Chi tiết 126 xã, phường của Hà Nội sau sắp xếp
Sau khi sắp xếp, TP Hà Nội còn 126 xã, phường, giảm 400 xã, phường so với hiện nay.
Tại kỳ họp thứ 22, HĐND TP Hà Nội thông qua nghị quyết về việc tán thành chủ trương sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã trên địa bàn TP Hà Nội.
Theo nghị quyết, sau khi sắp xếp, Hà Nội sẽ còn 126 xã, phường (giảm 400 xã, phường so với hiện nay).


Anh Văn
Nguồn VTC: https://vtcnews.vn/chi-tiet-126-xa-phuong-cua-ha-noi-sau-sap-xep-ar940614.html
Tin nóng
Từng được kỳ vọng là động lực công nghiệp địa phương, cụm công nghiệp Bắc Thạch Quý nay trở thành 'vùng trũng' dự án dang dở và doanh nghiệp kiệt quệ. Vốn liếng thất thoát, tài sản bị xử lý, nhà xưởng bỏ hoang, nhiều doanh nghiệp trắng tay, mắc kẹt trong vòng luẩn quẩn: không sản xuất được, cũng không thể rút lui khi chính sách vẫn chưa có lối ra.
Trước thời điểm cưỡng chế, cả 44 trường hợp trong chỉ giới GPMB đều đồng thuận bàn giao mặt bằng để thực hiện dự án Cụm công nghiệp làng nghề Hữu Bằng.
Sở Y tế TP. Hồ Chí Minh đã phản hồi ý kiến của cử tri liên quan đến Bệnh viện 1.500 giường chưa đưa vào hoạt động và cụm Bệnh viện Lao – Tâm thần tại Phú Chánh (cũ).
Dù đã nhiều lần kiến nghị lên Bộ Tài chính, nhưng đến nay tỉnh Quảng Trị vẫn chưa nhận được phản hồi việc tiết kiệm 5% trong đấu thầu đối với một số lĩnh vực theo quy định. Trước tình hình đó, Sở Tài chính Quảng Trị buộc phải làm theo một số địa phương khác để triển khai, đặt ra không ít băn khoăn về cơ sở pháp lý và tính thống nhất.
Dự án hầm chui đường Vành đai 2,5 và đường Giải Phóng tính đến thời điểm này, vẫn còn tồn tại 2 trường hợp có công trình lấn chiếm chỉ giới đường đỏ của dự án (thuộc phường Định Công).
Samsonite chính thức mang chiến dịch 'Luggage Trade - In: Thu vali cũ, đổi vali mới' trở lại với thông điệp 'Nâng tầm chuyến đi của bạn'.
Tin mới
Thành lập BCÐ Dự án xây dựng cao tốc Bảo Hà - Lai Châu (CT.13)
Bỏ việc văn phòng, vợ chồng chị Tô Thảo Ngọc tạo dựng 'ngôi làng' nhỏ trên mảnh đất 1.000 m2 ở Vĩnh Long với chi phí 900 triệu đồng.
UBND tỉnh Lâm Đồng vừa chỉ đạo quyết liệt nhằm tháo gỡ điểm nghẽn về thủ tục đất rừng tại dự án cao tốc hơn 18.000 tỷ đồng, quyết tâm hoàn thành vào cuối năm 2027.
Thị trường nhà ở Hà Nội bước vào năm 2026 với tín hiệu phục hồi rõ rệt, đồng thời ghi nhận xu hướng nâng cấp chất lượng nguồn cung và dịch chuyển không gian phát triển ra ngoài khu vực nội đô. Động lực tăng trưởng không chỉ đến từ nhu cầu ở thực mà còn gắn với quá trình mở rộng hạ tầng và định hướng quy hoạch đô thị dài hạn.
Ủy ban nhân dân thành phố Huế công bố mở luồng sông Ngự Hà, dài 3,5km, bắt đầu khai thác từ 10/4/2026. Đây là bước khởi động đề án thuyền điện du lịch, dự kiến vận hành dịp 30/4, mở ra hướng khai thác không gian di sản bằng giao thông thủy xanh, trải nghiệm.
Lâm Đồng thành lập Ban chỉ đạo thúc đẩy các dự án năng lượng nhằm đẩy nhanh tiến độ triển khai các dự án năng lượng, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện quy hoạch điện lực quốc gia.
Dự án cải tạo, nâng cấp đường Hồ Xuân Hương và cải tạo hồ sen tại phường Điện Bàn, thành phố Đà Nẵng được khởi công vào tháng 1/2025 với tổng mức đầu tư gần 80 tỷ đồng, thời gian thi công được xác định là 190 ngày, tuy nhiên sau hơn một năm thi công, các hạng mục của dự án đều dang dở, tạo ra cảnh quan đô thị nhếch nhác.
Trong nhiều thập kỷ, khái niệm 'trung tâm TP.HCM' gần như đồng nghĩa với quận 1 (cũ) và một phần quận 3 (cũ). Đó là nơi tập trung các trụ sở tài chính, khách sạn 5 sao, trung tâm thương mại và những dự án bất động sản đắt đỏ bậc nhất cả nước.












