Chủ động, thích ứng an toàn với dịch bệnh COVID-19

Tình hình dịch bệnh COVID-19 còn diễn biến phức tạp, đặc biệt là khi các tỉnh, thành phố nới lỏng giãn cách xã hội, nhu cầu trở về quê của công dân tăng đột biến, do đó, để kiểm soát hiệu quả dịch trong tình hình mới, toàn tỉnh tiếp tục thực hiện đồng bộ, linh hoạt các biện pháp phòng, chống dịch, góp phần cùng cả nước vượt qua đại dịch.

Lực lượng Cảnh sát giao thông dẫn đường giúp các công dân di chuyển qua địa bàn tỉnh đảm bảo an toàn giao thông, ANTT.
(baophutho.vn) - Tình hình dịch bệnh COVID-19 còn diễn biến phức tạp, đặc biệt là khi các tỉnh, thành phố nới lỏng giãn cách xã hội, nhu cầu trở về quê của công dân tăng đột biến, do đó, để kiểm soát hiệu quả dịch trong tình hình mới, toàn tỉnh tiếp tục thực hiện đồng bộ, linh hoạt các biện pháp phòng, chống dịch, góp phần cùng cả nước vượt qua đại dịch.

Chủ động, linh hoạt phòng, chống dịch
Sau khi thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh, thành phía Nam thực hiện nới lỏng giãn cách xã hội, nhiều công dân đi xe máy về quê tránh dịch, trong đó có không ít công dân tại Phú Thọ hoặc lưu thông qua tỉnh Phú Thọ đến các tỉnh phía Bắc. Về quê là nguyện vọng chính đáng của nhân dân, tuy nhiên, việc người dân di chuyển theo hình thức tự phát trên phương tiện xe máy, hành trình dài cả ngàn km tiềm ẩn nhiều nguy cơ lây nhiễm dịch bệnh, gây nguy hiểm đến sức khỏe, tính mạng, tài sản của cá nhân và cộng đồng xã hội. Qua hoạt động kiểm tra, sàng lọc đã phát hiện một số trường hợp dương tính với SARS-CoV-2 trong những đoàn người hồi hương tránh dịch. Điều này gây tâm lý bất an đối với nhiều người, kể cả những gia đình có người thân đi làm ăn xa, ảnh hưởng không nhỏ tới đời sống sinh hoạt và hoạt động sản xuất, kinh doanh của người dân.Để bảo đảm tuân thủ, thực hiện nghiêm túc công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19, đồng thời thể hiện tinh thần tương thân tương ái, đáp ứng nguyện vọng chính đáng của nhân dân, ngay khi tiếp nhận thông tin, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh, Chỉ huy trưởng Trung tâm Chỉ huy phòng, chống dịch COVID-19 của tỉnh đã chỉ đạo UBND các huyện, thị, thành chuẩn bị sẵn sàng cơ sở cách ly tập trung cấp huyện để tiếp nhận ngay số công dân trở về, áp dụng cách ly tập trung tạm thời để sàng lọc, phân loại dựa trên kết quả tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19 và kết quả xét nghiệm RT-PCR. Theo đó, những người đã tiêm đủ liều vắc xin phòng COVID-19 hoặc đã khỏi bệnh phải áp dụng tự theo dõi sức khỏe tại nhà, nơi cư trú trong vòng bảy ngày kể từ ngày trở về địa phương; những người chưa tiêm đủ liều vắc xin phòng COVID-19 áp dụng cách ly tại nhà, nơi cư trú trong vòng bảy ngày kể từ ngày trở về địa phương; sau đó tự theo dõi sức khỏe trong vòng bảy ngày tiếp theo; trong quá trình theo dõi luôn thực hiện 5K; nếu có dấu hiệu bất thường về sức khỏe như ho, sốt, khó thở, đau rát họng, mất vị giác thì báo cho cơ quan y tế để theo dõi và xử trí theo quy định. Những người chưa tiêm vắc xin phòng COVID-19: Áp dụng cách ly y tế tại cơ sở cách ly tập trung cấp huyện quản lý trong vòng 14 ngày kể từ ngày trở về địa phương; tiếp tục tự theo dõi sức khỏe trong vòng 14 ngày tiếp theo…Đồng chí Quách Hải Lý - Chủ tịch UBND huyện Tam Nông, Trưởng BCĐ, Chỉ huy trưởng Trung tâm chỉ huy phòng, chống dịch bệnh COVID-19 huyện cho biết: Lực lượng chức năng huyện đã chủ động, nhanh chóng bố trí điểm cách ly tạm thời để sàng lọc, điều tra dịch tễ, phân loại các trường hợp theo địa phương để có phương án dẫn đường, đưa đi bàn giao cho các tỉnh khác, (đối với các công dân đi qua tỉnh Phú Thọ), đảm bảo ATGT, an toàn phòng, chống dịch. Đối với các công dân tuổi cao, phụ nữ mang thai, gia đình có con nhỏ… được đưa đi bằng phương tiện ô tô, bố trí chỗ ăn, nghỉ tạm thời cho công dân nhằm đảm bảo sức khỏe. Mặt khác, huyện thường xuyên phun thuốc khử khuẩn, thu gom, xử lý rác thải xung quanh khu vực chốt kiểm soát và khu vực cách ly, đồng thời ưu tiên tiêm vắc xin cho người dân sống ở xung quanh khu vực đó…

