Nửa đầu năm 2025, Hà Tĩnh thu hút 11 nhà đầu tư xúc tiến phát triển hạ tầng cụm công nghiệp. Theo đó, nhiều cụm công nghiệp ghi nhận sự quan tâm của các nhà đầu tư thứ cấp, góp phần tạo đà tăng trưởng kinh tế địa phương.
Sau khi sáp nhập, tỉnh Tây Ninh sở hữu quy mô công nghiệp vượt trội với 82 cụm công nghiệp (CCN) được quy hoạch. Hiện nay, tỉnh đang khẩn trương tháo gỡ các điểm nghẽn về hạ tầng, pháp lý và giải phóng mặt bằng nhằm đón đầu làn sóng đầu tư mới.
Những ngày qua, cùng với việc ổn định tổ chức bộ máy, nhiều xã, phường đã nỗ lực triển khai các giải pháp thu hút đầu tư theo chỉ tiêu UBND tỉnh Gia Lai giao.
Công ty TNHH MTV Đầu tư và Phát triển kho bãi Nhơn Tân là nhà đầu tư Dự án xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng kỹ thuật Cụm công nghiệp Lâm Hợp (xã Kỳ Lạc, Hà Tĩnh).
Trong bối cảnh kinh tế toàn cầu còn nhiều biến động, ngành Công nghiệp của tỉnh Thái Nguyên ghi nhận những tín hiệu tốt. Sản xuất công nghiệp phục hồi tích cực trong quý II-2025, đóng góp vào kết quả 6 tháng đầu năm, tiếp tục là điểm sáng trong 'bức tranh' kinh tế của tỉnh.
Sự hình thành tỉnh mới với không gian phát triển mở rộng đang tạo ra bước ngoặt trong định hướng phát triển công nghiệp. Trong đó, các cụm công nghiệp (CCN) không chỉ là điểm tựa cho sản xuất địa phương mà còn đóng vai trò vệ tinh chiến lược, chia sẻ chức năng, hỗ trợ và giảm tải cho các khu công nghiệp (KCN) lớn. Đặc biệt, xu hướng phát triển CCN theo hướng xanh, thông minh đang được xem là lời giải cho mục tiêu vừa tăng trưởng kinh tế, vừa bảo vệ môi trường và giữ gìn bản sắc vùng đất di sản.
Không đánh đổi môi trường lấy tăng trưởng kinh tế là chỉ đạo của Chính phủ cũng là mục tiêu của TP. Hà Nội trong quá trình quy hoạch và thành lập các khu, cụm, điểm công nghiệp.
Được sự quan tâm, ưu tiên nguồn lực để đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng, thời gian qua, các địa phương khu vực miền núi xứ Thanh đã huy động tối đa các nguồn lực đầu tư kết cấu hạ tầng, trong đó có hạ tầng các cụm công nghiệp (CCN), giao thông theo hướng đồng bộ, hiện đại, qua đó tạo động lực thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển.
Hai Cụm công nghiệp Đông Sơn II và Cụm công nghiệp Tượng Lĩnh với tổng quy mô gần 86 ha được kỳ vọng sẽ thu hút nhiều nhà đầu tư trong các lĩnh vực như điện – điện tử, chế biến gỗ, thực phẩm, cơ khí, may mặc, góp phần mở rộng không gian sản xuất và thúc đẩy tăng trưởng kinh tế địa phương...
Sáng 8/7, đồng chí Hồ Tiến Thiệu, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì cuộc họp xem xét tiến độ triển khai các dự án khu, cụm công nghiệp (CCN) đã được thành lập trên địa bàn tỉnh.
Để hiện thực hóa mục tiêu trở thành một trong những trung tâm kinh tế công nghiệp hiện đại của khu vực vào năm 2030, tỉnh Thái Nguyên đã và đang ưu tiên phát triển công nghiệp ứng dụng công nghệ cao, một số chuyên ngành có giá trị gia tăng lớn và có khả năng tham gia vào chuỗi sản xuất toàn cầu.
Chuyển đổi xanh trong các cụm công nghiệp là hướng đi tất yếu nhằm giảm thiểu chất thải phát sinh, hướng tới mục tiêu phát triển bền vững.
UBND tỉnh Quảng Ninh vừa ban hành Quyết định số 2419/QĐ-UBND về việc thành lập Cụm công nghiệp (CCN) Quảng Đức tại xã Quảng Đức, huyện Hải Hà.
UBND tỉnh Ninh Bình vừa ban hành quyết định thành lập hai cụm công nghiệp (CCN) mới, với tổng mức đầu tư hạ tầng hơn 1.650 tỷ đồng, nhằm thúc đẩy phát triển công nghiệp công nghệ cao và công nghiệp hỗ trợ trên địa bàn.
6 tháng đầu năm 2025, bức tranh công nghiệp Thanh Hóa tiếp tục ghi nhận nhiều điểm sáng, cho thấy nội lực tăng trưởng mạnh mẽ dù còn không ít khó khăn thách thức. Đặc biệt, việc khởi công, vận hành một loạt nhà máy sản xuất lớn đã tạo xung lực đáng kể, góp phần nâng cao năng lực sản xuất toàn ngành và củng cố vị thế công nghiệp của tỉnh.
Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Bình vừa ban hành hai quyết định về thành lập Cụm công nghiệp Xuân Chính và Cụm công nghiệp Chất Bình, với tổng diện tích gần 150 ha. Đây là hai dự án hạ tầng quy mô lớn được kỳ vọng góp phần thúc đẩy thu hút đầu tư vào lĩnh vực công nghệ cao...