Cháy quán karaoke: Kiểm điểm lãnh đạo quận Cầu Giấy

Thường trực Thành ủy Hà Nội yêu cầu lãnh đạo quận Cầu Giấy, phường Dịch Vọng Hậu phải kiểm điểm, giải trình rõ trách nhiệm quản lý địa bàn; từ ngày 5/11 tới, các cơ quan chức năng của Thành phố sẽ tạm dừng cấp phép kinh doanh karaoke, vũ trường trên địa bàn,...

Thường trực Thành ủy Hà Nội đã triệu tập họp khẩn với các ban, ngành, các lực lượng chuyên môn Thành phố vào tối 2/11 để kiểm điểm, chỉ đạo công tác khắc phục hậu quả vụ cháy nhà tại phố Trần Thái Tông, quận Cầu Giấy ngày 1/11 làm 13 người thiệt mạng, tăng cường công tác phòng, chống cháy nổ trên địa bàn Thành phố.

Tại cuộc họp, Thường trực Thành ủy đã nghe báo cáo, kiểm điểm của các lực lượng hữu trách về kết quả điều tra, khắc phục hậu quả vụ cháy được đánh giá là rất nghiêm trọng và hậu quả hết sức đau xót này.

Thay mặt lãnh đạo Thành phố, Bí thư Thành ủy Hoàng Trung Hải đã gửi lời chia buồn sâu sắc đến gia đình các nạn nhân, chỉ đạo tiếp tục tổ chức thăm hỏi, hỗ trợ các gia đình nạn nhân trong vụ cháy, làm tốt công tác ổn định tình hình tư tưởng cho người dân trên địa bàn.

Bí thư Thành ủy giao Công an Thành phố phối hợp với các lực lượng chức năng đẩy nhanh công tác khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân dẫn đến của vụ cháy, trên cơ sở khởi tố vụ án, kết quả điều tra, truy cứu trách nhiệm và xử lý nghiêm các vi phạm theo quy định pháp luật.

"Chỉ thị, chỉ đạo của Thành ủy, của UBND Thành phố, chất vấn của Hội đồng nhân dân về vấn đề này rất nhiều. Các đợt rà soát, kiểm tra hoạt động các vũ trường, quán karaoke... cũng được triển khai liên tục, mà nguy cơ và thực tế cháy nổ vẫn không có sự biến chuyển tích cực hơn, phải nhận thức rõ hậu quả xảy ra là có sự buông lỏng quản lý", Bí thư Thành ủy nghiêm khắc đánh giá.

Thường trực Thành ủy cũng nêu rõ trách nhiệm các cấp của Thành phố trước những hiểm họa tiềm ẩn với tính mạng của người dân Thủ đô. Riêng đối với vụ cháy ngày 1/11, lãnh đạo quận Cầu Giấy, phường Dịch Vọng Hậu phải kiểm điểm, giải trình rõ trách nhiệm quản lý địa bàn, báo cáo tại Hội nghị Thường trực Thành ủy vào ngày 14/11 tới.

Đánh giá lại toàn diện công tác phòng cháy, chữa cháy trên địa bàn, thời gian qua, Thành ủy, UBND TP đã có nhiều chỉ đạo, kế hoạch, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật, tăng cường công tác thanh, kiểm tra, phúc tra an toàn phòng cháy, chữa cháy ở các cơ sở, địa bàn trọng điểm, chỉ đạo quyết liệt việc chấp hành các kết luận, khắc phục vi phạm.

Tuy nhiên, tình hình cháy, nổ trên địa bàn Thành phố thời gian qua có nhiều diễn biến phức tạp, vẫn để xảy ra những vụ việc cháy, nổ nghiêm trọng, gây thiệt hại lớn về người và tài sản.

Thường trực Thành ủy yêu cầu các cấp ủy đảng, chính quyền, các ngành, MTTQ và các đoàn thể các cấp của Thành phố thời gian tới tập trung vào các nhiệm vụ: UBND Thành phố tiến hành rà soát, kiểm tra, đánh giá lại tất cả các lĩnh vực, các địa điểm, công trình có nguy cơ xảy ra cháy nổ và phương án triển khai phòng, chống cháy nổ, sự cố nghiêm trọng, thảm họa.

Các đơn vị, sở, ngành, quận, huyện, thị xã nghiêm túc khắc phục ngay các hạn chế còn tồn tại theo kiến nghị của HĐND Thành phố thông qua kết luận chất vấn tại các kỳ họp, trong báo cáo giám sát, làm rõ trách nhiệm của các sở, ngành, đơn vị liên quan, UBND các cấp trong việc thực hiện.

