Chiến sự ngày thứ 30: Vũ khí sinh học có ở Ukraine từ bao giờ?

Nga sẽ đệ đơn kiện phòng thí nghiệm sinh học Ukraine do Mỹ tài trợ, khủng hoảng lương thực chưa từng có sẽ xảy ra trong vòng một năm tới?

Trả lời phỏng vấn ngày 25/5 theo giờ địa phương, Chủ tịch Ủy ban Điều tra Liên bang Nga Bastregin cho biết, Nga đã tiến hành điều tra việc Mỹ tài trợ thành lập một phòng thí nghiệm sinh học bí mật tại Ukraine theo quy định của Bộ luật Hình sự Nga liên quan đến việc phát triển sinh học.

Cùng ngày, Tổng thống Ukraine Zelensky kêu gọi EU thông qua quyết định về tư cách thành viên của Ukraine càng sớm càng tốt. Ông cho biết EU không nên trì hoãn quyết định về việc có chấp nhận Ukraine hay không và Ukraine nên trở thành thành viên của liên minh này.

Ngày 24/3 theo giờ địa phương, Tổng thư ký NATO Stoltenberg cho biết, tình hình Ukraine sẽ không phát triển thành xung đột quy mô lớn giữa NATO và Nga, bởi NATO đã cho Nga thấy rằng tình hình leo thang có thể gây ra hậu quả nghiêm trọng.

Vào ngày 24/3 theo giờ địa phương, Irving Bollinger, một quan chức của Ban Thư ký Liên bang Thụy Sĩ về các vấn đề kinh tế, cho biết Thụy Sĩ đã đóng băng tài sản của Nga trị giá 5,75 tỷ franc Thụy Sĩ (khoảng 6,2 tỷ USD) ở Thụy Sĩ.

Ngày 24/3 theo giờ địa phương, Phó Thủ tướng Ukraine Velesuk cho biết trên mạng xã hội rằng theo chỉ thị của Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky, Ukraine và Nga đã hoàn thành cuộc trao đổi tù binh lúc 10h10, tức là 10 binh sĩ Nga được trao đổi với 10 binh lính Ukraine.

Cùng ngày, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Ukraine Nikolenko thông báo trên mạng xã hội rằng Ukraine đã quyết định thực hiện các biện pháp có đi có lại nhằm giảm số nhân viên của Đại sứ quán Belarus tại Ukraine xuống còn 5 người nhằm đáp trả việc trục xuất các nhà ngoại giao Ukraine khỏi Belarus.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Zakharova bình luận về hội nghị thượng đỉnh NATO tổ chức tại Brussels. Bà Zakharova nói rằng NATO không cố gắng thuyết phục các nhà lãnh đạo Ukraine giải quyết vấn đề Donbas một cách hòa bình mà thay vào đó họ quyết định tiếp tục hỗ trợ chính trị và thiết thực cho chế độ Kyiv.

Bà Zakharova nhấn mạnh rằng thông qua hội nghị thượng đỉnh, Mỹ đã thành công thắt chặt các ràng buộc đối với các đồng minh của mình trong việc kiềm chế Nga, đồng thời gây áp lực hơn nữa đối với các quốc gia có khả năng đưa ra các quyết định độc lập và theo đuổi các chính sách độc lập.

Trang web chính thức của Nhà Trắng đưa ra thông báo cho biết Mỹ đã hợp tác với Liên minh châu Âu và G7 để áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với hơn 400 cá nhân và thực thể Nga, trong đó có 328 thành viên Nhà nước Nga.

Tổng thống Pháp Macron: Xung đột Nga-Ukraine đang gây ra cuộc khủng hoảng lương thực chưa từng có. Tổng thống Pháp Emmanuel Macron sau khi tham dự hội nghị thượng đỉnh các nhà lãnh đạo NATO tại Brussels, Bỉ cho biết sẽ tiếp tục cung cấp vũ khí và thiết bị quốc phòng cho Ukraine. Ông Macron cũng nói rằng Pháp ủng hộ quyền tự chủ chiến lược của châu Âu.

Ngoài ra, ông Macron cũng cảnh báo rằng xung đột Nga-Ukraine đang tạo ra một cuộc khủng hoảng lương thực chưa từng có. Xung đột đã khiến nhiều quốc gia khó có được nguồn cung cấp lúa mì và ngũ cốc thường xuyên, tình hình sẽ trở nên trầm trọng hơn trong vòng một năm tới.

Ngày 24/3 theo giờ địa phương, Chủ tịch Duma Quốc gia Nga Volodin cho biết, Tổng thống Mỹ Biden có nghĩa vụ giải thích cho cộng đồng quốc tế sự thật về các hoạt động trong phòng thí nghiệm sinh học được phát hiện ở Ukraine.

Tin cho hay, các chuyên gia thuộc lực lượng chống bức xạ, chống vũ khí hóa học và vũ khí sinh học của Nga đã phát hiện ra thông tin về việc Bộ Quốc phòng Mỹ tham gia phát triển vũ khí sinh học ở Ukraine. Kinh phí nghiên cứu phát triển đến từ quỹ đầu tư do Hunter Biden, con trai Tổng thống Mỹ Biden điều hành.

Thái Hòa

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: https://kienthuc.net.vn/quan-su/chien-su-ngay-thu-30-vu-khi-sinh-hoc-co-o-ukraine-tu-bao-gio-1680441.html