Chống gian lận trong kinh doanh nhiên liệu
Thời gian qua, các cơ quan chức năng của TP Hồ Chí Minh thường xuyên phối hợp kiểm Tra, xử lý nghiêm những trường hợp vi phạm trong hoạt động kinh doanh nhiên liệu (xăng, dầu, ga), góp phần làm lành mạnh thị trường mặt hàng thiết yếu này trên địa bàn. Nhằm ngăn chặn, loại trừ các hành vi gian lận trong kinh doanh nhiên liệu vẫn còn tiềm ẩn, UBND thành phố Hồ Chí Minh đã chỉ đạo các cơ quan chức năng tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm…

Người tiêu dùng nên mua xăng - dầu ở những cửa hàng bán lẻ của những thương hiệu có uy tín.
Thời gian qua, các cơ quan chức năng của TP Hồ Chí Minh thường xuyên phối hợp kiểm Tra, xử lý nghiêm những trường hợp vi phạm trong hoạt động kinh doanh nhiên liệu (xăng, dầu, ga), góp phần làm lành mạnh thị trường mặt hàng thiết yếu này trên địa bàn. Nhằm ngăn chặn, loại trừ các hành vi gian lận trong kinh doanh nhiên liệu vẫn còn tiềm ẩn, UBND thành phố Hồ Chí Minh đã chỉ đạo các cơ quan chức năng tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm…
Theo thống kê của các cơ quan chức năng, trên địa bàn TP Hồ Chí Minh hiện có khoảng 540 cửa hàng kinh doanh xăng - dầu; mạng lưới kinh doanh xăng - dầu cung cấp đủ sản lượng cho hệ thống bán lẻ và không xảy ra tình trạng khan hàng, sốt giá. Thời gian qua, các cơ quan chức năng thường xuyên phối hợp kiểm tra, xử lý nghiêm những trường hợp vi phạm, tình trạng gian lận về chất lượng, dung tích xăng - dầu khi bán cho người tiêu dùng đã giảm đáng kể.
Phó Cục trưởng Cục Quản lý thị trường (QLTT) TP Hồ Chí Minh Hà Trung Cang cho biết, năm 2019, Cục QLTT thành phố đã phối hợp các cơ quan chức năng kiểm tra 108 tổ chức, cá nhân kinh doanh xăng - dầu, qua đó, đã xử lý 15 doanh nghiệp (DN) vi phạm, xử phạt hành chính 330 triệu đồng, chuyển cơ quan công an điều tra hai DN. Năm 2020, Cục QLTT thành phố đã kiểm tra 156 cửa hàng kinh doanh xăng - dầu, phát hiện bảy cửa hàng vi phạm các quy định trong kinh doanh xăng - dầu như vượt quá số lượng tổng đại lý hoặc thương nhân phân phối; cửa hàng bán lẻ có hành vi mua xăng - dầu với đối tượng ngoài hệ thống phân phối; nhân viên trực tiếp mua bán hàng hóa không bảo đảm yêu cầu về trình độ chuyên môn - nghiệp vụ… và đã xử phạt hành chính 113,5 triệu đồng.
Tình trạng vi phạm các quy định pháp luật cũng thường xuyên xảy ra trong lĩnh vực kinh doanh mặt hàng ga. Trong năm 2020, Cục QLTT thành phố đã kiểm tra 153 trường hợp, phát hiện 13 trường hợp vi phạm, tạm giữ 1.276 chai ga và vỏ chai ga chiết nạp không phép, xử phạt hành chính 45,5 triệu đồng.
Theo UBND thành phố Hồ Chí Minh, hoạt động kinh doanh xăng - dầu trên địa bàn thành phố khá phức tạp, tình trạng xăng - dầu giả hoặc kém chất lượng vẫn lén lút tồn tại. Trong khi đó, việc phát hiện, xử lý các hành vi vi phạm chưa như kỳ vọng, mức xử phạt chưa tương xứng; công tác phối hợp giữa các sở, ngành, đơn vị, lực lượng chức năng trong công tác quản lý chất lượng xăng – dầu còn nhiều bất cập, ảnh hưởng đến các DN kinh doanh chân chính và quyền lợi của người tiêu dùng.
