HNN - Không dừng lại ở hạ tầng kỹ thuật yếu và thiếu, nhiều khó khăn, hạn chế khác kìm hãm các cụm công nghiệp (CCN) phát triển đã được nhận diện. Nếu không sớm có giải pháp tháo gỡ, các CCN sẽ khó để phát triển.
Nghệ An đã thông qua chủ trương thành lập và đầu tư xây dựng cụm công nghiệp có quy mô diện tích khoảng 39,55ha, tổng mức đầu tư dự kiến hơn 431,5 tỷ đồng, với thời gian hoạt động 50 năm.
Cùng với sự chỉ đạo quyết liệt của thành phố, các ngành, địa phương đang tích cực tháo gỡ khó khăn để đẩy nhanh tiến độ xây dựng, hình thành các khu công nghiệp, cụm công nghiệp mới, đáp ứng nhu cầu thu hút đầu tư, mở rộng sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp.
Đồng Nai hiện có hàng chục cụm công nghiệp (CCN) đã được quy hoạch và phân nửa đã đi vào hoạt động, tuy nhiên mô hình CCN tại Đồng Nai và cả nước thời gian qua còn tồn tại nhiều bất cập. Chậm đầu tư hoàn thiện hạ tầng, thu hút ít số lượng doanh nghiệp thứ cấp cũng như những hạn chế, phát sinh trong vấn đề bảo vệ môi trường đang là các trở ngại chưa được giải quyết.
Dù đã có nhiều nỗ lực về chính sách và hạ tầng, tỷ lệ lấp đầy tại các cụm công nghiệp trên địa bàn Hà Tĩnh vẫn ở mức thấp. Nhiều dự án chậm tiến độ, hạ tầng thiếu đồng bộ đang là rào cản lớn trong thu hút nhà đầu tư.
Hiện nay, toàn tỉnh Thái Nguyên có 11.007 doanh nghiệp, với tổng số vốn đăng ký trên 155.820 tỷ đồng. Thời gian qua, tỉnh triển khai đồng bộ nhiều giải pháp nhằm hỗ trợ các doanh nghiệp vươn lên, qua đó tạo động lực phát triển công nghiệp địa phương.
Hạ tầng xử lý nước thải cho cụm công nghiệp (CCN) là yêu cầu để phát triển bền vững của địa phương. Tuy nhiên, tại Đồng Nai, tiến độ phát triển hạ tầng này còn chậm, gây nhiều khó khăn cho công tác bảo vệ môi trường.
Đồng chí Nguyễn Thanh Bình, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, vừa ký quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư, chấp thuận nhà đầu tư đối với Dự án đầu tư kinh doanh kết cấu hạ tầng Cụm công nghiệp Quang Sơn 1 (khu A), thuộc huyện Đồng Hỷ.
Tỷ lệ lấp đầy tại các cụm công nghiệp tại Hà Tĩnh những năm gần đây còn chậm, việc thu hút các nhà đầu tư thứ cấp vào cụm công nghiệp còn khó khăn xuất phát từ nhiều nguyên nhân.
Ngày 22/5, đoàn công tác của UBND tỉnh do đồng chí Đoàn Thanh Sơn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh làm trưởng đoàn kiểm tra thực địa tình hình triển khai các dự án khu, cụm công nghiệp trên địa bàn huyện Hữu Lũng.