Chợ quê ngày 30 Tết: Bánh rán, thuốc lào 'đắt như tôm tươi'

Tại các làng quê ở Việt Nam, họp chợ là một trong những nét văn hóa truyền thống có từ lâu đời, đặc biệt phiên chợ ngày cuối năm luôn vô cùng sôi động với những món quà quê đặc sắc như bánh rán, thuốc lào...

Thông thường, các chợ được họp theo phiên, ngày chẵn và ngày lẻ. Ví như ở chợ Già ở Yên Bình (Ý Yên, Nam Định) thường họp vào ngày chẵn nên đúng ngày 30 Tết phiên chợ quê ngày cuối năm trở nên tấp nập, đông vui hơn hẳn ngày thường...

Chợ quê dịp Tết, không chỉ có người bán người mua mà còn có cả nhiều thanh niên, nam nữa, trẻ nhỏ đi chợ chơi Tết.

PVInfonetđã ghi lại một số hình ảnh tại chợ Già vào ngày 30 Tết với những nét đặc sắc của chợ quê truyền thống:

Chợ ở quê vốn rất rộng nhưng lượng người đi chợ sắm Tết tăng đột biến khiến các lối đi trở nên chật hẹp.

Thịt bê để nguyên tảng, ai mua đến đâu xẻ miếng đến đó, giá mỗi cân thịt bê dao động từ 200.000 đến 240.000 đồng/kg.

Chợ quê ngày Tết không chỉ bán thịt, rau mà nhiều người còn bán dao lẫn dụng cụ lao động nhà nông như bàn cuốc, bàn cào....

Thuốc lào được bày bán khá nhiều....

và được bán theo từng lạng.

Trầu cau dường như là món không thể thiếu ở phiên chợ quê.

Đặc biệt là cây mùi già được nhiều người mua về để đun nước thơm rửa mặt đầu năm mới.

Mía được nhiều người mua về để thờ cúng trong những ngày Tết.

Các món ăn dân dã như bánh cuốn, bánh rán... thu hút nhiều thanh niên, trẻ nhỏ đi chơi chợ Tết.

Minh Thư

Nguồn Infonet: https://infonet.vn/cho-que-ngay-30-tet-banh-ran-thuoc-lao-dat-nhu-tom-tuoi-post330215.info