Nhiều ý kiến trong Ủy ban Pháp luật và Tư pháp đề nghị giữ nguyên phạm vi của Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước hiện hành. Việc mở rộng phạm vi trách nhiệm bồi thường của Nhà nước trong lĩnh vực quản lý thuế cần được đánh giá tác động cụ thể để bảo đảm tính khả thi, thống nhất.
Dự thảo sửa đổi Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước bổ sung quyền được bồi thường của người đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực và người thân của người đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực.
Tiếp tục phiên họp thứ tư, chiều 14-7, dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và sự điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã cho ý kiến vào dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước.
Chính phủ đề xuất Nhà nước có trách nhiệm bồi thường khi không áp dụng hoặc áp dụng không kịp thời biện pháp bảo vệ người chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực.
Theo Bộ trưởng Hoàng Thanh Tùng, quyền được Nhà nước bồi thường khi có thiệt hại do người thi hành công vụ gây ra là một quyền Hiến định.
Chính phủ đề xuất Nhà nước có trách nhiệm bồi thường khi 'không áp dụng hoặc áp dụng không kịp thời, không đúng biện pháp bảo vệ người tố cáo, người đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực'...
Dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước được Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến tại phiên họp chiều 14-7.
Ủy ban Thường vụ Quốc hội đề nghị đánh giá kỹ lưỡng tác động của việc mở rộng phạm vi trách nhiệm bồi thường của Nhà nước, nhằm bảo đảm tính khả thi của Luật.
Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước (TNBTCNN) do Bộ Tư pháp chủ trì xây dựng với nhiều nội dung sửa đổi, bổ sung quan trọng. Dự án Luật dự kiến sẽ được Quốc hội cho ý kiến và xem xét thông qua tại Kỳ họp không thường lệ tháng 8/2026.