Chấn động lý do con người không thể tiếp cận người ngoài hành tinh

Các nhà khoa học tin rằng có nền văn minh ngoài hành tinh, nhưng tại sao chúng ta không tìm thấy họ? Năm 1950, nhà vật lý Enrique Fermi đặt câu hỏi tương tự, rồi đưa ra hai giả thuyết.

Giả thuyết thứ nhất cho rằng vũ trụ còn trẻ, chưa đến giai đoạn hình thành nền văn minh thông minh. Giả thuyết thứ hai nói rằng tốc độ ánh sáng giới hạn khả năng du hành không gian của chúng ta.

Tuy nhiên, mặc dù có các giả thuyết hợp lý về sự tồn tại của nền văn minh ngoài hành tinh, chúng ta vẫn chưa tìm thấy bằng chứng thuyết phục về sự hiện diện của họ

Vũ trụ có rất nhiều hành tinh đá, điều kiện để sinh sôi sự sống là cần môi trường thích hợp.

Dựa trên nghiên cứu của Đại học Nottingham, Anh, Christopher Conselice, có ít nhất 36 nền văn minh tồn tại trong Dải Ngân hà, với khoảng cách trung bình khoảng 17.000 năm ánh sáng.

Giả thuyết về thời gian cho rằng vũ trụ còn trẻ và nền văn minh thông minh chưa xuất hiện.

Các ngôi sao có tuổi thọ ngắn hơn và mới tạo ra các hành tinh đá thích hợp cho sự sống gần đây.

Vũ trụ vẫn đang trong giai đoạn sơ khai của sự sống thông minh, và con người là lứa đầu tiên của sự sống này.

Giả thuyết về tốc độ ánh sáng cho rằng khoảng cách lớn giữa các hành tinh và ngôi sao khiến việc gặp gỡ và liên lạc với nền văn minh khác là không khả thi.

Tốc độ ánh sáng là giới hạn tối đa trong vũ trụ, việc vượt qua khoảng cách rất xa trở nên khó khăn.

Do đó, mặc dù có khả năng tồn tại nhiều nền văn minh thông minh trong vũ trụ, nhưng chúng ta không thể tìm thấy họ do giới hạn của thời gian và tốc độ ánh sáng.

Mời quý độc giả xem thêm video: Giả thuyết về sự tồn tại người ngoài hành tinh gây “chấn động”.

Thiên Trang (TH)

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: https://kienthuc.net.vn/kho-tri-thuc/chan-dong-ly-do-con-nguoi-khong-the-tiep-can-nguoi-ngoai-hanh-tinh-1880112.html