Chắp lẹo mắt có lây không?

Theo các bác sĩ, điều trị chắp lẹo không đúng cách có thể bị biến chứng lẹo vỡ, gây sẹo co rút ở bờ mi hoặc nhiễm trùng bề mặt giác mạc.

 Ai cũng có thể bị chắp lẹo, ở cả người lớn và trẻ em. Ảnh: Eyekids.

Ai cũng có thể bị chắp lẹo, ở cả người lớn và trẻ em. Ảnh: Eyekids.

Theo các bác sĩ phòng khám Mắt, Bệnh viện Nhi Đồng 1, TP.HCM, chắp lẹo là bệnh lý mắt thường gặp ở trẻ nhỏ.

Tuy nhiên, nhiều phụ huynh chưa biết rõ về cách phát hiện cũng như phương pháp điều trị đúng cho trẻ. Điều này dẫn tới tình trạng một số trẻ bị biến chứng lẹo vỡ, gây sẹo co rút ở bờ mi hoặc nhiễm trùng bề mặt giác mạc.

Chắp lẹo là gì?

Theo các bác sĩ khoa Mắt, chắp mắt hay lẹo mắt là một trong những bệnh lý viêm nhiễm ở mi mắt hay gặp. Bệnh có thể xảy ra ở mi trên hoặc mi dưới, bị một mắt hoặc cả hai mắt.

Biểu hiện là những ổ sưng đột ngột khu trú ở vùng mi mắt, có thể sưng tấy lan tỏa mi gây đau nhức, cộm hoặc phù nề mi. Chúng làm hạn chế tầm nhìn của bệnh nhân trong giai đoạn viêm cấp.

Bệnh chắp

Chắp mắt xảy ra do tắc nghẽn tuyến tiết bã nhờn của mi mắt (tuyến Meibomius). Biểu hiện là một khối tròn nhỏ, sưng đỏ, thường ở xa bờ mi. Chắp nằm ở trong sụn mi và thường mặt trong của mi mắt.

Khi lật mi, bác sĩ có thể nhìn thấy được chắp. Một số trường hợp có đa chắp, tức là có nhiều đầu chắp trên một mi hay cả hai mi, thậm chí ở cả hai bên mắt. Bản chất của chắp không liên quan nhiễm trùng.

Khi bị chắp, bệnh nhân thường gặp các triệu chứng như: Sưng mắt, đau, đỏ mắt, cảm giác cộm ở mi mắt. Sau vài ngày, chắp xẹp xuống chỉ còn khối tròn không đau, lớn dần thành một khối màu đỏ trên mi mắt hoặc màu xám dưới kết mạc mi.

Lẹo

Lẹo là một ổ sưng tấy cục bộ cấp tính của mi mắt, có thể bên ngoài hoặc bên trong mi mắt. Chúng thường do nhiễm vi khuẩn sinh mủ (thường là staphylococcal) hoặc áp-xe. Hầu hết lẹo nằm bên ngoài mi và là kết quả của tắc nghẽn hay nhiễm trùng nang lông, các tuyến liền kề.

Sự tắc nghẽn nang có thể liên quan viêm bờ mi. Lẹo bên trong, rất hiếm gặp, là hậu quả của nhiễm trùng tuyến Meibomius. Đôi khi, viêm mô tế bào đi kèm với lẹo.

Khi lẹo mới xuất hiện, mi mắt của bệnh nhân sẽ hơi sưng, đỏ, kèm theo ngứa và đau. Tiếp đó, chỗ đau nổi lên một khối rắn to như hạt gạo, kèm theo chảy nước mắt, sợ ánh sáng, cảm giác như có dị vật ở mắt.

Lẹo thường xuất hiện ở ngay bờ mi, dính chặt vào da mi. Sau khoảng 3-4 ngày, lẹo sẽ mưng mủ và vỡ. Lẹo có đặc điểm là rất hay tái phát, có thể bị ở một hoặc hai mi mắt. Chúng có thể sưng to cả mi, gây sụp mi.

