Chủ động phối hợp theo phương châm '4 tại chỗ' để ứng phó bão số 3

Ngày 30/8, đoàn công tác Bộ Tư lệnh Quân khu 4 do đồng chí Trung tướng Hà Thọ Bình, Tư lệnh Quân khu dẫn đầu đã kiểm tra công tác sẵn sàng ứng phó bão số 3 trên địa bàn tỉnh.

Tham gia đoàn công tác có các đồng chí: Trung tướng Trần Võ Dũng, Chính ủy; Thiếu tướng Trịnh Văn Hùng, Chủ nhiệm Chính trị Quân khu. Đồng chí đại tá Đoàn Sinh Hòa, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh trực tiếp báo cáo tình hình.

Đoàn công tác đã nắm tình hình, trực tiếp kiểm tra việc neo đậu tàu thuyền tránh trú bão của bà con ngư dân xã Bảo Ninh (TP. Đồng Hới) và một số địa phương ven biển…

Đoàn công tác kiểm tra việc neo đậu tàu thuyền của bà con ngư dân xã Bảo Ninh (TP. Đồng Hới).

Để chủ động ứng phó bão số 3, Bộ Tư lệnh Quân khu 4 đã chỉ đạo các đơn vị lực lượng vũ trang nắm chắc diễn biến bão, chủ động phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương các cấp sẵn sàng lực lượng, phương tiện theo phương châm "4 tại chỗ"; phối hợp với Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng các tỉnh ven biển để kêu gọi tàu thuyền tránh trú… Thực hiện điện chỉ đạo của Bộ Tư lệnh Quân khu 4, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh cũng đã điện chỉ đạo các cơ quan, đơn vị lực lượng vũ trang tỉnh chủ động nắm chắc tình hình; duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu; kiểm tra bảo đảm an toàn doanh trại, kho trạm, các công trình quốc phòng và sẵn sàng lực lượng, phương tiện ứng phó mọi tình huống có thể xẩy ra.

Nguồn Quảng Bình: https://www.baoquangbinh.vn/quoc-phong-an-ninh/202308/chu-dong-phoi-hop-theo-phuong-cham-4-tai-cho-de-ung-pho-bao-so-3-2211892/