Theo đánh giá của các cơ quan chức năng, mảng bán lẻ trong kinh doanh xăng - dầu tiềm ẩn nhiều nguy cơ xảy ra sai phạm. Một số DN đầu mối kinh doanh xăng - dầu cho biết: Nếu các cơ quan chức năng không kiểm soát tốt các cửa hàng bán lẻ thì rất dễ xảy ra tình trạng đưa sản phẩm giả, kém chất lượng vào kinh doanh, gây thiệt hại cho người tiêu dùng.
Để quản lý hiệu quả hoạt động kinh doanh mặt hàng xăng - dầu trên địa bàn thành phố, trong năm 2020, Cục QLTT thành phố đã tổ chức ba hội nghị tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cho công chức, người lao động. Trong đó có chuyên đề về các kỹ năng liên quan đến thẩm tra, xác minh, thu thập chứng cứ và xử lý vi phạm; một số vấn đề khi thanh tra, kiểm tra vi phạm hành chính trong lĩnh vực kinh doanh xăng - dầu. Cục QLTT thành phố phối hợp các cơ quan chức năng tổ chức thanh tra, kiểm tra các hoạt động buôn lậu, sản xuất hàng giả, nhất là mặt hàng xăng - dầu… Nhờ vậy, thời gian gần đây, trên địa bàn thành phố không phát sinh những vụ việc vi phạm lớn, phức tạp trong lĩnh vực này.
Trước thực trạng các hành vi gian lận trong kinh doanh xăng - dầu vẫn lén lút tồn tại, Công ty xăng dầu Khu vực II - TNHH MTV (Petrolimex Sài Gòn) và Cục QLTT thành phố vừa ký kết Quy chế phối hợp nhằm bảo vệ quyền lợi hợp pháp của các tổ chức, cá nhân kinh doanh xăng - dầu và quyền lợi chính đáng của người tiêu dùng.
Phó Chủ tịch Hội Bảo vệ người tiêu dùng TP Hồ Chí Minh, Nguyễn Viết Hồng cho rằng, để hạn chế thiệt hại cho người tiêu dùng khi sử dụng những sản phẩm kém chất lượng bên cạnh việc tăng cường kiểm tra, xử lý của các cơ quan chức năng, người tiêu dùng cần tìm mua các mặt hàng này ở những nơi kinh doanh có uy tín, có địa chỉ rõ ràng để được bảo vệ quyền lợi chính đáng của mình…
Vừa qua, UBND thành phố Hồ Chí Minh đã yêu cầu các cơ quan chức năng, UBND thành phố Thủ Đức và UBND các quận, huyện chủ động theo dõi tình hình nhập khẩu, sản xuất, kinh doanh (gồm kho, bồn chứa, khâu phân phối, lưu thông, các điểm tồn trữ và kinh doanh các chất dung môi dùng để sản xuất xăng - dầu…); kiểm soát và phát hiện kịp thời đối tượng buôn lậu, gian lận thương mại, hoạt động pha trộn xăng - dầu giả, kém chất lượng và xử lý nghiêm đối tượng vi phạm. Cùng với đó, tăng cường phối hợp giữa các đơn vị liên quan để siết chặt khâu cấp phép, đăng ký chất lượng, đo lường; giám sát chặt chẽ các DN nhập khẩu, đại lý kinh doanh, đại lý bán lẻ.
UBND thành phố giao Cục QLTT thành phố chủ trì, tham mưu thành lập đoàn kiểm tra liên ngành đối với hoạt động kinh doanh xăng - dầu; phối hợp các sở, ngành tổ chức kiểm tra lĩnh vực này để kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm các hành vi kinh doanh xăng - dầu giả, nhập lậu, kém chất lượng và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm…
Nguồn Nhân Dân: https://nhandan.com.vn/tin-chung1/chong-gian-lan-trong-kinh-doanh-nhien-lieu-638931/