Chẳng làm sao nếu bạn không thích hẹn hò

Bạn không hứng thú với việc hẹn hò, đó hoàn toàn là chuyện bình thường. Đừng để ai khiến bạn suy nghĩ rằng mình bất ổn hoặc sai lầm.

 Đừng để ai khiến bạn nghĩ rằng độc thân là sai lầm. Ảnh: Samson Katt/Pexels.

Đừng để ai khiến bạn nghĩ rằng độc thân là sai lầm. Ảnh: Samson Katt/Pexels.

Suốt một thời gian dài, bạn không có người yêu, cũng không muốn tìm ai đó để hẹn hò hoặc tìm hiểu. Có thể bạn sẽ cảm thấy đôi chút lo lắng, tự đặt câu hỏi rằng liệu mình có thật sự ổn hay không trong khi ngoài kia ai nấy đều có đôi, có cặp.

Theo Love Panky, sẽ chẳng làm sao nếu bạn không muốn hẹn hò. Thậm chí, từ chối gặp gỡ, yêu đương còn đang dần trở thành một hiện tượng tâm lý mới xuất hiện ở nhiều người trẻ tuổi.

Dưới đây là một số nguyên nhân của xu hướng này, rất có thể bạn đang đối mặt một trong số đó.

Sợ tổn thương

Nhiều người muốn đẩy người khác ra xa vì sợ bị nỗi đau dày vò thêm một lần nữa. Đây là tâm lý thường bắt gặp ở những người từng ít nhất một lần chịu nỗi đau sâu sắc vì tình cảm.

Tuy nhiên, nếu cứ luôn làm như thế, bạn sẽ không trải qua được cảm giác tuyệt vời của tình yêu. Thay vào đó, bạn cần học cách chấp nhận rằng không phải lúc nào mối quan hệ yêu đương cũng đi đến hồi kết.

Ngoài ra, một số người khác cũng luôn nghi hoặc về tình yêu nếu cha mẹ họ không hạnh phúc. Việc thiếu sự gắn kết giữa gia đình làm những người này mất niềm tin vào tình cảm và sự gắn bó lâu dài.

Nhưng đó không phải là tất cả. Đừng cho rằng bạn sẽ tiếp bước cha mẹ mình. Điều bạn cần làm chính là hãy mạnh dạn bước ra khỏi nỗi sợ đó.

Có quá nhiều sự lựa chọn

Trước đây, khi tìm kiếm người yêu, bạn sẽ được ai đó giới thiệu một cô gái/chàng trai mà họ cho là phù hợp. Bạn cũng có thể vô tình gặp nửa kia ở quán bar, nơi làm việc, trường học. Có thể thấy những cuộc gặp gỡ này hầu hết đều cần sự sắp đặt, cố gắng mới có thể có được một buổi hẹn.

Nhưng giờ đây, câu chuyện đó đã khác vì sự có mặt của các ứng dụng hẹn hò. Bạn có thể nói chuyện với bất cứ ai, bất cứ lúc nào bạn muốn.

Điều này khiến mọi người ít quan tâm đến việc tìm hiểu nghiêm túc hoặc việc tiến đến một mối quan hệ có cam kết lâu dài.

Nhiều người ví von sử dụng app hẹn hò tương tự như việc bạn đi ăn buffet, tức là có quá nhiều món ngon được trưng bày sẵn và tất nhiên bạn không muốn phải ăn mãi một thứ từ đầu đến cuối.

Quá nhiều áp lực

Có quá nhiều áp lực trong công việc, cuộc sống cũng khiến nhiều người trẻ từ chối việc hẹn hò. Họ liên tục bị gia đình, bạn bè thúc giục chuyện kết hôn, tìm kiếm bạn đời. Đối với đa số, yêu đương và lập gia đình là lẽ hiển nhiên đối với nhiều người.

Chính suy nghĩ này khiến họ cảm thấy chán chường với tình yêu. Họ muốn có quyền tự do sống cuộc sống của mình và không bị ảnh hưởng bởi người khác.

Một số người cũng từ chối việc gắn kết vì muốn chú tâm vào công việc, "cơm áo gạo tiền" vây quanh đã đủ khiến cuộc sống của họ áp lực.

Đây hoàn toàn không phải là vấn đề gì đáng trách. Bạn có quyền tự cân bằng cuộc sống theo cách mình muốn.

Bạn không muốn có sự gắn kết

Những người không muốn có con, không muốn lệ thuộc, không muốn tiến đến hôn nhân đều thuộc nhóm người không thích sự kết nối.

Nếu bạn không muốn có em bé, chắc chắn ngoài kia vẫn có những người cùng tư tưởng này với bạn. Bạn có thể tìm ai đó mong muốn những điều tương tự như vậy trong cuộc sống.

Đôi khi, bạn cũng thích việc tự đưa ra quyết định, không cần sự cho phép hay đồng ý từ ai đó. Điều này thúc đẩy nhu cầu được sống độc thân của bạn.

Một số người còn không cảm thấy thích thú khi có sự kết nối với những người khác. Không phải họ không tìm ai đó để hẹn hò, chỉ đơn giản họ không quan tâm đến việc này.

Nếu thế, việc độc thân là một phương án và sự lựa chọn hoàn toàn hợp lý. Nếu bạn là người thích một mình, đó là quyết định của bạn.

Bạn là người vô tính

Asexuality (vô tính) là một xu hướng tình dục và nó khác với độc thân. Một người vô tính sẽ cảm thấy ít hoặc không có sự hấp dẫn về tình dục, ngay cả khi họ chọn tham gia vào hoạt động tình dục.

Các mối quan hệ lãng mạn thường liên quan đến các hoạt động tình dục và một người vô tính có thể không có hứng thú với các điều đó. Họ có thể thích bầu bạn hơn việc đụng chạm thể xác. Điều này có thể dẫn đến việc họ tránh hoàn toàn việc hẹn hò và các mối quan hệ, trừ khi họ tìm thấy một người vô tính khác để kết đôi.

Nếu bạn không cảm thấy hứng thú với chuyện hẹn hò, bạn cũng đừng bao giờ để ai đó khiến bạn cảm thấy như mình đang làm sai.

Tuy nhiên, nếu bạn không muốn gặp gỡ ai đó vì bị tổn thương trong quá khứ, bạn có thể xem xét lại. Tất cả chúng ta đều trải qua nhiều sự đổ vỡ, nhưng nó giúp bản thân mình nhận ra được đâu là điều tốt đẹp hơn.

Mỹ Mỹ

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/chang-lam-sao-neu-ban-khong-thich-hen-ho-post1363970.html