Chạy trời không khỏi nắng

Lần thứ hai trong mùa giải Premier League 2023-2024, việc bị trừ điểm vì vi phạm các quy tắc về lợi nhuận và bền vững (PSR) đã kéo một câu lạc bộ (CLB) rơi vào khu vực xuống hạng.

Đầu tiên là Everton, đội bị phạt 10 điểm ban đầu vào tháng 11 năm ngoái, vừa qua đã giảm xuống còn 6 điểm nhờ kháng cáo thành công, và bây giờ là Nottingham Forest. Việc bị trừ 4 điểm đã đẩy đội bóng của huấn luyện viên Santo từ vị trí thứ 17 xuống vị trí thứ 18, đột nhiên kém khu vực an toàn 1 điểm.

Nottingham Forest được thua lỗ cho phép không quá 61 triệu bảng Anh với tư cách là CLB thăng hạng vào mùa giải 2022-2023, nhưng bị phát hiện đã vượt quá ngưỡng đó trong khoảng thời gian từ năm 2022 đến 2024 với số tiền lên tới 34,5 triệu bảng Anh.

Các cầu thủ Nottingham Forest đang chiến đấu hết sức cho mục tiêu trụ hạng. Ảnh: Getty

Ban lãnh đạo Nottingham Forest thừa nhận vi phạm, tại thời điểm buộc tội hoặc trong phiên điều trần kéo dài hai ngày vừa được tổ chức ở London, nhưng luôn khẳng định CLB đang cố gắng khắc phục những bất lợi về tài chính và không thể chi tiêu như những đội bóng khác ở giải đấu hàng đầu xứ sương mù đã làm.

Ban lãnh đạo Nottingham Forest lập luận rằng, vi phạm PSR của Everton là “nghiêm trọng hơn nhiều”, thế nên việc đội bóng bị trừ tới 4 điểm là quá nặng. Tuy nhiên, Ban tổ chức Premier League xác nhận số điểm họ bị trừ là xác đáng, từ ủy ban điều tra độc lập 3 người.

Nottingham Forest có thể đã lập luận một cách thiếu thuyết phục rằng, việc trừ điểm là không cần thiết nhưng Ban tổ chức Premier League đã cho biết, trước đó, họ đã tính trừ đi 8 điểm của Nottingham Forest và khẳng định đây sẽ là hình phạt phù hợp hơn.

Ban tổ chức Ngoại hạng Anh trích dẫn việc trừ 6 điểm của Everton như một chuẩn mực mới. Với việc Nottingham Forest vượt xa mức vi phạm công bằng tài chính, Ban tổ chức Ngoại hạng Anh lập luận rằng trừ 3 điểm sẽ là điểm khởi đầu cho một vi phạm, giống như trường hợp của Everton, và thêm 5 điểm nữa do tính toán rằng lỗi vi phạm PSR của Nottingham Forest gấp 1,77 lần so với nhóm CLB đang nằm trong khu vực xuống hạng.

Tuy nhiên, Ban tổ chức Premier League đã chấp nhận sự hợp tác của Nottingham Forest, cùng với việc “thành khẩn nhận tội” đã giúp đội bóng bị trừ điểm ít hơn so với tính toán ban đầu. Ủy ban điều tra độc lập cũng xem xét sự hợp tác của Nottingham Forest trong quá trình điều tra. Theo đó, họ có cơ sở để trừ đội bóng này từ 8 điểm xuống còn 4 điểm.

Chỉ một tháng sau khi Everton bị buộc phải chấp nhận trừ 6 điểm vì vi phạm PSR (vượt quá số tiền lỗ cho phép 19,5 triệu bảng Anh), nhưng Nottingham Forest cuối cùng đã “trốn thoát” với việc bị trừ 4 điểm khi vượt quá số tiền lỗ cho phép tới 34,5 triệu bảng Anh.

Phiên điều trần đầu tiên của Everton, chứng kiến họ bị trừ 10 điểm vào cuối năm 2023. Kháng cáo thành công sau đó giúp đội bóng vùng Merseyside chỉ còn bị trừ 6 điểm. Ban tổ chức Ngoại hạng Anh cho rằng, vi phạm của cả Everton và Nottingham Forest cuối cùng đều được coi là nghiêm trọng, thay vì số tiền vi phạm nhỏ hay lớn.

Ban lãnh đạo Nottingham Forest vẫn đang cân nhắc ý định kháng cáo hay không. Nếu có, thì buổi điều trần kháng cáo của đội bóng này sẽ diễn ra vào ngày 24-5 tới.

LÊ DƯƠNG

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/the-thao/quoc-te/chay-troi-khong-khoi-nang-769593