'Chìa khóa vàng' để vượt bẫy thu nhập trung bình
Ngày 12/3 vừa qua, Tổng Bí thư Tô Lâm trong bài phát biểu tại Trường Chính sách công Lý Quang Diệu (Đại học Quốc gia Singapore) đã nhấn mạnh khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số chính là 'chìa khóa vàng' giúp Việt Nam vượt qua bẫy thu nhập trung bình.

Tổng Bí thư Tô Lâm phát biểu tại Trường Chính sách công Lý Quang Diệu, Đại học Quốc gia Singapore. Ảnh: TTXVN
Thông điệp rõ ràng này đã khẳng định rằng, trong bối cảnh cạnh tranh toàn cầu ngày càng gay gắt, Việt Nam không còn lựa chọn nào khác ngoài việc đẩy mạnh phát triển những lĩnh vực cốt lõi này.
Không phải ngẫu nhiên Tổng Bí thư Tô Lâm nhắc đến cụm từ "chìa khóa vàng". Đó là sự nhận thức sâu sắc từ thực tiễn phát triển của nhiều quốc gia, đặc biệt là các nước từng thành công trong việc thoát khỏi bẫy thu nhập trung bình như Hàn Quốc, Singapore... Những quốc gia này đều coi phát triển khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo là yếu tố sống còn. Với Việt Nam, để đến năm 2030 trở thành nước công nghiệp hiện đại và đến năm 2045 trở thành quốc gia phát triển thu nhập cao, rõ ràng đây không phải là một khẩu hiệu, mà là một chiến lược cấp thiết.
Trong bài phát biểu này, Tổng Bí thư cũng đưa ra những gợi ý hợp tác cụ thể giữa Việt Nam và Singapore, dựa trên sự bổ sung lợi thế của hai bên.
Việt Nam sở hữu nguồn nhân lực trẻ, năng động, một thị trường rộng lớn với tiềm năng phát triển mạnh mẽ. Singapore lại vượt trội về công nghệ cao, quản lý tiên tiến và khả năng đầu tư. Đây là cơ hội để hai quốc gia tạo nên một liên minh chiến lược trong lĩnh vực đổi mới sáng tạo, công nghệ số, tạo nên những giá trị đột phá cho cả hai nền kinh tế. Bên cạnh đó, Tổng Bí thư còn chỉ ra thực trạng mà Việt Nam đang đối mặt, đó là nguy cơ tụt hậu nếu không kịp thời thúc đẩy mạnh mẽ khoa học công nghệ và chuyển đổi số.
Lời cảnh báo này là rất cần thiết, bởi chúng ta không thể phủ nhận rằng, Việt Nam vẫn còn khoảng cách lớn trong việc phát triển các lĩnh vực công nghệ cao, sáng tạo, số hóa so với nhiều quốc gia phát triển trong khu vực. Điều này đòi hỏi các cơ quan quản lý nhà nước phải hành động nhanh, quyết liệt và đồng bộ hơn nữa.
Việc Tổng Bí thư nhấn mạnh chiến lược này tại một trường đại học danh tiếng ở Singapore cũng mang ý nghĩa đặc biệt. Đó là lời kêu gọi quốc tế cùng tham gia hợp tác, đầu tư, trao đổi công nghệ, để biến tiềm năng phát triển của Việt Nam thành hiện thực.
Singapore là đối tác chiến lược hàng đầu của Việt Nam trong nhiều lĩnh vực, và việc hai nước cùng nhau thúc đẩy mạnh mẽ hợp tác khoa học công nghệ sẽ tạo ra hiệu ứng lan tỏa, không chỉ trong khu vực mà còn trên bình diện quốc tế. Tuy nhiên, để hiện thực hóa tầm nhìn đó, Việt Nam cần tiếp tục cải thiện mạnh mẽ hơn nữa các chính sách về thu hút nhân tài, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, và đẩy mạnh ứng dụng công nghệ vào thực tiễn đời sống kinh tế - xã hội.
Sự thành công sẽ không đến từ những lời nói hoa mỹ, mà phải bắt nguồn từ những chính sách cụ thể, rõ ràng, và các hành động quyết liệt, bền bỉ trong dài hạn. Và dĩ nhiên, “chìa khóa vàng” về khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số để giúp Việt Nam vượt bẫy thu nhập trung bình cần phải có sự đồng lòng, chung tay từ các địa phương. Từng địa phương cụ thể, ví dụ như thành phố Huế, cần xác định rõ vai trò và nhiệm vụ của mình trong bức tranh chung về đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số. Thành phố Huế nên tập trung vào việc xây dựng các mô hình chuyển đổi số cụ thể, phát triển đô thị thông minh, đẩy mạnh việc ứng dụng công nghệ vào quản lý đô thị, giáo dục và du lịch.
Đặc biệt, Huế cần tích cực thu hút nhân lực chất lượng cao, xây dựng các vườn ươm công nghệ, hợp tác với các viện nghiên cứu và doanh nghiệp lớn trong và ngoài nước để trở thành một phần không thể thiếu của "chìa khóa vàng" này. Như Tổng Bí thư Tô Lâm khẳng định, tương lai chỉ thuộc về những dân tộc biết ấp ủ khát vọng lớn và chung tay hành động quyết liệt. Với Việt Nam, "chìa khóa vàng" đã sẵn sàng trong tay, vấn đề còn lại là cách chúng ta quyết tâm mở cánh cửa để bước vào một tương lai tươi sáng hơn.
Trong bài phát biểu của mình, Tổng Bí thư Tô Lâm có nhấn mạnh một ý rất hay là tin tưởng tới đây, các nước sẽ cùng nhau viết tiếp câu chuyện thành công của Đông Nam Á trong thế kỷ XXI - một Đông Nam Á đổi mới không ngừng, tự cường về kinh tế và công nghệ, phát triển bền vững vì hạnh phúc của Nhân dân.
Và trên tinh thần này, các địa phương, trong đó có thành phố Huế, cũng sẽ cùng nhau tạo nên “chìa khóa vàng” về đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số để viết tiếp câu chuyện vươn mình của đất nước trong “kỷ nguyên mới”.