Từ nay đến tháng 1/2017, tất cả các quận, huyện tiến hành kiểm tra, rà soát điều kiện, tiêu chuẩn PCCC ở các công trình, nhất là các khu chung cư, khu tập trung đông dân cư, chợ, trung tâm thương mại, cơ sở kinh doanh các dịch vụ giải trí, kể cả nhưng nơi đã được cấp phép và báo cáo cụ thể phương án xử lý, trên tinh thần quyết liệt, nghiêm khắc, có thể đình chỉ hoạt động ngay nếu cơ sở không đáp ứng yêu cầu quy định, kể cả biện pháp cưỡng chế PCCC.

Trước mắt, từ ngày 5/11 tới, các cơ quan chức năng của Thành phố sẽ tạm dừng cấp phép kinh doanh karaoke, vũ trường trên địa bàn; kiểm tra, xử lý, tháo dỡ các biển quảng cáo vi phạm theo quy định, xử lý những cơ sở không có khả năng tiếp cận khi xảy ra sự cố cháy.

Yêu cầu tất cả các điểm vui chơi giải trí phải trang bị đầy đủ các phương tiện PCCC, sử dụng các vật liệu chống cháy theo quy định, công khai sơ đồ thoát hiểm và hướng dẫn lối thoát hiểm cho người dân trước khi sử dụng các dịch vụ.

Thường trực Thành ủy cũng yêu cầu xem xét, rút kinh nghiệm trong quản lý nhà nước về PCCC trên địa bàn, chú ý quy hoạch phát triển hệ thống hạ tầng cơ sở phục vụ công tác PCCC và cứu nạn, cứu hộ, đầu tư trang thiết bị, kỹ thuật, nâng cao hơn nữa tính chuyên nghiệp, hiệu quả của lực lượng PCCC, có giải pháp giải quyết triệt để những tồn tại trong công tác này.

Các cấp ủy, chính quyền quận, huyện, thị xã, xã, phường, thị trấn chỉ đạo tăng cường công tác tuyên truyền, chấp hành các quy định về phòng cháy, chữa cháy bằng các hình thức đa dạng, dễ tiếp thu; chỉ đạo, phối hợp với các lực lượng chức năng kiểm tra, hướng dẫn công tác phòng, chống cháy, nổ trên địa bàn, tập trung xây dựng phong trào toàn dân tham gia PCCC và cứu hộ, cứu nạn theo phương châm 4 tại chỗ: Lực lượng tại chỗ, chỉ huy tại chỗ, phương tiện tại chỗ, vật tư hậu cần tại chỗ.

* Trước đó, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã có văn bản yêu cầu Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội chỉ đạo Công an thành phố Hà Nội sớm điều tra và kết luận nguyên nhân và xử lý nghiêm sai phạm. Thủ tướng cũng yêu cầu Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội có biện pháp hỗ trợ kịp thời những nạn nhân và thân nhân, chỉ đạo các địa phương tăng cường rà soát, kiểm tra và kiên quyết đình chỉ hoạt động các quán karaoke, nhà hàng không tuân thủ các quy định của pháp luật về phòng cháy, chữa cháy.

Tại Công điện 1926/CĐ-TTg về việc tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu: Bộ Công an tăng cường chỉ đạo thanh tra, kiểm tra, rà soát các cơ sở có nguy cơ cháy cao, kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm minh các hành vi vi phạm, kiên quyết tạm đình chỉ, đình chỉ hoạt động đối với cơ sở không bảo đảm an toàn phòng cháy, chữa cháy. Trường hợp vi phạm nghiêm trọng cần xem xét, truy cứu trách nhiệm hình sự theo quy định của pháp luật.

Các bộ, ngành, địa phương huy động lực lượng, phương tiện triển khai đồng bộ các biện pháp phòng ngừa, ngăn chặn các vụ cháy tại nơi có nguy cơ cháy cao, như: Khu công nghiệp, chợ, trung tâm thương mại, nhà cao tầng, nhà liền kề, cơ sở kinh doanh dịch vụ giải trí… nhất là thời điểm từ nay đến Tết Nguyên đán 2017. Nơi nào, địa phương nào để xảy ra cháy phức tạp, gây thiệt hại nghiêm trọng về người và tài sản thì thủ trưởng bộ, ngành, địa phương nơi đó chịu trách nhiệm trước Thủ tướng Chính phủ và trước pháp luật.

Nguồn Chính Phủ: http://baochinhphu.vn/thoi-su/ha-noi-kiem-diem-lanh-dao-cau-giay-dung-cap-phep-karaoke-vu-truong/290663.vgp