Chắp lẹo cũng có thể lây

Ai cũng có thể bị chắp lẹo, ở cả người lớn và trẻ em. Nếu bị viêm bờ mi, nguy cơ bị bệnh sẽ cao hơn. Ngoài ra, một số yếu tố nguy cơ khác như:

Trước đây từng bị chắp hoặc lẹo.
Người có cơ địa có mụn trứng cá đỏ hay viêm da tiết bã.
Có những bệnh toàn thân khác như đái tháo đường.
Không tẩy sạch vùng mắt có trang điểm.
Dùng mỹ phẩm hết hạn hoặc nhiễm bẩn, không vệ sinh vùng mắt.

Chắp lẹo cũng có thể lây từ người này sang người khác nếu sử dụng chung đồ dùng cá nhân. Do đó, người bệnh cần lưu ý:

Luôn vệ sinh rửa tay sạch sẽ trước khi chạm vào vùng mắt để tra thuốc.
Không nên dùng kính áp tròng, không trang điểm khi bị chắp lẹo.
Không dùng lại thuốc cũ, thuốc đã để lâu.
Không tự ý nặn mủ hay tra thuốc kháng sinh không theo hướng dẫn của bác sĩ.
Bệnh nhân bị chắp lẹo tái phát nhiều lần nên đi khám để tìm nguyên nhân và có biện pháp điều trị phù hợp.

 Theo các bác sĩ khoa Mắt, chắp mắt hay lẹo mắt là một trong những bệnh lý viêm nhiễm ở mi mắt hay gặp. Ảnh: Alliedeye.

Theo các bác sĩ khoa Mắt, chắp mắt hay lẹo mắt là một trong những bệnh lý viêm nhiễm ở mi mắt hay gặp. Ảnh: Alliedeye.

Làm gì khi bị chắp lẹo?

Dựa vào tình trạng bệnh, bác sĩ sẽ chỉ định kháng sinh toàn thân giúp tiêu mủ và kết hợp thuốc nhỏ mắt.

Đối với những lẹo to hoặc dai dẳng, bác sĩ có thể sử dụng corticoid. Bác sĩ cũng có thể chích lẹo hoặc kết hợp cả hai phương pháp.

Khi mới lên chắp, bạn có thể chườm nóng nhằm giảm đau. Bác sĩ sẽ chỉ định cho chích chắp đối với chắp to hoặc chắp dai dẳng. Do chắp thường nằm sâu ở mi, khi chích, bác sĩ phải loại bỏ thật sạch các chất nhầy để tránh tái phát bệnh.

Khi có dấu hiệu bệnh, người bệnh cần đi khám bác sĩ chuyên khoa mắt để được điều trị đúng cách. Bệnh sẽ tự khỏi nếu biết giữ gìn và vệ sinh mắt đúng cách.

Người dân tuyệt đối không chữa chắp, lẹo bằng cách tự ý nặn mủ, tra thuốc không theo chỉ định. Điều này dễ làm cho tổn thương lan rộng, tái phát hoặc để lại sẹo xấu gây co rút mi mắt.

Bạn cần lưu ý rằng các mẹo dân gian chữa lẹo (như cột chỉ vào ngón tay) hoàn toàn không có tác dụng trong việc điều trị chắp lẹo. Do đó, bệnh nhân cần đi khám sớm để hạn chế việc chắp lẹo bị lây lan nhiều ở cả hai mắt.

Để phòng bệnh, các bác sĩ khuyến cáo:

- Rửa tay thường xuyên, không nên dụi mắt vì có thể gây kích ứng mắt và nhiễm khuẩn lây lan.

- Cần có các biện pháp bảo vệ mắt khỏi khói bụi và ô nhiễm môi trường như: Đeo kính bảo vệ mắt khi ra đường, dọn dẹp nhà cửa hay lao động. Tránh đến những nơi ô nhiễm không khí nặng nề.

- Tẩy trang sạch sẽ sau khi trang điểm mắt, không sử dụng mỹ phẩm hết hạn.

- Không dùng chung khăn mặt, đồ trang điểm mắt.

- Đối với trẻ nhỏ cần được vệ sinh tay sạch sẽ bằng xà phòng. Cha mẹ tránh để trẻ dụi mắt. Nhỏ mắt bằng nước muối sinh lý vệ sinh mắt khi viêm nhiễm vùng mi, hạn chế ăn, uống đồ ngọt nhiều.

- Đi khám sớm với bác sĩ chuyên khoa mắt khi có biểu hiện viêm nhiễm tại vùng mắt để được điều trị đúng cách.

Phương Anh

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/chap-leo-mat-co-lay-khong-post1428704.html