'Chắp cánh' cho những ước mơ
Trong thời gian qua, hành trình vươn lên của những trẻ em có hoàn cảnh khó khăn có sự đồng hành hỗ trợ, sẻ chia từ Quỹ Bảo trợ trẻ em tỉnh Đồng Tháp.
Từ những ngôi nhà khang trang, những suất học bổng tiếp sức đến trường, đến những ca phẫu thuật tim…, tất cả thắp lên niềm tin, mang lại nụ cười và chắp cánh cho ước mơ tuổi thơ.
ĐỒNG HÀNH CÙNG TRẺ EM KHÓ KHĂN
Một trong những chương trình trọng điểm được Quỹ thực hiện nhiều năm qua là trao tặng “Mái ấm khuyến học”. Từ nguồn hỗ trợ của doanh nghiệp, mạnh thường quân và cộng đồng xã hội, hàng chục ngôi nhà kiên cố được dựng lên, thay thế cho những mái nhà xiêu vẹo.

Đồng chí Nguyễn Thành Diệu, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh trao quà và học bổng cho học sinh vượt khó. Ảnh: THỦY HÀ
Những ngày cuối tháng 9 vừa qua, chúng tôi có dịp tham gia cùng Đoàn công tác của Quỹ Bảo trợ trẻ em tỉnh Đồng Tháp đến xã Bình Phú trao “Mái ấm khuyến học” cho em Trần Lê Thanh Tấn. Em Tấn có hoàn cảnh gia đình đặc biệt khó khăn; mẹ mất sớm, cha đi làm thuê, cả nhà 4 nhân khẩu phải sống trong căn nhà lá ẩm thấp, thường xuyên bị nước mưa tràn vào. Hôm nay được ở trong ngôi nhà mới khang trang với tường gạch, mái tôn, em Tấn xúc động chia sẻ: “Con rất vui vì có nơi ở vững chắc để yên tâm học tập. Con hứa cố gắng học giỏi để không phụ lòng mọi người”.
Đó chỉ là một trong hàng chục câu chuyện được viết tiếp nhờ sự đồng hành của Quỹ Bảo trợ trẻ em tỉnh. Mỗi căn nhà được trao đi không chỉ là nơi che nắng che mưa, mà còn là nguồn động viên tinh thần, tiếp thêm nghị lực để các em vượt khó.
Những năm qua, công tác bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em được các cấp ủy Đảng, chính quyền, sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh quan tâm.
Từ việc ban hành các chương trình hành động vì trẻ em theo từng giai đoạn, hằng năm, nhiều văn bản chỉ đạo, chương trình phối hợp được ký kết nhằm kịp thời chăm sóc, bảo vệ trẻ em. Nhờ vậy, nhận thức của xã hội về công tác bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em được nâng lên rõ rệt.
Với chức năng, nhiệm vụ giúp đỡ, hỗ trợ và chăm sóc trẻ em nói chung, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn nói riêng trên địa bàn tỉnh, Quỹ Bảo trợ trẻ em tỉnh phối hợp với các cơ quan, đơn vị, cá nhân tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa, thiết thực để chia sẻ, động viên, giúp đỡ các gia đình vượt qua khó khăn, vươn lên trong cuộc sống.
Song song với việc lo nơi ở, Quỹ còn dành nhiều nguồn lực cho học bổng, phương tiện học tập, xe đạp đến trường. Những suất học bổng được trao tận tay không chỉ giúp giảm bớt gánh nặng chi phí cho gia đình, mà còn khích lệ tinh thần hiếu học của những em có hoàn cảnh khó khăn.Trong thời gian qua, Quỹ phối hợp với nhiều doanh nghiệp trao hơn 1.000 suất học bổng, xe đạp và hàng ngàn phần quà học tập cho học sinh nghèo vượt khó. Nhờ đó, hàng ngàn học sinh khó khăn có thêm động lực đến lớp đều đặn.
