Chờ sự bứt phá của các đề tài NCKH lĩnh vực Hóa học ở cuộc thi Euréka lần thứ 25

Vòng bán kết Giải thưởng Sinh viên Nghiên cứu Khoa học - Euréka lần thứ 25 năm 2023 – lĩnh vực Hóa học vừa khai mạc tại Trường ĐH Nguyễn Tất Thành.

TS Trần Ái Cầm - Hiệu trưởng Trường ĐH Nguyễn Tất Thành phát biểu tại vòng bán kết lĩnh vực Hóa học.

Cuộc thi do Thành Đoàn TPHCM phối hợp với Đại học Quốc gia TPHCM tổ chức với sự hỗ trợ của Cục Công tác phía Nam - Bộ Khoa học và Công nghệ, Trung tâm Phát triển Khoa học và Công nghệ Trẻ.

Năm nay, Trường ĐH Nguyễn Tất Thành là đơn vị đăng cai tổ chức Vòng bán kết Giải thưởng Sinh viên Nghiên cứu Khoa học - Euréka lần thứ 25 năm 2023 – lĩnh vực Hóa học.

Năm nay, giải thưởng đã thu hút sự quan tâm, tham gia của 134 trường đại học, học viện, cao đẳng trên toàn quốc với số đề tài kỷ lục là 1.509 đề tài nghiên cứu khoa học của 4.569 sinh viên. Trong đó, lĩnh vực Hóa học có 74 đề tài của 227 thí sinh đến từ 26 trường đại học, cao đẳng. Điều này cho thấy được phong trào nghiên cứu khoa học trong sinh viên ngày càng được quan tâm, đầu tư cả về số lượng và chất lượng.

Hội đồng khoa học của vòng bán kết của Giải thưởng Sinh viên Nghiên cứu khoa học – Euréka lần thứ 25 của lĩnh vực Hóa học do GS.TS Nguyễn Cửu Khoa - Nguyên Viện trưởng Viện Khoa học Vật liệu Ứng dụng, Viện Hàn lâm Khoa học Công nghệ Việt Nam làm chủ tịch với 22 thành viên đến từ các trường đại học và viện nghiên cứu như:

Trường ĐH Khoa học Tự nhiên, ĐHQG TPHCM, Viện Khoa học Vật liệu Ứng dụng, Viện Hàn lâm Khoa học Công nghệ Việt Nam; Trường ĐH Công nghệ TPHCM; Trường ĐH Sư phạm TPHCM; Trường Đại học Quốc tế, ĐHQG TPHCM; Trường ĐH Nguyễn Tất Thành....

Vòng bán kết bao gồm 14 lĩnh vực tổ chức tại 15 trường đại học.

Hội đồng Ban giám khảo làm việc tại vòng bán kết cuộc thi Sinh viên Nghiên cứu Khoa học - Euréka lần thứ 25 lĩnh vực Hóa học.

Có mặt tại vòng bán kết cuộc thi năm nay, Trường ĐH Nguyễn Tất Thành có 10 đề tài tham gia ở lĩnh vực hóa học và là trường đại học ngoài công lập phía Nam có nhiều đề tài nhất tham gia tại Vòng bán kết lĩnh vực Hóa học.

Tại vòng bán kết, Hội đồng khoa học sẽ đọc trước các đề tài và chấm điểm trên hệ thống, sau đó sẽ gặp mặt và chất vấn, phản biện thêm các thí sinh/nhóm thạc sĩ tại ngày thi bán kết để lựa chọn các đề tài xuất sắc của mỗi lĩnh vực vào vòng chung kết. Trong đó, các thí sinh tại TPHCM sẽ dự thi trực tiếp, các thí sinh ở các tỉnh thành khác sẽ thi theo hình thức trực tuyến.

Phát biểu tại vòng bán kết, TS Trần Ái Cầm - Hiệu trưởng Trường ĐH Nguyễn Tất Thành đánh giá; Giải thưởng Eureka đóng một vai trò quan trọng trong quá trình đẩy mạnh và phát triển phong trào sinh viên nghiên cứu khoa học của nhà trường.

Từ việc chỉ có 5 đề tài dự thi năm 2015 cho đến nay, số đề tài dự thi của sinh viên Trường đã lên đến 103 đề tài cho 14 lĩnh vực của cuộc thi”. Điều đó chứng minh cuộc thi đã lan tỏa niềm đam mê nghiên cứu khoa học trong sinh viên và giảng viên rất lớn.

Ban giám khảo xem và chấm điểm một đề tài nghiên cứu khoa học tại vòng bán kết.

“Tại Trường ĐH Nguyễn Tất Thành, ngoài việc nâng cao chất lượng đào tạo, trau dồi các kỹ năng, sinh viên còn được hỗ trợ tham gia những cuộc thi học thuật liên quan đến lĩnh vực mình theo đuổi. Với Giải thưởng sinh viên nghiên cứu khoa học - Euréka, sinh viên Trường ĐH Nguyễn Tất Thành có cơ hội giao lưu cùng các trường đại học trên toàn quốc, mang đến môi trường học thuật trải nghiệm thực tế về nghiên cứu khoa học.

Đây cũng là dịp để các bạn sinh viên thể hiện khả năng sáng tạo, khai thác ý tưởng, đưa ra những giải pháp mới trong nhiều lĩnh vực đời sống xã hội hiện nay. Tính đến năm 2023, Trường ĐH Nguyễn Tất Thành có 11 công trình đạt Giải thưởng sinh viên nghiên cứu khoa học Euréka.”- TS Cầm cho biết.

Anh Tú

Nguồn GD&TĐ: https://giaoducthoidai.vn/cho-su-but-pha-cua-cac-de-tai-nckh-linh-vuc-hoa-hoc-o-cuoc-thi-eureka-lan-thu-25-post659406.html