Chia sẻ yêu thương
Bà Nguyễn Thị Ngọc Mai (ở phường Trấn Biên) có gian hàng tạp hóa tại nhà. Thương những người khuyết tật có hoàn cảnh khó khăn trong xóm, mỗi tháng, bà trích một phần tiền lời để mua 4 túi quà (gồm: gạo, gia vị) trị giá 1,2 triệu đồng rồi tặng cho bà con. Khi những trường hợp này đau ốm, bà đều hỗ trợ tiền điều trị và kêu gọi bạn bè quyên góp thêm…

Phó Giám đốc Sở Y tế Phạm Thị Mai Hương trao bằng khen của UBND tỉnh cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện công tác bảo trợ xã hội, trẻ em giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh Đồng Nai. Ảnh: Văn Truyên
Mới đây, bà Ngọc Mai là một trong những cá nhân tiêu biểu được Hội Từ thiện tỉnh tuyên dương vì có đóng góp tích cực cho cộng đồng. Cùng với đội ngũ những người làm công tác xã hội (CTXH) chuyên nghiệp tại các cơ quan, đơn vị, những người tự nguyện tham gia hoạt động CTXH như bà Ngọc Mai đang góp phần cùng Nhà nước hỗ trợ cho các cá nhân, gia đình, cộng đồng cần trợ giúp.
Mỗi người một hình thức trợ giúp
Hiện toàn tỉnh có gần 142 ngàn trường hợp bảo trợ xã hội, hưu trí xã hội đang được hưởng trợ cấp thường xuyên gồm: trẻ em dưới 16 tuổi không có nguồn nuôi dưỡng, người bị nhiễm HIV thuộc hộ nghèo, người đơn thân nghèo đang nuôi con, hưu trí xã hội, người khuyết tật nặng và đặc biệt nặng, trường hợp được nhận nuôi dưỡng chăm sóc tại cộng đồng… Ngoài ra, 21 cơ sở bảo trợ xã hội (trong đó có 2 cơ sở bảo trợ xã hội công lập) đang chăm sóc gần 1,4 ngàn trường hợp không nơi nương tựa.
Ngoài nỗ lực của những người tham gia CTXH tại các cơ sở bảo trợ xã hội, người làm nghề CTXH chuyên nghiệp được Nhà nước cấp phép thì nguồn nhân lực đến từ cộng đồng đóng vai trò quan trọng trong hỗ trợ người cần trợ giúp trong xã hội. Tại tỉnh Đồng Nai, những cá nhân tự nguyện này đến từ nhiều thành phần tôn giáo, dân tộc, đa dạng về lứa tuổi và tất cả đều hướng đến mục tiêu chung của CTXH là: hỗ trợ cá nhân, nhóm, gia đình và cộng đồng giải quyết các vấn đề xã hội.
Ông Văn Kiệm, Phó Giám đốc Cơ sở trợ giúp xã hội ngoài công lập mái ấm An Vũ (ở xã Đồng Tâm) cho hay: Cơ sở đang chăm sóc 50 trẻ em thuộc nhiều lứa tuổi. Mọi hoạt động tại cơ sở do 3 người đảm trách nên công việc rất nhiều. Rất may là nhiều tình nguyện viên là người dân địa phương mỗi khi có thời gian đều tìm đến hỗ trợ những công việc liên quan. Từ đó, người làm CTXH chuyên nghiệp như ông và những tình nguyện viên cùng có chung mục tiêu là hướng đến trợ giúp, chăm lo cho những hoàn cảnh kém may mắn.
Bên cạnh đó, nhiều cá nhân, tập thể còn tích cực hỗ trợ nguồn lực cho công tác bảo trợ xã hội. Cụ thể, hiện có gần 2 ngàn trường hợp được nhận hỗ trợ thường xuyên từ cộng đồng với hình thức giúp đỡ hàng tháng hoặc hàng quý thông qua Cuộc vận động Mỗi tổ chức, mỗi cá nhân gắn với một địa chỉ nhân đạo. Trong đó, hội chữ thập đỏ các cấp đã kết nối 1,24 ngàn tập thể, cá nhân giúp đỡ 1,4 ngàn địa chỉ đặc biệt khó khăn. Hội Từ thiện tỉnh đang chăm sóc hàng tháng cho 24 trường hợp. Còn hội nạn nhân chất độc dam cam/dioxin các cấp trong tỉnh đang duy trì trợ cấp cho 260 gia đình nạn nhân chất độc cam.