Lực lượng thanh niên tình nguyện hỗ trợ chuẩn bị thực phẩm, bổ sung vào những quán cơm miễn phí, giúp đồng bào di chuyển qua địa bàn tỉnh.Đoàn kết, chia sẻ để chiến thắng dịch bệnhVới sự nỗ lực, cố gắng, quyết tâm cao, cách tiếp cận chủ động, linh hoạt của cả hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân dân, Phú Thọ đang thích ứng an toàn trước các diễn biến của dịch bệnh. Việc chủ động tiếp nhận công dân tại vùng dịch trở về địa phương, đáp ứng nguyện vọng chính đáng của nhân dân là việc làm thường xuyên trong thời gian qua. Thực tế, trung bình mỗi ngày có hàng chục ngàn lượt người, phương tiện lưu thông qua các chốt kiểm soát dịch bệnh, trong đó có nhiều trường hợp công dân trở về từ vùng dịch hoặc có các biểu hiện ho, sốt bất thường. Tỉnh cũng đã tổ chức nhiều đợt đón hàng trăm công dân tại các địa phương và nước ngoài về tỉnh, thực hiện cách ly, theo dõi sức khỏe. Qua xét nghiệm đã kịp thời phát hiện, những người nhiễm SARS-CoV-2 để nhanh chóng thực hiện cách ly, điều trị kịp thời để bảo vệ sức khỏe, tính mạng bệnh nhân, không để dịch bệnh có điều kiện lây lan ra cộng đồng.Các biện pháp phòng, chống dịch chủ động tiếp tục được duy trì nghiêm túc tại tất cả các “mặt trận”, các cấp, các ngành và nhân dân toàn tỉnh. Đến nay, toàn tỉnh tiếp tục duy trì hoạt động của Bệnh viện dã chiến; các cơ sở cách ly tập trung cấp tỉnh, huyện; các lực lượng y tế, công an, quân đội và thanh niên tình nguyện tích cực phát huy vai trò trong việc kiểm soát chặt chẽ người và phương tiện ra, vào tỉnh; tuần tra khép kín địa bàn đảm bảo an ninh trật tự và phòng chống dịch COVID-19; hướng dẫn và dẫn đường cho các công dân tỉnh bạn đi qua địa bàn. Công tác tiêm phòng vắc xin COVID-19 tích cực được triển khai, đến nay, toàn tỉnh đã thực hiện tiêm trên 322.600 mũi vắc xin, trong đó có trên 66.700 người được tiêm đủ hai liều vắc xin phòng COVID-19…Song song với những nỗ lực phòng, chống dịch tại địa phương, toàn tỉnh đã cử hàng trăm lượt y, bác sĩ, nhân viên y tế lên đường đến những ổ dịch, hỗ trợ điều trị bệnh nhân COVID-19. Cùng chung tinh thần “chống dịch như chống giặc”, các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, nhà hảo tâm và các tầng lớp nhân dân trong tỉnh luôn sẵn sàng đóng góp công sức, tiền bạc, thực phẩm, nhu yếu phẩm, bổ sung vào những “siêu thị không đồng”, “quán ăn miễn phí”, “chuyến xe không đồng”… để chia sẻ, hỗ trợ người dân vùng dịch và đồng bào gặp khó khăn do ảnh hưởng của dịch bệnh. Thời gian qua, các tăng ni, phật tử Chùa Am, Tổ phụ nữ khu 14, xã Dân Quyền (huyện Tam Nông) luôn đồng hành cùng cán bộ, chiến sĩ và nhân dân qua chốt kiểm soát dịch bệnh COVID-19 số 8, sau cầu Trung Hà. Mỗi ngày Chùa Am và Tổ phụ nữ khu 14 tổ chức chế biến, cung cấp hàng trăm suất ăn miễn phí gửi cho những trường hợp lưu trú tại chốt kiểm dịch chờ kết quả xét nghiệm và số người từ TP Hồ Chí Minh, các tỉnh phía Nam đi qua chốt. Ước tính, gần hai tháng qua, Chùa Am và Tổ phụ nữ khu 14 đã cung cấp gần 10.000 suất ăn miễn phí. Lưu thông qua chốt để tiếp tục hành trình về tỉnh Lào Cai, anh Vũ Mạnh Ước cho biết: “Một miếng khi đói bằng một gói khi no”, chúng tôi rất cảm ơn cán bộ, nhân dân tỉnh Phú Thọ đã giúp đỡ, chia sẻ từ phần cơm, chai nước đến nơi ăn, chỗ nghỉ, giúp chúng tôi các điều kiện tốt nhất để hành trình dài về quê được an toàn, đảm bảo phòng, chống dịch.Những kết quả đáng ghi nhận trong công tác phòng, chống dịch bệnh thời gian qua thể hiện sự quan tâm, sâu sát, kịp thời của lãnh đạo các cấp; sự cống hiến, tinh thần “vì nhân dân phục vụ” của các lực lượng chức năng, sự đóng góp thiết thực, hiệu quả của các tầng lớp nhân dân toàn tỉnh, qua đó góp phần tạo động lực, niềm tin, tăng cường khối đại đoàn kết, thống nhất của mọi tầng lớp nhân dân, tạo điều kiện quan trọng để quá trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội đi đôi với đảm bảo phòng, chống dịch an toàn, hiệu quả.

Lê Hoàng

Nguồn Phú Thọ: http://baophutho.vn/xa-hoi/202110/chu-dong-thich-ung-an-toan-voi-dich-benh-covid-19-180324