Cháy rừng hoành hành và gây thiệt hại nghiêm trọng ở Nhật Bản, Hàn Quốc
Nhật Bản và Hàn Quốc đang phải 'dốc toàn lực' để khống chế các đám cháy rừng đang hoành hành dữ dội tại nhiều địa phương. Cùng với những thiệt hại về người và của, cuộc sống của những người dân tại các khu vực xảy ra cháy rừng cũng bị ảnh hưởng nghiêm trọng.
Tại Nhật Bản, các đám cháy rừng xảy ra tại thành phố Imabari, tỉnh Ehime và tại thành phố Okayama, tỉnh Okayama từ ngày 23/03 đến nay vẫn tiếp tục lan rộng và chưa có dấu hiệu cho thấy có thể được khống chế, bất chấp những nỗ lực chữa cháy từ trên không bằng trực thăng và các thiết bị chuyên dụng trong suốt những ngày qua của hàng nghìn nhân viên.

Đã có nhiều dấu hiệu tích cực khi mưa nhẹ đang rơi tại nhiều nơi, tạo điều kiện thuận lợi cho công tác khống chế cháy rừng của lực lượng chức năng Hàn Quốc. Ảnh: Yonhap
Tại thành phố Imabari, tính đến 14h chiều qua (26/3, theo giờ địa phương), ít nhất 417 héc ta rừng đã bị thiêu rụi hoàn toàn, 11 ngôi nhà bị cháy, 5.988 người phải sơ tán, các cửa hàng kinh doanh và các bưu điện trong khu vực phải tạm ngừng dịch vụ, nhiều tuyến đường sắt và đường bộ tại địa phương phải tạm thời dừng hoạt động…, khiến cuộc sống của người dân bị ảnh hưởng nghiêm trọng.
Công ty Truyền tải và Phân phối Điện lực vùng Shikoku cho biết, cháy rừng tại Imabari có thể khiến hầu hết toàn bộ thành phố Imabari rơi vào tình trạng mất điện nếu đám cháy tiếp tục lan rộng và nguồn cung cấp điện bị cắt, đồng thời kêu gọi người dân chuẩn bị ứng phó với tình trạng mất điện bằng cách chuẩn bị đèn pin và luôn sạc đầy điện thoại di động.
Một thông tin đáng chú ý, theo dự báo của Cơ quan Khí tượng Nhật Bản, mặc dù hôm nay (27/3), không khí hanh khô vẫn tiếp diễn tại tỉnh Ehime, nhưng đến ngày mai (28/3), một đợt không khí ẩm thấp kèm theo mưa lớn sẽ diễn ra ở một số khu vực, điều này tạo điều kiện thuận lợi để các lực lượng chữa cháy có thể khống chế đám cháy đang xảy ra tại Imabari.
Tại thành phố Okayama, tính đến 19h hôm qua (26/3, theo giờ địa phương), cháy rừng đã thiêu rụi khoảng 559 ha rừng và 6 tòa nhà bị hư hại. Đây trở thành vụ cháy rừng lớn nhất từng được ghi nhận từ trước đến nay tại tỉnh Okayama. Theo Sở Cứu hỏa địa phương, hiện nay đám cháy vẫn đang tiếp tục lan rộng do gió lớn và chưa có triển vọng được khống chế. Cũng giống như tại Imabari, Cơ quan Khí tượng Nhật Bản dự báo hôm nay sẽ có mưa tại nhiều khu vực ở Okayama, trong khi lực lượng chữa cháy hiện vẫn đang tiếp tục nỗ lực dập tắt ngọn lửa từ mặt đất và trên không.

Tại Ehime, Nhật Bản, mưa và không khí ẩm thấp có thể sẽ tạo thuận lợi để lực lượng chữa cháy có thể khống chế đám cháy rừng. Ảnh: NHK
Một thông tin đáng chú ý khác, đám cháy rừng bùng phát tại thành phố Miyazaki đến nay đã gần như được dập tắt hoàn toàn và không còn nguy cơ lan rộng. Chính quyền địa phương cũng đã dỡ bỏ lệnh sơ tán đối với 70 hộ gia đình ở khu vực xung quanh.
Tại Hàn Quốc, cháy rừng cũng đang hoành hành ở hầu khắp các địa phương. Tính đến 7h sáng nay (27/3, theo giờ địa phương), ít nhất 26 trường hợp được xác nhận đã tử vong do cháy rừng, trong đó đáng chú ý có một phi công thiệt mạng do trực thăng đang tham gia chữa cháy bị rơi, 30 người khác bị thương, trong đó có 8 người trong tình trạng nguy kịch. Cháy rừng cũng khiến 37.185 người phải sơ tán khẩn cấp, 2.660 tòa nhà, bao gồm cả một số nhà máy bị hư hại, đồng thời khoảng 36.000 ha rừng bị thiêu rụi.
Được biết, hiện tại nhiều khu vực xảy ra cháy rừng ở Hàn Quốc đang có mưa nhẹ, đã tạo điều kiện thuận lợi cho công tác khống chế và dập tắt đám cháy của các lực lượng chức năng.
Để ứng phó và khắc phục thiệt hại do cháy rừng gây ra, chính phủ Hàn Quốc đã chỉ định các vùng bị ảnh hưởng nặng nề nhất là vùng thảm họa nhằm dốc toàn lực cho công tác ứng phó cũng như đẩy nhanh các nỗ lực phục hồi do cháy rừng.