Châu Sơn phát triển kinh tế rừng
Thời gian qua, nhờ phát huy tốt lợi thế đồi rừng đã giúp cho người dân xã Châu Sơn tăng thêm thu nhập, từ đó góp phần quan trọng vào sự phát triển kinh tế - xã hội chung trên địa bàn.

Mô hình trồng keo của người dân thôn Nà Van, xã Châu Sơn
Xã Châu Sơn được thành lập trên cơ sở sáp nhập các xã Bắc Lãng, Đồng Thắng, Cường Lợi, Châu Sơn và một phần xã Kiên Mộc thuộc huyện Đình Lập cũ. Trong những năm qua, kinh tế của người dân xã Châu Sơn chủ yếu phụ thuộc vào sản xuất lâm nghiệp. Trong đó, không ít hộ vươn lên khá, giàu nhờ sản xuất lâm nghiệp.
Điển hình như hộ ông Vũ Đăng Công, thôn Nà Pẻo. Ông Công cho biết: Tận dụng lợi thế đồi rừng rộng lớn, năm 2008, gia đình tôi bắt đầu trồng keo trên diện tích khoảng 20 ha. Những năm sau đó, gia đình tích lũy được vốn, kinh nghiệm, kỹ thuật và từng bước mở rộng diện tích trồng keo lên 35 ha. Cây keo trồng khoảng 5 năm trở lên bắt đầu cho thu hoạch. Những năm gần đây, trừ chi phí, mỗi năm gia đình thu về hơn 400 triệu đồng/năm từ cây keo.
Giống như gia đình ông Công, từ mô hình trồng cây keo giúp gia đình ông Lộc Văn Tằng, thôn Nà Van tăng thêm thu nhập đáng kể. Ông Tằng chia sẻ: Từ năm 2013 trở về trước, diện tích đồi rừng của gia đình tôi chủ yếu trồng thông. Đến năm 2013, nhận thấy mô hình trồng keo ở một số vùng lân cận hiệu quả, gia đình trồng 8 ha keo. Qua từng năm, gia đình lại mở rộng diện tích và đến nay, diện tích trồng keo của gia đình được 20 ha. Tính trung bình mỗi năm, gia đình tôi thu về trên 100 triệu đồng từ cây keo.
Cùng với 2 gia đình kể trên, trong những năm qua, tận dụng lợi thế đồi rừng, người dân trên địa bàn xã Châu Sơn đã tập trung phát triển mô hình sản xuất lâm nghiệp với 2 cây trồng chính là keo và thông. Bên cạnh sự chủ động của người dân, UBND xã cùng các cơ quan liên quan triển khai nhiều giải pháp để hỗ trợ người dân phát triển lâm nghiệp. Ông Nguyễn Thành Trung, Phó Chủ tịch UBND xã Châu Sơn cho biết: Để phát triển lâm nghiệp bền vững, UBND xã thường xuyên phối hợp với các cơ quan liên quan tuyên truyền chuyên đề, lồng ghép thông qua các hội nghị, lớp tập huấn từ xã đến các thôn (riêng năm 2025 tổ chức được 12 cuộc với trên 550 người tham dự); tuyên truyền trên hệ thống loa truyền thanh, mạng xã hội với các nội dung liên quan đến phát triển lâm nghiệp…
Đồng thời, các cấp, ngành liên quan triển khai các giải pháp hỗ trợ phát triển lâm nghiệp trên địa bàn xã như: hỗ trợ 10 trường hợp vay vốn ưu đãi để trồng rừng với số vốn trên 5 tỷ đồng; hỗ trợ người dân bảo vệ và phát triển rừng năm 2025 với số tiền trên 400 triệu đồng; tuyên truyền, vận động các chủ rừng tham gia thực hiện, mở rộng cấp chứng chỉ rừng bền vững; lồng ghép các chương trình, dự án thuộc chương trình mục tiêu quốc gia để hỗ trợ người dân phát triển lâm nghiệp…
Từ sự chủ động của người dân và hỗ trợ của Nhà nước đã góp phần nâng cao hiệu quả kinh tế từ rừng cho người dân Châu Sơn. Theo số liệu của UBND xã, hiện trên địa bàn xã Châu Sơn có đã xây dựng vùng nguyên liệu gỗ rừng trồng tập trung gồm: vùng thông được gần 5.500 ha; vùng keo khoảng 11.000 ha, vùng bạch đàn gần 800 ha; diện tích rừng được cấp chứng chỉ rừng trên 5.000 ha, độ che phủ rừng đạt trên 77%… Ngoài ra, trên địa bàn xã có 7 cơ sở kinh doanh, chế biến lâm sản và lâm sản ngoài gỗ góp phần quan trọng vào việc tiêu thụ sản phẩm, tạo thêm việc làm cho người dân.
Giá gỗ rừng trồng ổn định, người dân có thu nhập bình quân từ 60 - 90 triệu đồng/ha sau chu kỳ 5 - 7 năm đối với cây keo, bạch đàn; 20 - 25 năm đối với cây thông. Năm 2025, giá trị sản xuất lâm nghiệp trên địa bàn xã ước đạt 65 tỷ đồng. Thu nhập từ rừng giúp người dân trên địa bàn xã tăng thêm thu nhập, góp phần vào công tác giảm nghèo bền vững. Năm 2025, tỷ lệ hộ nghèo đa chiều trên địa bàn xã là 8,49%, giảm 1,79% so với năm 2024.
Nguồn Lạng Sơn: https://baolangson.vn/chau-son-phat-trien-kinh-te-rung-5071821.html












