Chàng trai dùng lá sen 'thổi hồn' vào nón lá Huế

Những sản phẩm nón lá, đồ thủ công mỹ nghệ được chàng nghệ sỹ xứ Huế dùng lá sen 'thổi hồn' tạo nên nét đặc trưng, độc đáo khiến nhiều người dân, du khách mê mẩn và thích thú.

U XƠ TỬ CUNG gây đau bụng, rong kinh, dùng nhiều cách mà không đỡ- Áp dụng ngay bí kíp này

Vốn mang sẵn trong mình dòng máu nghệ thuật, chàng trai Nguyễn Thanh Thảo (SN 1988, trú phường Hương Sơ. TP. Huế, Thừa Thiên Huế) sau khi tốt nghiệp Đại học Nghệ thuật - Đại học Huế, đã chọn cho mình hướng phát triển các sản phẩm gắn liền với cây sen.

Lấy chiếc nón, một biểu tượng của xứ Huế chàng trai trẻ đã phát triển cùng nhiều đồ thủ công mỹ nghệ khác đều được anh chế tác từ cây sen khiến nhiều người mê mẩn.

Sản phẩm nón bằng lá sen của anh Nguyễn Thanh Thảo.

Sản phẩm nón bằng lá sen của anh Nguyễn Thanh Thảo.

Nhớ lại những ngày đầu làm thử các sản phẩm mỹ thuật anh Thảo chia sẻ, khi còn là sinh viên (2009 - 2014) và cả sau khi tốt nghiệp, anh đã tham gia rất nhiều hoạt động triển lãm nghệ thuật như triển lãm ngày truyền thống sinh viên, tham gia triển lãm Festival mỹ thuật trẻ toàn quốc các năm 2014, tham gia cuộc thi sản phẩm quà tặng lưu niệm Huế 2017.

Chính việc tham gia các cuộc triển lãm nghệ thuật, các cuộc thi trong những năm đó đã giúp anh học hỏi, trau dồi thêm kiến thức, kinh nghiệm và thỏa mãn đam mê nghệ thuật của mình.

“Tuy nhiên, thời điểm ấy, mình vẫn chưa xác định được hướng đi cụ thể, mặc dù sau khi tốt nghiệp, bản thân đã tự sáng tác nghệ thuật nhiều hơn, nhưng công việc chính lúc đó là vẽ tranh bút lửa tại phố đi bộ Nguyễn Đình Chiểu, thành phố Huế”, anh Thảo tâm sự.

Quá trình vẽ tranh kiếm tiền tại phố đi bộ Nguyễn Đình Chiểu, anh Thảo đã nhiều lần được chiêm ngưỡng những sản phẩm nghệ thuật được chế tác từ sen. Và trong một dịp tình cờ đi hái lá sen, anh chợt liên tưởng tới hình chiếc nón nên đã nung nấu ý tưởng, tìm hiểu và bắt tay chế tác nón bằng lá sen.

 Những sản phẩm được chế tác từ lá sen của anh Nguyễn Thanh Thảo

Những sản phẩm được chế tác từ lá sen của anh Nguyễn Thanh Thảo

“Mình bắt đầu có ý tưởng làm nón bằng lá sen vào khoảng năm 2017 nhưng phải tới năm 2018 sản phẩm của mình mới được ra đời. Sau đó, mình đã đưa nón lá sen đi triển lãm tại nhiều nơi để giới thiệu với mọi người. Giờ đây nón sen đã được nhiều người biết đến, sử dụng. Năm 2018, mình đã đạt giải A cuộc thi “khởi nghiệp đổi mới sáng tạo” tỉnh Thừa Thiên Huế”, anh Thảo cho biết.

Từng đấy năm khởi nghiệp với một lĩnh vực khó nhằn, đến nay, cơ sở sản xuất của anh Thảo đã làm ra 16 loại sản phẩm thủ công mỹ nghệ khác nhau được chế tác từ sen, trong số này phổ biến nhất là nón, túi xách, miếng lót ly…

Tranh lá sen.

Tranh lá sen.

Ngoài việc sử dụng lá sen làm nguyên liệu, chàng nghệ sỹ này còn tận dụng các phụ phẩm tưởng chừng bị bỏ đi của cây sen để làm hương.

Anh Thảo cho hay: “Mình muốn dành sản phẩm này cho những người trồng sen, vì nếu họ biết cách tận dụng thì có thể làm ra nhiều sản phẩm từ đó tăng thêm thu nhập. Ví dụ như hương làm từ sen thường cháy lâu hơn và ít khói hơn các loại khác”.

Không chỉ giữ được nét đặc trưng trong các sản phẩm của mình, anh nguyễn Thanh Thảo còn tìm hiểu, nghiên cứu để cho ra đời những sản phẩm làm từ sen có tính thiết thực cao dù đó là sản phẩm ứng dụng phục vụ trực tiếp đời sống hằng ngày của mỗi người hay đó là sản phẩm phục vụ nghệ thuật.

Anh Nguyễn Thanh Thảo giới thiệu về chiếc nón lá sen xuyên sáng mới chế tác.

Anh Nguyễn Thanh Thảo giới thiệu về chiếc nón lá sen xuyên sáng mới chế tác.

“Nhiều người thích nón lá sen vì nó rất đẹp khi kết hợp với áo dài. Nhưng không phải trang phục nào cũng phù hợp với nón màu xanh, tím và nâu nên hiện tại mình đã tạo ra loại nón lá xuyên sáng. Loại này càng đẹp hơn khi có ánh nắng chiếu từ trên xuống. Tuy nhiên, nó không dùng được trong trời mưa”, anh Thảo giới thiệu về sản phẩm mới của mình.

Năm 2020, cơ sở của anh Thảo đã cho ra đời sản phẩm nón lá sen xuyên sáng. Đây là sản phẩm có màu sắc đa dạng hơn so với dòng sản phẩm trước đó (xanh, tím và nâu). Đặc biệt, loại nón này có thể gấp lại thành một mặt phẳng rất thuận lợi cho mọi người trong quá trình mang theo.

Nón làm bằng lá sen sẽ đẹp hơn khi kết hợp với ánh đèn.

Nón làm bằng lá sen sẽ đẹp hơn khi kết hợp với ánh đèn.

Nói về hướng phát triển trong tương lai anh Thảo cho biết, bản thân đang tìm kiếm mặt bằng để sớm ổn định sản xuất. Tiếp đó, sẽ đăng ký và xây dựng, phát triển nón lá sen và đồ dùng làm từ cây sen trở thành sản phẩm OCOP.

Chia sẻ với PV, ông Phạm Văn Tần - Chi cục Trưởng Chi cục Phát triển nông thôn tỉnh Thừa Thiên Huế cho biết, vừa qua anh Thảo đã đăng ký để nón lá sen trở thành sản phẩm thủ công mỹ nghệ tỉnh Thừa Thiên Huế. Theo kết quả của cơ quan chức năng, sản phẩm này đã vượt qua sơ khảo lần 1.

“Cá nhân Thảo là một người đầy tâm huyết, có sự sáng tạo mạnh mẽ, các sản phẩm mỹ thuật được làm ra luôn được người dân và du khách đón nhận. Chính việc này đã góp phần nâng cao giá trị gia tăng cho người trồng sen”, ông Phạm Văn Tần đánh giá.

Nguồn Gia Đình VN: https://giadinhvietnam.com/chang-trai-dung-la-sen-thoi-hon-vao-non-la-hue-d162423.html