Theo ông Nguyễn Phú Cường, Chủ tịch Hội Từ thiện tỉnh, nhiều cá nhân nhận trợ cấp thường xuyên cho người khó khăn thông qua Hội Từ thiện tỉnh, dù phải tiết kiệm chi tiêu hàng ngày song chưa tháng nào họ trễ ngày đưa lương thực, thực phẩm đến với người mình nhận giúp đỡ. Điều này cho thấy, tuy chỉ mang tính chất tự nguyện song những người tham gia CTXH đều rất trách nhiệm với việc mà mình đang làm.
Nhân lên những gương sáng
Để kịp thời ghi nhận đóng góp của các cá nhân, tập thể đối với CTXH, vừa qua, UBND tỉnh đã trao tặng bằng khen cho 29 tập thể, 78 cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện công tác bảo trợ xã hội, trẻ em giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh Đồng Nai. Những tập thể, cá nhân nhận khen thưởng đã tích cực giúp đỡ, hỗ trợ và tạo điều kiện cho những người không may mắn, có hoàn cảnh đặc biệt, khó khăn trong cuộc sống là người khuyết tật, trẻ em, người già, người có bệnh nan y, người nghèo… với mục tiêu giúp những hoàn cảnh này có cuộc sống tốt hơn, hòa nhập với cộng đồng.
Để công tác bảo trợ xã hội trên địa bàn tỉnh tiếp tục phát huy giá trị nhân văn cao đẹp, hỗ trợ thiết thực cho những hoàn cảnh cần trợ giúp, theo Phó Giám đốc Sở Y tế Phạm Thị Mai Hương, trước hết tỉnh sẽ tập trung phối hợp triển khai đầy đủ các chương trình, kế hoạch, chế độ, chính sách về công tác bảo trợ, trẻ em; thực hiện tốt chức năng quản lý nhà nước về công tác bảo trợ xã hội, trẻ em. Triển khai thực hiện có hiệu quả các chính sách chăm sóc, phát huy vai trò người cao tuổi theo quy định; thực hiện các chính sách trợ giúp người khuyết tật dựa vào cộng đồng; phối hợp với các sở, ngành liên quan, UBND các xã, phường hướng dẫn các cơ sở bảo trợ xã hội ngoài công lập thực hiện tốt công tác tiếp nhận, quản lý, chăm sóc đối tượng. Tăng cường phối hợp liên ngành trong phòng ngừa, can thiệp và hỗ trợ trẻ em; hướng dẫn nhân rộng các mô hình bảo vệ, chăm sóc trẻ em; đẩy mạnh các giải pháp phòng, chống bạo lực, xâm hại và tai nạn thương tích ở trẻ em trên địa bàn tỉnh. Tỉnh tiếp tục kêu gọi đầu tư xây dựng hệ thống cơ sở bảo trợ xã hội ngoài công lập và viện dưỡng lão đa dạng về mô hình, có chất lượng dịch vụ tốt nhằm giảm áp lực cho ngân sách nhà nước, đáp ứng nhu cầu chăm sóc sức khỏe ngày càng cao của người cao tuổi và các đối tượng yếu thế trong bối cảnh già hóa dân số.
Đồng thời theo Phó Giám đốc Sở Y tế Phạm Thị Mai Hương, tỉnh mong muốn các tổ chức, cá nhân tiếp tục phát huy tinh thần nhân ái, sẻ chia để hoạt động CTXH gắn với hỗ trợ cá nhân, nhóm, gia đình và cộng đồng giải quyết các vấn đề xã hội trở thành việc làm thường xuyên tại khu dân cư.
Nguồn Đồng Nai: https://baodongnai.com.vn/dong-nai-cuoi-tuan/202603/chia-se-yeu-thuong-92b0e83/











