Chủ động kiềm chế lạm phát

Theo Tổng cục Thống kê, chỉ số giá tiêu dùng (CPI) cả nước tháng 2-2020 giảm 0,17% so với tháng trước, tăng 5,4% so với cùng kỳ năm 2019. Hiện các cơ quan chức năng, các địa phương đang tiếp tục chủ động duy trì hoạt động cung ứng hàng hóa, bình ổn thị trường, hướng tới việc hoàn thành mục tiêu kiềm chế lạm phát cho cả năm 2020.

Giá cả tháng 1 tăng mạnh do có 2 kỳ nghỉ Tết

Nhiều thông tin đáng chú ý về tình hình kinh tế Việt Nam tháng 1 vừa được Tổng cục Thống kê công bố ngày 29-1, trong đó đáng lưu ý là chỉ số giá tiêu dùng (CPI) đã tăng tới 1,23% so với tháng 12-2019, là mức tăng cao nhất của chỉ số giá tháng 1 trong 7 năm gần đây. Còn so với tháng 1-2019, CPI tháng 1-2020 đã tăng tới 6,43%.

CPI tháng 1/2020 tăng cao nhất trong 7 năm gần đây

Giá lương thực, thực phẩm, ăn uống ngoài gia đình và giá dịch vụ giao thông công cộng tăng trong dịp Tết Nguyên đán là nguyên nhân chủ yếu làm cho chỉ số giá tiêu dùng tháng 1/2020 tăng 1,23% so với tháng 12/2019 và tăng 6,43% so với tháng 1/2019, mức tăng cao nhất của chỉ số giá tháng Một trong 7 năm gần đây.

Giá thịt lợn tăng khiến mục tiêu kiểm soát lạm phát dưới 4% không còn chắc chắn

Giá thịt lợn dự báo sẽ còn cao, đặc biệt trong những tháng đầu năm 2020, khiến mục tiêu kiểm soát lạm phát dưới 4% không còn chắc chắn.

Tăng trưởng kinh tế năm 2019: Dự báo nhiều khó khăn

Tổng cục Thống kê đánh giá, dù tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm trong nước (GDP) đạt 6,79% ở quý 1 nhưng để đạt mục tiêu cả năm 2019 tăng 7% vẫn còn nhiều khó khăn. Trong đó, ảnh hưởng của dịch tả lợn châu Phi, tăng giá điện và giá xăng dầu thế giới tăng gây nhiều áp lực lên lạm phát.

Áp lực lạm phát cuối năm

Mặc dù lạm phát cả năm 2018 có khả năng kiểm soát ở mức dưới 4% nhưng chỉ số giá tiêu dùng (CPI) bình quân chín tháng đã tăng tới 3,57% dẫn tới áp lực kiểm soát lạm phát mục tiêu (4%) ngày càng cao. Xu hướng lạm phát ba tháng cuối năm dự kiến sẽ còn nhiều thách thức, rủi ro.