quốc hội, HĐND khóa mới. Qua đó kịp thời kiện toàn tổ chức bộ máy, bảo đảm sự đồng bộ, liên thông trong công tác cán bộ, nhất là khi mô hình chính quyền địa phương 2 cấp được triển khai.
Cùng với đó, quy trình bầu cử cũng được rút ngắn về thời gian. Từ khi kết thúc nhận hồ sơ ứng cử đến ngày bầu cử giảm từ 70 ngày xuống còn 42 ngày. Các mốc hiệp thương, công bố danh sách ứng cử viên và giải quyết khiếu nại, tố cáo được điều chỉnh phù hợp, vẫn bảo đảm chặt chẽ, đúng quy định của pháp luật nhưng linh hoạt, sát thực tiễn.
Trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên, các địa phương đã nắm bắt rõ tinh thần chỉ đạo và chủ động triển khai công tác chuẩn bị. Tại xã Thần Sa, thực hiện hướng dẫn của cấp trên, địa phương tổ chức 11 khu vực bỏ phiếu. Sau Hội nghị hiệp thương lần thứ ba, xã đã lập danh sách 27 người đủ tiêu chuẩn ứng cử đại biểu HĐND xã.
Danh sách gần 4.000 cử tri được niêm yết tại trụ sở xã và 11 nhà văn hóa xóm. Dù còn một số khó khăn về giao thông, địa hình, cũng như có những thay đổi so với các kỳ bầu cử trước, đến thời điểm này công tác chuẩn bị tại Thần Sa cơ bản hoàn tất, sẵn sàng cho ngày bầu cử.
Ông Ma Văn Hoàng, Trưởng Phòng Văn hóa - Xã hội xã Thần Sa, cho biết: Cuộc bầu cử lần này diễn ra trong bối cảnh cả nước vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, trong khi thời gian chuẩn bị được rút ngắn. Vì vậy, địa phương phải nỗ lực trong công tác tham mưu và tổ chức thực hiện, bảo đảm tiến độ, chất lượng và tuân thủ đầy đủ các quy định của pháp luật.

Ứng cử viên đại biểu HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri, vận động bầu cử theo hình thức trực tiếp tại xã Thần Sa.
Một điểm mới đáng chú ý khác là hội nghị tiếp xúc cử tri có thể tổ chức theo hình thức trực tiếp, trực tuyến hoặc kết hợp cả hai, tùy điều kiện thực tế và yêu cầu bảo đảm an toàn thông tin, an ninh mạng.
Việc ứng dụng công nghệ thông tin được tăng cường trong nhiều khâu, từ quản lý danh sách cử tri, theo dõi tiến độ đến tổng hợp kết quả. Khai thác cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và ứng dụng định danh điện tử VNeID góp phần nâng cao độ chính xác, giảm áp lực cho cơ sở, đồng thời đặt ra yêu cầu cao về bảo mật dữ liệu bầu cử.
Ông Đoàn Việt Dũng, Trưởng Phòng Văn hóa - Xã hội phường Linh Sơn, cho rằng: Việc ứng dụng công nghệ thông tin và sự hỗ trợ kịp thời của các cơ quan chuyên môn cấp tỉnh có ý nghĩa rất quan trọng, giúp các địa phương bảo đảm tiến độ theo các mốc quy định trong công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031.
Trước những điểm mới của cuộc bầu cử lần này, các đơn vị, địa phương trong tỉnh, đặc biệt là Sở Nội vụ, đã chủ động tham mưu nhiều giải pháp nhằm tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai.
Ông Phạm Văn Hải, Phó Trưởng Phòng Xây dựng chính quyền và Cải cách hành chính (Sở Nội vụ), cho biết: Trên cơ sở chỉ đạo của Trung ương và của tỉnh, với vai trò cơ quan thường trực của Ủy ban Bầu cử tỉnh, Sở Nội vụ đã tham mưu ban hành các kế hoạch triển khai, trong đó xác định rõ trách nhiệm của từng cấp, ngành và các tổ bầu cử. Sở phối hợp với lực lượng Công an ứng dụng định danh điện tử VNeID trong lập danh sách và viết thẻ cử tri; tổ chức tập huấn theo hướng “cầm tay chỉ việc” cho thành viên tổ bầu cử; đồng thời tăng cường kiểm tra, giám sát tại cơ sở.
Những đổi mới trong Cuộc bầu cử nhiệm kỳ 2026-2031 tiếp tục khẳng định bản chất dân chủ của chế độ ta, đồng thời góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của các cơ quan dân cử. Mỗi lá phiếu thể hiện niềm tin và trách nhiệm của cử tri đối với đất nước. Tham gia bầu cử đầy đủ, đúng quy định của pháp luật chính là góp phần làm nên thành công ngày hội lớn của toàn dân.












