Chính giới Israel bác bỏ giải pháp hai nhà nước

Người phát ngôn Văn phòng Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu hôm 15/2 bác bỏ bất kỳ kế hoạch, giải pháp nào về một nhà nước Palestine vào lúc này.

Bệnh nhân Palestine đến thành phố Rafah ở Gaza, sau khi được sơ tán khỏi Bệnh viện Nasser ở thành phố Khan Younis để tránh chiến dịch trên bộ của Israel ngày 15/2/2024. Ảnh: Reuters

Người phát ngôn Avi Hyman nói với CNN trong cuộc họp báo: “Bây giờ không phải là lúc để nói về những món quà dành cho người dân Palestine”. CNN đã hỏi ông Hyman về việc The Washington Post đưa tin rằng chính quyền Tổng thống Mỹ Joe Biden và “một nhóm nhỏ các đối tác Trung Đông” đang nỗ lực xây dựng một kế hoạch hòa bình toàn diện và kế hoạch này “có thể được công bố sớm nhất là trong vài tuần tới”. Ông Hyman nói: “Đây là Israel, chúng tôi vẫn đang ở sau vụ thảm sát ngày 7/10. Bây giờ là lúc giành chiến thắng - chiến thắng hoàn toàn trước Hamas. Và chúng tôi sẽ tiếp tục đi đến con đường chiến thắng. Tất cả các cuộc thảo luận về ngày hậu Hamas sẽ diễn ra vào ngày hậu Hamas”.

Tổng thống Biden nói ông hy vọng rằng một thỏa thuận ngừng bắn, bao gồm trả tự do cho con tin Israel và tù nhân Palestine, có thể dẫn đến một nền hòa bình lâu dài hơn “trên cơ sở giải pháp hai nhà nước”. Các chính trị gia Israel, bao gồm các bộ trưởng cực hữu trong chính phủ, đã công khai bác bỏ kế hoạch được cho là nhằm tạo đường đi cho nhà nước Palestine, đồng thời lên mạng xã hội để tranh luận chống lại giải pháp hai nhà nước.

Tờ Washington Post hôm 14/2 đưa tin, chính quyền Biden và “một nhóm nhỏ các đối tác Trung Đông” đang nỗ lực xây dựng một “kế hoạch toàn diện” vì hòa bình giữa Israel và Palestine, trong đó có con đường dẫn đến nhà nước Palestine. Bộ trưởng Tài chính Israel Bezalel Smotrich gọi đó là “phần thưởng cho vụ thảm sát khủng khiếp mà họ (Hamas) đã gây ra với chúng tôi” vào ngày 7/10/2023. “Thông điệp là việc tàn sát công dân Israel sẽ mang lại lợi ích rất lớn”, ông Smotrich (người cũng nắm giữ một vị trí trong Bộ Quốc phòng) tuyên bố trên mạng xã hội X. Bộ trưởng An ninh Itamar Ben-Gvir cũng bác bỏ kế hoạch. “1.400 người bị sát hại và thế giới muốn trao cho họ một nhà nước. Sẽ không xảy ra đâu!”, ông Ben-Gvir viết trên X.

Không chỉ các bộ trưởng cực hữu mới bác bỏ kế hoạch này. Gideon Sa’ar, chính trị gia trung hữu đã rời bỏ đảng Likud của Thủ tướng Netanyahu và hiện là thành viên đảng Đoàn kết Quốc gia, cho rằng kế hoạch sẽ “không những không giải quyết được xung đột mà còn khiến nó trở nên khó giải quyết”. Ze’ev Elkin, cũng là thành viên đảng Đoàn kết Quốc gia, cho rằng sự thành lập, công nhận nhà nước Palestine sẽ dẫn đến “nguy cơ lặp lại các sự kiện ngày 7/10”.

Đặc nhiệm Israel đột kích bệnh viện ở Gaza

Hôm 15/2, sau khi bao vây trong nhiều ngày, lực lượng đặc biệt của Israel đột kích Bệnh viện Nasser ở miền nam Dải Gaza, bệnh viện lớn nhất đang hoạt động ở khu vực này. Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) tuyên bố họ “đã bắt giữ một số nghi phạm” trong bệnh viện.

Hôm qua, các bác sĩ Bệnh viện Nasser ở Gaza nói rằng, lính bắn tỉa của Israel đã bắn chết nhiều người khi họ cố gắng rời bệnh viện trong những ngày gần đây.

Người phát ngôn của IDF Daniel Hagari nói họ có “thông tin tình báo đáng tin cậy từ một số nguồn, bao gồm từ các con tin được thả”, rằng Hamas trước đây giữ con tin tại bệnh viện và thi thể của những con tin đã chết có thể được đặt tại bệnh viện. IDF đã không công khai bằng chứng về việc này. Ông Hagari cho rằng “Hamas có khả năng đang ẩn náu sau những thường dân bị thương bên trong Bệnh viện Nasser”. Hoạt động của lực lượng đặc nhiệm là “chính xác và hạn chế” về quy mô.

Hamas phủ nhận họ đang hoạt động tại Bệnh viện Nasser ở thành phố Khan Younis. Muhammad Nazzal, thành viên Bộ Chính trị Hamas, nói với CNN hôm 15/2: “Hamas không có việc gì ở bệnh viện”. Ashraf Al-Qidra, người phát ngôn của cơ quan y tế Palestine (do Hamas điều hành), thông báo: “Lực lượng chiếm đóng của Israel đã tấn công Khu liên hợp y tế Nasser và biến nó thành doanh trại quân đội sau khi phá bỏ bức tường phía nam và tiến vào từ đó”. Bác sĩ Al-Qidra nói rằng, máy ủi của quân đội Israel đang đào những ngôi mộ tập thể phía sau bức tường bệnh viện. Vụ việc xảy ra một ngày sau khi hàng trăm thường dân bị lực lượng Israel buộc phải rời khỏi bệnh viện, nơi họ dùng làm nơi trú ẩn.

Thái An (theo CNN, Washington Post)

Nguồn Tiền Phong: https://tienphong.vn/chinh-gioi-israel-bac-bo-giai-phap-hai-nha-nuoc-post1612499.tpo