Theo thống kê, trong 9 tháng năm 2025, Quỹ Bảo trợ trẻ em tỉnh huy động từ các nguồn lực xã hội hóa hơn 5 tỷ đồng. Từ nguồn quỹ này, hàng chục ngàn trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, trẻ em nghèo được thụ hưởng qua nhiều chương trình thiết thực: Hỗ trợ xây dựng “Mái ấm khuyến học”, tạo nơi ở ổn định cho trẻ em mồ côi, con hộ nghèo; trao hơn 1.000 suất học bổng, quà tặng, xe đạp cho học sinh vượt khó học giỏi; thực hiện nhiều ca phẫu thuật tim cho trẻ em nghèo mắc bệnh tim bẩm sinh… Những con số ấy không chỉ phản ánh sự lan tỏa của phong trào, mà còn là thước đo tình người, sự sẻ chia của cộng đồng dành cho mầm non tương lai đất nước.
LAN TỎA TINH THẦN NHÂN ÁI
Để có được nguồn lực ấy, tập thể cán bộ Quỹ Bảo trợ trẻ em tỉnh không quản ngại khó khăn, kiên trì “gõ cửa” từng doanh nghiệp, tổ chức, mạnh thường quân trong và ngoài tỉnh. Giám đốc Quỹ Bảo trợ trẻ em tỉnh Đồng Tháp Lê Văn Bé Chín chia sẻ: “Chúng tôi luôn tâm niệm rằng, mỗi đóng góp dù lớn hay nhỏ đều vô giá. Chính vì vậy, ngoài việc kêu gọi sự hỗ trợ, Quỹ còn chú trọng việc minh bạch trong sử dụng nguồn lực, công khai kết quả đến từng nhà tài trợ để tạo dựng niềm tin lâu dài”.
Bên cạnh đó, hằng năm, mỗi dịp Trung thu, Quỹ Bảo trợ trẻ em tỉnh phối hợp cùng các đoàn thể, doanh nghiệp tổ chức chương trình “Đêm hội trăng rằm” cho hàng ngàn trẻ em có hoàn cảnh khó khăn. Những chiếc lồng đèn rực sáng, những phần quà, những màn múa lân náo nhiệt mang đến cho các em tuổi thơ trọn vẹn hơn.

Lãnh đạo Quỹ Bảo trợ trẻ em tỉnh cùng nhà tài trợ trao “Mái ấm khuyến học” cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn.
Đặc biệt, Quỹ Bảo trợ trẻ em tỉnh còn tổ chức Chương trình “Cây mùa xuân” vào mỗi dịp Tết Nguyên đán, trao quà, áo mới, bánh mứt… giúp trẻ em nghèo được đón tết ấm áp như bao bạn bè đồng trang lứa.
Các phong trào trở thành điểm hẹn để các doanh nghiệp, nhà hảo tâm, đoàn thể cùng chung tay chăm lo cho thiếu nhi. Chính sự gắn kết cộng đồng ấy tạo nên vòng tròn yêu thương bền chặt, không để trẻ em nghèo bị bỏ lại phía sau.
Không dừng lại ở việc trao tặng, Quỹ Bảo trợ trẻ em tỉnh Đồng Tháp còn đóng vai trò là cầu nối giữa những tấm lòng nhân ái. Từ đây, nhiều chương trình thiện nguyện lan tỏa sâu rộng hơn trong xã hội.
Đồng Tháp vẫn còn nhiều trẻ em có hoàn cảnh khó khăn cần sự giúp đỡ. Với nền tảng đã xây dựng và niềm tin từ cộng đồng, Quỹ Bảo trợ trẻ em tỉnh tiếp tục đặt ra mục tiêu mới: Mở rộng mạng lưới hỗ trợ đến tận các xã, phường; xây dựng thêm nhiều “Mái ấm khuyến học”; gia tăng số lượng học bổng và đẩy mạnh chương trình phẫu thuật cho trẻ em mắc bệnh hiểm nghèo.
Hơn 20 năm không ngừng vun đắp, Quỹ Bảo trợ trẻ em tỉnh Đồng Tháp viết nên hành trình đầy nhân văn, kết nối những tấm lòng để chắp cánh ước mơ cho trẻ thơ. Từ những căn nhà kiên cố, những suất học bổng nghĩa tình, đến những ca phẫu thuật cứu sống trái tim bé nhỏ…, tất cả tạo nên sức mạnh lan tỏa tình yêu thương.
Quỹ tiếp tục đặt mục tiêu không để bất kỳ trẻ em nào phải bỏ học vì nghèo khó, không để em nhỏ nào chịu thiệt thòi mà không được quan tâm, giúp đỡ. Đó không chỉ là trách nhiệm, mà còn là tình yêu thương, là niềm tin gửi gắm vào thế hệ mai sau.