Giảm nghèo bền vững không chỉ là hỗ trợ trước mắt mà là tạo sinh kế lâu dài. Từ thực tiễn Lạng Sơn, bức tranh chính sách giảm nghèo đa chiều đang cho thấy những chuyển động tích cực cùng yêu cầu đổi mới cho giai đoạn tới.
Tỷ lệ hộ nghèo theo chuẩn nghèo đa chiều bình quân giảm 1,03%, nhất là tỷ lệ hộ nghèo dân tộc thiểu số bình quân giảm 4,45%; 19 xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang, ven biển, hải đảo đạt tỷ lệ 35%.
Với cách tiếp cận toàn diện, bao trùm và bền vững, Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo đã mang lại những kết quả rõ nét trong giai đoạn 2021 - 2025, đưa Việt Nam trở thành điểm sáng của châu Á về giảm nghèo đa chiều. Thông tin này được nêu tại sự kiện 'Chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau' tổ chức tại Lạng Sơn ngày 20/12.
Sở VHTT TP. Huế đã triển khai nhiều giải pháp nhằm bồi dưỡng, nâng cao chất lượng công tác truyền thông cho đội ngũ cơ sở. Qua đó, đưa thông tin thiết thực đến gần với người dân, nhất là vùng xa, vùng khó khăn, góp phần xóa đói giảm nghèo.
Trong bối cảnh sắp xếp tổ chức chính quyền hai cấp và chuẩn nghèo đa chiều giai đoạn 2022-2025 hết hiệu lực, yêu cầu đặt ra là xây dựng một Chương trình hợp nhất các chương trình mục tiêu quốc gia về giảm nghèo. Chương trình hướng tới giảm nghèo đa chiều, bao trùm, bền vững, lấy cộng đồng làm trung tâm, triển khai trên phạm vi cả nước giai đoạn 2026–2035, với mục tiêu giảm tỷ lệ nghèo bình quân 1–1,5%/năm...
Sau gần 5 năm triển khai trong bối cảnh chịu tác động nặng nề của đại dịch Covid-19, biến đổi khí hậu và nhiều yếu tố bất lợi của kinh tế toàn cầu, Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025 đã bước vào giai đoạn cuối với nhiều kết quả quan trọng, toàn diện và có chiều sâu.
Ở Mường Nhà, biết chữ không chỉ để học, mà còn giúp người dân tự tin tiếp cận chính sách, cải thiện sinh kế và nâng cao chất lượng sống.
Ngày 20-12, Bộ Nông nghiệp và Môi trường phối hợp với Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn tổ chức sự kiện 'Chung tay vì người nghèo - không để ai bị bỏ lại phía sau'. Đây là hoạt động có ý nghĩa chính trị - xã hội sâu sắc, góp phần lan tỏa tinh thần đoàn kết, nhân ái, trách nhiệm cộng đồng; đồng thời khẳng định quyết tâm mạnh mẽ của Đảng, Nhà nước và toàn xã hội trong thực hiện mục tiêu giảm nghèo đa chiều, bền vững, lấy con người làm trung tâm trong tiến trình phát triển đất nước.
Đại diện Văn phòng Quốc gia về giảm nghèo cho biết thời gian qua, đã có nhiều hộ nghèo chủ động viết đơn xin thoát nghèo và chủ động nhường quyền hỗ trợ cho hộ khác.
Việt Nam được cộng đồng quốc tế ghi nhận là điểm sáng tại châu Á về giảm nghèo đa chiều, bao trùm và bền vững.
Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Phùng Đức Tiến nhấn mạnh, giảm nghèo bền vững không chỉ là khẩu hiệu mà là trách nhiệm chung của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội, gắn chặt với phát triển nông nghiệp sinh thái, bảo vệ môi trường và tạo sinh kế ổn định cho người dân.
Tỷ lệ hộ nghèo theo chuẩn nghèo đa chiều bình quân giảm 1,03%, nhất là tỷ lệ hộ nghèo dân tộc thiểu số bình quân giảm 4,45%; 19 xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang, ven biển, hải đảo đạt tỷ lệ 35%.
Thứ trưởng Bộ NN&MT khẳng định, chỉ khi người dân có sinh kế ổn định, môi trường sống an toàn, bền vững thì mục tiêu 'không để ai bị bỏ lại phía sau' mới thực sự thành hiện thực.
Sáng ngày 20/12, Bộ Nông nghiệp và Môi trường phối hợp với UBND tỉnh Lạng Sơn đã tổ chức chương trình với chủ đề 'Chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau', nhằm lan tỏa tinh thần đoàn kết, trách nhiệm xã hội và quyết tâm thực hiện mục tiêu giảm nghèo đa chiều, bền vững.
Những năm gần đây, cùng với các chương trình giảm nghèo bền vững, tỉnh Thái Nguyên đã chú trọng triển khai nhiều giải pháp đồng bộ nhằm hỗ trợ việc làm cho lao động thuộc hộ nghèo, cận nghèo và hộ mới thoát nghèo. Từ đào tạo nghề, tư vấn việc làm đến kết nối doanh nghiệp, xuất khẩu lao động, các chính sách đang từng bước giúp người lao động có sinh kế ổn định, vươn lên thoát nghèo bền vững.
Công tác giảm nghèo bền vững luôn được Tây Ninh nỗ lực triển khai và đã đạt được những thành quả ấn tượng.