Chiến sự Afghanistan tiếp tục leo thang, nhiều nước sơ tán nhân viên ngoại giao

Mỹ và các nước đồng minh NATO đang gấp rút hoàn tất các thủ tục rút quân cuối cùng, để thoát khỏi 'vũng lầy' chiến tranh Afghanistan kéo dài 20 năm qua. Tuy nhiên, điều đó không có nghĩa là quốc gia Nam Á này đã 'im tiếng súng'.

Quân đội chính phủ Afghanistan và lực lượng Taliban đang rơi vào cảnh “nồi da, nấu thịt”, với những cuộc tấn công lẫn nhau gia tăng, gây ra thương vong lớn cho cả hai phía; buộc hàng nghìn người dân phải di tản, nhiều nhân viên ngoại giao nước ngoài đã được rút khỏi Afghanistan để đảm bảo an toàn.

Lực lượng an ninh Afghanistan được tăng cường tại tỉnh Helmand để đối phó Taliban hồi tháng 5/2021. Ảnh: Reuters

Lực lượng an ninh Afghanistan được tăng cường tại tỉnh Helmand để đối phó Taliban hồi tháng 5/2021. Ảnh: Reuters

Ngày 12/7, Tư lệnh các lực lượng quốc tế do Mỹ đứng đầu tại Afghanistan Austin Miller đã từ chức trong một buổi lễ diễn ra tại thủ đô Kabul. Đây là một sự kiện mang tính biểu tượng thể hiện cho việc Mỹ đã chấm dứt cuộc chiến tranh 20 năm tại quốc gia Tây Nam Á này.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Miller bày tỏ sự tưởng nhớ những binh sĩ Mỹ đã thiệt mạng trong cuộc chiến tại Afghanistan, đồng thời kêu gọi lực lượng Taliban dừng các cuộc tấn công và tham gia vào tiến trình đối thoại với chính phủ Afghanistan. Sau khi từ chức, ông Miller đã trao quyền chỉ huy cho Tướng Kenneth McKenzie, người sẽ giám sát các hoạt động còn lại của binh sĩ Mỹ tại Afghanistan từ trụ sở ở Mỹ.

Cho tới nay, quá trình rút quân khỏi Afghanistan của Mỹ đã hoàn tất 90%. Những binh sĩ cuối cùng của Mỹ tại Afghanistan sẽ trở về nước vào ngày 31/8, ngoại trừ 650 binh sĩ ở lại để bảo vệ trụ sở Đại sứ quán.

Theo một số nguồn tin, hiện Mỹ và Thổ Nhĩ Kỳ đang tiến hành các cuộc đàm phán để chuyển giao quyền kiểm soát sân bay ở thủ đô Kabul sau khi các lực lượng nước ngoài rút quân.

Trước đó, ngày 9/7 vừa qua, Australia - đồng minh của Mỹ cũng thông báo đã hoàn tất việc rút quân khỏi Afghanistan.

Trong bối cảnh lực lượng quân đội nước ngoài rút quân, lực lượng Taliban đã đẩy mạnh các chiến dịch tấn công nhằm vào quân đội chính phủ Afghanistan, chiếm cứ nhiều quận huyện trên khắp đất nước, từ Bắc tới Nam. Binh sĩ quân đội cũng đã tiến hành tấn công đáp trả, gây ra những thiệt hại lớn về người cho cả hai bên.

Tại tỉnh Kunduz, phía Bắc Afghanistan, các cuộc tấn công của Taliban trong 3 tháng qua đã khiến 12.000 người dân phải di tản, trong đó 6.000 rơi vào tình cảnh cần viện trợ nhân đạo khẩn cấp.

Trước diễn biến căng thẳng tại Afghanistan, ngày 12/7, các nhân viên Tổng lãnh sự quán Nga ở thành phố Hairatan, phía bắc Afghanistan, đã phải di tản tạm thời sang quốc gia láng giềng Uzbekistan.

Tại phía Nam, Ấn Độ cũng đã rút bớt một số nhân viên ngoại giao khỏi văn phòng lãnh sự ở thành phố Kandahar, thủ phủ tỉnh Kandahar trong bối cảnh tình hình an ninh đang ngày một xấu đi./.

Đình Nam/VOV1 Tổng hợp

Nguồn VOV: https://vov.vn/the-gioi/chien-su-afghanistan-tiep-tuc-leo-thang-nhieu-nuoc-so-tan-nhan-vien-ngoai-giao-873601.vov