Châu Âu phản ứng mạnh sau vụ xả súng tại Áo

Theo The Guardian, Chủ tịch Hội đồng châu Âu Charles Michel và Chủ tịch Ủy ban châu Âu (EC) Ursula von der Leyen cũng như lãnh đạo của các nước thành viên Liên minh châu Âu (EU) đã lên án vụ xả súng hàng loạt ở thủ đô Vienna của Áo vào tối ngày 2-11 (theo giờ địa phương).

Trên trang Twitter, ông Charles Michel viết: “Châu Âu lên án mạnh mẽ hành động hèn nhát này. Chúng tôi sẽ sát cánh với Áo”. Trong khi đó, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron nhấn mạnh: "Sau Pháp, đến lượt một quốc gia thân thiện bị tấn công. Chúng ta sẽ không nhân nhượng".

Cảnh sát Áo tuần tra ở trung tâm thủ đô Vienna. Ảnh: Getty Images.

Trước đó, Thủ tướng Áo Sebastian Kurz đã gọi đây là vụ tấn công khủng bố, đồng thời cam kết sẽ hành động quyết đoán đối với những đối tượng gây ra vụ việc. Theo BBC, cảnh sát Áo thông báo có 4 người thiệt mạng và 17 người khác bị thương trong vụ xả súng hàng loạt. Những kẻ thực hiện vụ xả súng đã sử dụng súng trường ở 6 địa điểm khác nhau. Cảnh sát đã tiêu diệt 1 kẻ tấn công, bắt 1 tên khác và thực hiện chiến dịch truy lùng các đối tượng còn lại trên khắp thủ đô của Áo.

LÂM ANH

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/thoi-su-quoc-te/su-kien/chau-au-phan-ung-manh-sau-vu-xa-sung-tai-ao-642878