Check-in ở những phố vườn hoa

Trong khi nhiều vùng quê đang bị đô thị hóa, bê tông hóa phá vỡ hết không gian thiên nhiên trong lành thì ở một số địa phương thuộc TP Ninh Bình có xu hướng 'vườn xanh' trở lại bằng việc bắt đầu xuất hiện một số nhà vườn trồng hoa để làm dịch vụ phục vụ nhu cầu chụp ảnh (check-in) trong thời đại smart phone, bước đầu tác động làm thay đổi đời sống kinh tế rõ rệt.

Nhà vườn trồng hoa phục vụ nhu cầu check-in trong thời đại smart phone.

Vườn cúc Họa mi của anh Phạm Lai (phố Nam Thịnh, phường Ninh Sơn) dù còn khiêm tốn với hơn 300 m2 nhưng đã trở thành điểm thu hút rất đông khách đến tham quan, chụp ảnh dịp cuối năm 2020 vừa qua.

Theo chủ vườn, năm đầu tiên khởi nghiệp gặp thời tiết thuận lợi nên từ tháng 11 đến đầu tháng 12, dù vườn chưa đủ rộng và cũng chưa có sự đầu tư nhiều vào các góc chụp, tiểu cảnh phụ trợ, nhưng vì là vườn cúc họa mi duy nhất của Ninh Bình nên vẫn thu hút rất đông du khách, chủ yếu là phụ nữ tìm về chụp ảnh.

Chị Bích Phượng (phường Thanh Bình, thành phố Ninh Bình) cho biết: “Nghe thông tin về vườn họa mi ở Ninh Sơn nên tôi cũng tò mò muốn xem. Trước đó nhìn đám bạn năm nào cũng xúng xính váy áo lặn lội lên tận Thủ đô để chụp với cúc họa mi tôi thèm lắm nên khi biết thành phố mình có vườn hoa họa mi tôi phải đến ngay cho bõ háo hức”.

Vì làm dịch vụ cho khách đến chụp ảnh "check-in" nên không như năm trước, năm nay chủ vườn không cắt hoa để bán từ sớm mà vẫn giữ lại các luống hoa. Theo chủ vườn: Đáp ứng nhu cầu của khách, từ năm sau nhà vườn sẽ mở rộng diện tích trồng cúc, đầu tư thêm cơ sở vật chất như: cổng chào, các tiểu cảnh… để phục vụ tốt hơn việc ngắm hoa, chụp ảnh. Đến vườn cúc Họa mi Ninh Sơn, điều thích nhất là cùng với việc chụp được các bức ảnh đẹp, mỗi người nếu có nhu cầu vẫn có thể sở hữu bó cúc nhỏ xinh đem về cắm trưng trong phòng khách, phòng làm việc mà giá chỉ từ vài chục nghìn đồng…

Ở TP Tam Điệp, từ năm 2019 đã "rộ" lên trào lưu chụp ảnh tại vườn hoa cánh bướm tại thôn Yên Trung, xã Yên Sơn. Đây là vườn hoa do gia đình anh Phạm Vũ Điệp làm chủ. Theo anh Điệp, cơ duyên để vườn hoa được nhiều người biết đến cũng hết sức tình cờ. Do có diện tích ao, vườn rộng, cộng thêm sở thích yêu hoa, cây cảnh nên gia đình anh đã xây dựng mô hình vườn - ao để phục vụ nhu cầu của gia đình và đón bạn bè đến chơi mỗi dịp cuối tuần. Khi những bức ảnh về vườn hoa được bạn bè chia sẻ, giới thiệu trên Facebook được nhiều người biết đến cũng là lúc vườn của gia đình bắt đầu đón những vị khách từ khắp các địa phương trong tỉnh.

Kể từ đó, vườn hoa của gia đình anh Điệp bắt đầu thu vé vào cửa và phối hợp với những tay máy để đảm nhận thêm dịch vụ chụp ảnh cho những khách có nhu cầu. Dịp 20/10, 20/11 vừa qua và những đợt hội khóa, họp lớp… vườn hoa của gia đình anh Điệp đã đón một lượng khách lớn khiến chủ vườn và gia đình phải nghĩ khác đi một chút về việc đầu tư để vườn thực sự trở thành điểm đến đẹp cho du khách.

Sau đợt đón khách thử nghiệm, anh Điệp đã cho dừng hoạt động đón khách một thời gian để đầu tư, bổ sung thêm hoa, hoàn thiện cơ sở vật chất. Anh cho biết: Trước nhu cầu của khách, gia đình sẽ bổ sung thêm một số loài hoa như: hồng, dã quỳ… để tô điểm thêm màu sắc cho khu vườn. Xem những hình ảnh mà khách đến vườn chụp đăng trên facebook, anh Điệp chia sẻ: Khách đến vườn rất đa dạng, có thể là nhóm lớp, các cô giáo, có cả những gia đình đến chụp ảnh kỷ niệm… Với diện tích 2 ha, vườn hoa của gia đình cần được đầu tư thêm để đón khách.

Trên địa bàn tỉnh Ninh Bình hiện nay, tại nhiều địa phương đã và đang có những hộ dân trồng hoa, cây cảnh. Dường như đang có một làn sóng chuyển hướng phát triển từ nông nghiệp sang phát triển du lịch. Đây sẽ là xu hướng phát triển triển vọng vì, Ninh Bình cũng là địa phương có những vùng trồng hoa có tiếng như: đào phai Đông Sơn (TP Tam Điệp), đào hoa hồng Hồi Ninh, Chỉ Thiện (Kim Sơn), hoa, cây cảnh Ninh Sơn, Ninh Phúc (TP Ninh Bình)… Để phát triển du lịch, làm dịch vụ cho khách đến tham quan, chụp ảnh "check in", không khó để những người dân "biến" mảnh vườn của mình thành điểm đến hấp dẫn và dường như người dân các địa bàn vốn dĩ từ làng hóa phường bắt kịp xu hướng này khá nhanh nhạy và thuận lợi.

Tuy nhiên, gắn với việc phát triển vườn xanh đi kèm dịch vụ du lịch, các hộ dân cần đẩy mạnh quảng bá sản phẩm, trong đó mạng xã hội Facebook đã và đang trở thành kênh thông tin quan trọng để các nhà vườn quảng bá sản phẩm của mình một cách rất hiệu quả. Như vườn hoa Yên Sơn đã được chủ vườn lập riêng trang Facebook, có chỉ dẫn địa lý, địa chỉ cụ thể để du khách tìm đến. Vườn cúc Họa mi được giới thiệu từ cửa hàng hoa của chủ vườn tại chợ Rồng và qua các hình ảnh đăng tải trên facebook của người đến thăm. Đầm sen Ninh Khánh được nhiều người biết đến qua việc quảng bá của chủ đầm vào dịp hè trên mạng xã hội…

Bùi Diệu

Nguồn Xây Dựng: https://baoxaydung.com.vn/check-in-o-nhung-pho-vuon-hoa-301629.html