Chấn chỉnh tình trạng học sinh đi xe phân khối lớn đến trường

Trước tình trạng học sinh đi xe máy phân khối lớn (PKL) đến trường, lực lượng cảnh sát giao thông (CSGT) công an các địa phương đã ra quân kiểm tra, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm.

Vừa xử phạt vừa tuyên truyền

Khoảng 6 giờ 30 phút sáng, khi tổ tuần tra kiểm soát (TTKS) CSGT Công an TP.Thủ Dầu Một đến kiểm tra tại cổng trường N.T.N tại địa bàn phường Hòa Phú, nhiều học sinh lúng túng khi bị ra hiệu lệnh dừng xe kiểm tra. Nhiều em học sinh khóc và năn nỉ đừng giữ xe; xin tha cho lỗi vi phạm… Trước sự cương quyết của lực lượng chức năng, cùng với việc giải thích, tuyên truyền các mối nguy hiểm về tai nạn giao thông (TNGT) khi chưa đủ tuổi điều khiển xe mô tô PKL nên các em học sinh nhận vi phạm, ký biên bản.

Lực lượng cảnh sát giao thông Công an TP.Thủ Dầu Một kiểm tra nhiều học sinh đi xe máy phân khối lớn đến trường

Đại úy Vũ Hoàng Hiệp, Tổ trưởng Tổ TTKS cho biết, trước đó Đội CSGT Công an TP.Thủ Dầu Một đã phối hợp với các trường học phổ biến kiến thức và kỹ năng tham gia giao thông an toàn cho học sinh; hướng dẫn các em chấp hành quy tắc giao thông và tổ chức ký cam kết chấp hành quy định trật tự an toàn giao thông (TT ATGT) giữa nhà trường, gia đình và học sinh. Tuy nhiên vẫn còn một số em vi phạm nên lực lượng CSGT đã lập biên bản, giữ phương tiện và mời phụ huynh đến cơ quan công an giải quyết theo đúng quy định. Qua một tuần ra quân, lực lượng CSGT đã tuyên truyền, đồng thời lập biên bản 8 trường hợp vi phạm, việc này giúp các em học sinh nâng cao ý thức khi tham gia giao thông.

Trao đổi với P.V, thầy Trần Anh Dũng, Hiệu trưởng trường Tiểu học - THCS - THPT Ngô Thời Nhiệm cho biết, ngay vào đầu năm học, nhà trường đã mời phụ huynh họp và phổ biến các quy định về Luật Giao thông đường bộ. Ngoài ra, nhà trường đã ký cam kết chấp hành nghiêm các quy định Luật Giao thông đường bộ cùng phụ huynh, học sinh và giáo viên chủ nhiệm. Việc các em học sinh vi phạm, nhà trường sẽ rà soát lại từng trường hợp và mời phụ huynh lên làm việc, nhắc nhở các em trước lớp để những em khác rút kinh nghiệm không được vi phạm vì đây là quy định phải chấp hành. Nếu học sinh đã vi phạm được nhắc nhở nhưng không khắc phục thì nhà trường sẽ có biện pháp mạnh tay hơn và sẽ ảnh hưởng tới quá trình phấn đấu.

“Siết chặt” bãi giữ xe cho học sinh

Qua trao đổi với P.V, Đại úy Nguyễn Văn Hùng, Đội phó Đội CSGT Công an TX.Bến Cát, cho biết để xử lý hiệu quả tình trạng học sinh chưa đủ tuổi đi xe máy phân khối lớn đến trường, đơn vị đã thực hiện các bước như: Phối hợp với Phòng Giáo dục và Đào tạo tuyên truyền về Luật Giao thông đường bộ đến tất cả các trường; sau đó nhà trường sẽ tổ chức ký cam kết với phụ huynh về việc bảo đảm TT ATGT cho học sinh. Ngoài ra, Đội CSGT thị xã bố trí cán bộ đến các trường THPT bí mật ghi hình các học sinh vi phạm; kiểm tra học sinh gửi xe tại các bãi bên ngoài và làm việc với lãnh đạo nhà trường qua các hình ảnh đã ghi nhận. Sau đó nhà trường sẽ thông báo đến tất cả học sinh, không cho gửi xe PKL tại bãi giữ xe của nhà trường. “Qua rà soát, hiện nay hầu hết phụ huynh đã đăng ký cho con đi xe đưa rước, một số khác đi xe đạp điện vì nhà trường không giữ xe máy PKL của học sinh… Đối với các bãi xe bên ngoài khuôn viên nhà trường, lực lượng chức năng sẽ kiểm tra chặt để xử lý”, Đại úy Hùng nhấn mạnh.

Tượng tự, Thiếu tá Phan Minh Thảo, Đội trưởng Đội CSGT CA TP.Tân Uyên cho biết, việc siết chặt kiểm soát để hạn chế các vụ tai nạn đáng tiếc liên quan đến học sinh là cần thiết. Khi chưa đủ tuổi, chưa học luật nên các em chưa có kỹ năng điều khiển xe, xử lý các tình huống bất ngờ nên tiềm ẩn gây TNGT. Từ đầu năm đến nay, CA TP.Tân Uyên đã sử dụng nhiều biện pháp nghiệp vụ kiểm tra, giữ xe và phạt 14 trường hợp học sinh vi phạm; xử phạt chủ phương tiện giao xe cho người chưa đủ tuổi. Hiện nay tình trạng học sinh đi xe máy PKL đến trường giảm rất nhiều. Để tiếp tục phát huy hiệu quả, nhà trường cần có sự “bắt tay” chặt chẽ với lực lượng CSGT trong việc kiểm soát và xử lý đối với học sinh vi phạm khi điều khiển xe máy không có giấy phép lái xe, chưa đủ tuổi’, Thiếu tá Thảo cho biết.

Theo quy định tại điểm a, khoản 4, Điều 21, Nghị định 100/2019/NĐ-CP, phạt tiền từ 400.000 đồng - 600.000 đồng đối với người từ đủ 16 tuổi đến dưới 18 tuổi điều khiển xe mô tô có dung tích xi lanh từ 50cm3 trở lên. Đồng thời, tại điểm đ, khoản 5, Điều 30, quy định phạt tiền từ 800.000 đồng đến 2 triệu đồng đối với chủ xe khi giao xe hoặc để người không đủ điều kiện tham gia giao thông được quy định.

QUỲNH ANH

Nguồn Bình Dương: https://baobinhduong.vn/chan-chinh-tinh-trang-hoc-sinh-di-xe-phan-khoi-lon-den-truong-a294706.html