Cầu thủ bị 'tác động vật lý', mất thu nhập 80 triệu đồng mỗi tháng
Cầu thủ này bị đối thủ tác động vật lý, không chấp nhận lời xin lỗi và kiên quyết kiện đến cùng.
Rittinarong, một cầu thủ bóng đá người Thái Lan, 38 tuổi, đến trình báo cảnh sát về việc anh bị một đối thủ tên Phae chơi xấu khi cùng tham gia một trận đấu.
Rittinarong nói Phae cố ý tạo cú va chạm. Đối thủ còn thực hiện đá với lực mạnh vào một số bộ phận trên cơ thể anh như ngực mặt và cánh tay. Rittinarong bị gãy cánh tay trái và phải đến bệnh viện để điều trị.

Rittinarong - cầu thủ bóng đá người Thái Lan bị đối thủ tác động vật lý ngay trên sân cỏ. (Ảnh: Khaosod)
Màn xô xát này đã được camera tại sân bóng ghi lại và gửi đến cơ quan chức năng để làm bằng chứng. Phae - người cố tình gây thương tích cho Rittinarong bị triệu tập vào hôm 11/3 để điều tra.
Phae thừa nhận hành động của mình và cho biết nó xuất phát từ việc bản thân mất bình tĩnh.
"Tôi thừa nhận mình là người trong video. Vì lúc thi đấu, đội đối phương đã tranh bóng bằng cách nâng cao chân, khiến chân tôi bị đá vào đầu. Tuy nhiên, trọng tài lại không thổi phạt. Điều này gây thêm phần căng thẳng.
Tôi không kiềm chế được bản thân nên lao vào va chạm với đội đối phương như trong video. Tôi đã gặp họ trong những trận đấu trước đó. Tôi muốn gửi lời xin lỗi vì không kiểm soát được cảm xúc của mình", Phae nói.

Người "tác động vật lý" Rittinarong bị cơ quan chức năng triệu tập để điều tra. (Ảnh: Khaosod)
Về phía Rittinarong kiên quyết vẫn kiện Phae đến cùng. Anh cho rằng đối thủ cố ý tấn công để anh không thể tiếp tục thi đấu. Rittinarong tiết lộ đồng đội của Phae đã đến xin lỗi anh sau khi trận đấu kết thúc, nhưng Phae lại không làm như vậy. Thay vào đó, Phae tiếp tục chỉ vào mặt và đòi đánh Rittinarong.
Rittinarong không chấp nhận lời xin lỗi của đối thủ. Bởi lẽ, anh phải nghỉ việc ít nhất 1 tháng để điều trị chấn thương. Điều này khiến anh mất mức thu nhập 100.000 baht Thái (hơn 75 triệu đồng) cho mỗi tháng.
Hiện vẫn chưa có cách xử lý cụ thể mà còn phụ thuộc một phần vào giấy giám định thương tật để làm cơ sở cho hồ sơ vụ án. Tùy vào mức độ nghiêm trọng của vết thương, ông Phae sẽ chịu hình phạt phù hợp.