Chủ động cho năm học mới
Năm học 2025 - 2026, toàn tỉnh có hơn 200.000 học sinh tại 648 cơ sở giáo dục. Theo kế hoạch, học sinh toàn tỉnh tựu trường từ ngày 25/8 và khai giảng vào ngày 5/9. Thời gian qua, các trường đã chủ động chuẩn bị các điều kiện, sẵn sàng cho năm học mới.

Học sinh Trường Tiểu học Chi Lăng trong ngày tựu trường, chuẩn bị đón năm học mới
Tại xã Khánh Khê, toàn xã có 11 trường với gần 2.500 học sinh, các trường đều đã chuẩn bị đầy đủ để đón học sinh. Có mặt tại Trường Tiểu học – THCS Đồng Giáp, chúng tôi thấy nhà trường hoàn tất việc vệ sinh lớp học, trang trí khánh tiết từ đầu tháng 8. Thầy Triệu Quang Trung, Hiệu trưởng nhà trường cho biết: Năm học 2025–2026, nhà trường có 360 học sinh. Ngay từ đầu tháng 8, chúng tôi huy động toàn bộ giáo viên, nhân viên dọn vệ sinh, lau chùi bàn ghế, kiểm tra thiết bị. Đến nay, cơ sở vật chất đã cơ bản đầy đủ, 14 lớp học tại trường chính đều được trang bị tivi thông minh phục vụ học tập, điểm trường có máy chiếu hỗ trợ giảng dạy.
Với các trường THPT, công tác chuẩn bị cho năm học mới cũng được tích cực thực hiện. Đơn cử như Trường THPT Lộc Bình, mặc dù còn gặp khó khăn về phòng học (năm học này có 1.480 học sinh với 36 lớp, trường mới chỉ có 26 phòng học), nhưng nhà trường đã có phương án để đảm bảo việc dạy và học. Cô Vi Thị Kim Thu, Hiệu trưởng nhà trường chia sẻ: “Để đảm bảo các điều kiện tổ chức dạy học, chúng tôi xây dựng phương án tổ chức học cả ngày thứ Bảy, linh hoạt sắp xếp hoạt động ngoại khóa, đồng thời phối hợp với Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên Lộc Bình để mượn phòng học khi cần. Nhà trường cũng chuẩn bị hỗ trợ sách vở, đồ dùng học tập cho học sinh khó khăn và hướng dẫn kỹ năng sống cho các em phải ở trọ”.
Còn tại các trường vùng cao có nhiều học sinh bán trú, công tác chuẩn bị điều kiện ăn ở, sinh hoạt cho học sinh cũng được nhà trường quan tâm. Tìm hiểu tại Trường Phổ thông Dân tộc bán trú Tiểu học I Kiên Mộc (xã Kiên Mộc) Cô Nông Thị Bình, Phó hiệu trưởng nhà trường cho biết: Toàn trường có 157 học sinh, trong đó có khoảng 100 em đăng ký ăn trưa tại trường và gần 50 em ở bán trú. Vừa qua, giáo viên và phụ huynh đã phối hợp tổng vệ sinh 3 phòng ở, giặt giũ chăn màn, sửa sang những thiết bị cũ hỏng để đón các em vào năm học mới. Trường cũng bố trí 2 nhân viên cấp dưỡng phục vụ ăn uống cho các em, cùng đó, Ban Giám hiệu cũng phân công giáo viên trực để kịp thời hỗ trợ học sinh.
Xác định đội ngũ giáo viên là nhân tố then chốt. Trong dịp hè vừa qua, Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) đã tổ chức bồi dưỡng, tập huấn cho 100% cán bộ, giáo viên cốt cán; đồng thời yêu cầu các trường tiếp tục tập huấn cho toàn thể giáo viên, chú trọng ứng dụng công nghệ thông tin và bước đầu đưa kiến thức về trí tuệ nhân tạo vào sinh hoạt chuyên môn, tạo sự chủ động ngay từ đầu năm học. Theo thống kê, hiện tỷ lệ giáo viên trên lớp của tỉnh đối với cấp mầm non là 1,82 người/lớp; tiểu học 1,44; THCS 1,85; THPT 2,09. Đây là cơ sở quan trọng để triển khai dạy học hai buổi/ngày và thực hiện chương trình giáo dục phổ thông mới. Đáng chú ý, trên 96% cán bộ quản lý, giáo viên đã đạt chuẩn trình độ đào tạo theo Luật Giáo dục 2019, trong đó nhiều người đạt trên chuẩn.
Bên cạnh đó, ngay từ đầu hè, Sở GD&ĐT đã ban hành văn bản hướng dẫn các đơn vị chuẩn bị năm học mới. Nội dung chỉ đạo gồm: kiểm tra, rà soát cơ sở vật chất; tu sửa, bổ sung thiết bị thiết yếu; với công trình đang thi công phải che chắn an toàn; tham mưu chính quyền địa phương sắp xếp lại cơ sở vật chất từ các cơ quan hành chính sau sáp nhập cho trường học, bảo đảm mỗi lớp có một phòng học để dạy hai buổi/ngày. Đồng thời, sở yêu cầu các trường xây dựng phương án thu chi đầu năm học đúng quy định, phù hợp điều kiện kinh tế – xã hội, phát huy sáng tạo trong trang trí lớp học gắn với văn hóa địa phương.
Bà Phan Mỹ Hạnh, Phó Giám đốc Sở GD&ĐT cho biết: Để chuẩn bị cho năm học mới, sở đã chỉ đạo các đơn vị trường học huy động tối đa nguồn lực, trong đó chú trọng xã hội hóa để đầu tư cho cơ sở vật chất và hoạt động giáo dục. Các đơn vị chủ động xây dựng quy chế làm việc, nội quy nhà trường, tăng cường đổi mới phương pháp và hình thức tổ chức dạy học. Mục tiêu là tạo ra môi trường học tập an toàn, thân thiện, gắn kết với cộng đồng”.
Đến thời điểm này, hầu hết các phần việc chuẩn bị cho năm học mới đã hoàn tất; 100% cán bộ, giáo viên cốt cán đã được tập huấn chuyên môn, kỹ năng ứng dụng công nghệ, sẵn sàng triển khai chương trình mới. Công tác trang trí khánh tiết, tập trung học sinh đầu cấp làm quen trường lớp, hướng dẫn nền nếp, và tổng vệ sinh khuôn viên đã được thực hiện đồng loạt... Các cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh đã sẵn sàng bước vào năm học mới với tinh thần chủ động và quyết tâm cao.
Nguồn Lạng Sơn: https://baolangson.vn/san-sang-cho-nam-hoc-moi-5056950.html