Chính quyền Mỹ muốn 'hòa bình bằng sức mạnh', đề xuất ngân sách quốc phòng kỷ lục, dọa hành động nếu Los Angeles 'nổi loạn'

Ngày 10/6, Bộ trưởng Quốc phòng Pete Hegseth và Tướng không quân Dan Caine, Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng liên quân, trình bày chi tiết về kế hoạch đầu tư quốc phòng đầy tham vọng với đề xuất ngân sách lên tới 1.000 tỷ USD cho năm tài khóa 2026.

Tổng thống Mỹ Donald Trump đến thăm căn cứ quân sự Fort Bragg ở Bắc Carolina vào ngày 10/6. (Nguồn: The New York Times)

Tổng thống Mỹ Donald Trump đến thăm căn cứ quân sự Fort Bragg ở Bắc Carolina vào ngày 10/6. (Nguồn: The New York Times)

Trong phiên điều trần trước Tiểu ban Ngân sách Hạ viện, ông Hegseth và ông Caine đã khẳng định rằng, đề xuất ngân sách quốc phòng gần 1.000 tỷ USD cho năm tài khóa tới sẽ cung cấp đầy đủ nguồn lực cần thiết nhằm bảo đảm an ninh cho người dân Mỹ thông qua chiến lược “hòa bình bằng sức mạnh”.

Theo thông tin do Bộ Quốc phòng Mỹ đăng tải trên trang web chính thức (defense.gov), phát biểu trước Ủy ban Quân vụ Hạ viện, ông Hegseth nhấn mạnh: “Ngân sách này dành mức đầu tư mang tính lịch sử cho khả năng sẵn sàng chiến đấu, đặt nhu cầu của binh sĩ lên hàng đầu”. Ông cho rằng đề xuất này sẽ chấm dứt thời kỳ thiếu hụt đầu tư vào quân đội Mỹ.

Đồng tình với Bộ trưởng Quốc phòng, Tướng Caine cho biết, ngân sách sẽ góp phần nâng cao hiệu quả, trách nhiệm giải trình và năng lực tác chiến, đồng thời tăng khả năng sống sót của lực lượng liên quân nhờ các năng lực tiên tiến, quy mô đủ lớn và công nghệ hiện đại để đánh bại đối thủ.

Theo ông Hegseth, phần lớn ngân sách sẽ được phân bổ cho việc tái thiết lực lượng vũ trang, một trong những mục tiêu trọng tâm của Bộ Quốc phòng. “Chúng tôi đang phục hồi nền công nghiệp quốc phòng, cải cách quy trình mua sắm và nhanh chóng triển khai các công nghệ mới để đưa những vũ khí tốt nhất vào tay binh sĩ,” ông nói.

Gói ngân sách được phân bổ cho nhiều dự án chiến lược quan trọng, trong đó nổi bật là 25 tỷ USD dành cho hệ thống phòng thủ tên lửa Vòm Vàng (Golden Dome) và 62 tỷ USD cho việc hiện đại hóa lực lượng hạt nhân. Bên cạnh đó, 3,5 tỷ USD sẽ được đầu tư vào phát triển máy bay chiến đấu thế hệ thứ 6 F-47, trong khi ngành đóng tàu được phân bổ 47 tỷ USD.

Ông Caine cho rằng, ngân sách này sẽ góp phần đáng kể vào nỗ lực tái thiết quân đội: “Ngân sách này mang đến công cụ cần thiết để phục hồi nền công nghiệp quốc phòng quốc gia. Đất nước chúng ta có nguồn nhân lực tài năng phi thường, và cần huy động toàn bộ vào cùng một hướng.”

Ông cũng nhấn mạnh, ngân sách sẽ hỗ trợ tích hợp lực lượng liên quân trên phạm vi toàn cầu: “Chúng tôi là những người kiến tạo quan hệ trong nội bộ lực lượng liên quân, điều này đòi hỏi phải hợp tác chặt chẽ với quân đội, đồng minh, đối tác, giới công nghiệp và các cơ quan liên bang, để xây dựng sự kết nối trước khi khủng hoảng xảy ra”.

Ngoài mục tiêu tăng cường năng lực tác chiến, cả hai quan chức đều khẳng định, ngân sách sẽ hỗ trợ cải thiện chất lượng cuộc sống cho binh sĩ và gia đình họ. Các khoản chi bao gồm cải tạo doanh trại và khu nhà ở trong căn cứ, cải cách quy trình chuyển quân để giảm chi phí và áp lực di dời, cũng như nâng cấp chất lượng chăm sóc y tế trong hệ thống y tế quốc phòng.

Liên quan làn sóng biểu tình phản đối lệnh truy quét người nhập cư ở Los Angeles, bang California, tại phiên điều trần, Bộ trưởng Quốc phòng Pete Hegseth đã bảo vệ quyết định triển khai quân đội, cho biết đợt triển khai này được lên kế hoạch trong 60 ngày “vì chúng tôi muốn bảo đảm những đối tượng bạo loạn, cướp bóc và côn đồ tấn công cảnh sát biết rằng chúng tôi sẽ không đi đâu cả”.

Trong khi đó, ông Bryn Woollacott MacDonnell - một quan chức cấp cao Lầu Năm Góc, cho rằng, phản ứng quân sự của chính quyền Trump trước tình trạng bất ổn ở Los Angeles dự kiến tiêu tốn 134 triệu USD cho 60 ngày hoạt động. Ước tính này gồm các chi phí cho thực phẩm, vận chuyển, nơi ở và các chi phí liên quan khác.

Cùng ngày 10/6, Tổng thống Mỹ Donald Trump cảnh báo, ông sẽ viện dẫn Đạo luật chống nổi loạn năm 1807 nếu "có một cuộc nổi loạn” liên quan cuộc biểu tình ở Los Angeles.

“Chúng ta hãy chờ xem. Nhưng tôi có thể nói với bạn rằng… đêm qua thật kinh khủng. Đêm trước đó cũng kinh khủng", tờ Washington Post dẫn lời nhà lãnh đạo phát biểu tại Nhà Trắng

Sau đó, ông Trump đã bác bỏ ý kiến cho rằng, việc triển khai thủy quân lục chiến tới Los Angeles là hành động leo thang và có thể khiến căng thẳng vượt tầm kiểm soát.

Đạo luật Chống nổi loạn năm 1807 là một đạo luật liên bang của Mỹ, trao quyền cho Tổng thống nước này được triển khai lực lượng quân đội trên phạm vi toàn quốc và liên bang hóa các đơn vị vệ binh quốc gia của từng bang trong một số trường hợp cụ thể, chẳng hạn như để trấn áp tình trạng bất ổn dân sự, nổi loạn và nổi loạn có vũ trang chống lại chính quyền liên bang Mỹ.

Bảo Minh

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/chinh-quyen-my-muon-hoa-binh-bang-suc-manh-de-xuat-ngan-sach-quoc-phong-ky-luc-doa-hanh-dong-neu-los-angeles-noi-loan-317302.html