Cầu nối giúp phụ nữ phát triển kinh tế gia đình

Với sự đồng hành tận tâm của hội phụ nữ và nguồn vốn tín dụng chính sách, hàng ngàn phụ nữ ở Đà Nẵng đã viết nên câu chuyện thoát nghèo bền vững. Họ không chỉ gây dựng kinh tế gia đình, mà còn lan tỏa tinh thần tự lực, khẳng định vai trò ngày càng quan trọng của phụ nữ trong phát triển kinh tế - xã hội.

Nhịp cầu yêu thương từ nguồn vốn chính sách

Tại TP. Đà Nẵng cũng như nhiều địa phương khác trên cả nước, phương thức cho vay ủy thác qua bốn tổ chức chính trị - xã hội gồm Hội Liên hiệp Phụ nữ, Hội Nông dân, Hội Cựu chiến binh và Đoàn Thanh niên đã khẳng định hiệu quả, trở thành “kênh” dẫn vốn tin cậy để nguồn tín dụng chính sách đến với từng hộ dân. Trong đó, các cấp hội phụ nữ đã và đang đóng vai trò “cầu nối” gần gũi, giúp nhiều chị em có cơ hội tiếp cận nguồn vốn ưu đãi từ Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH), thoát nghèo, ổn định cuộc sống và từng bước vươn lên làm giàu chính đáng trên mảnh đất quê hương.

Với nhiều cách làm sáng tạo, mạnh dạn, hội phụ nữ các cấp đã trở thành điểm tựa vững chắc cho phụ nữ trong hành trình phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo. Thông qua nguồn vốn vay ưu đãi, nhiều hội viên đã mạnh dạn đầu tư mô hình sản xuất, từng bước gây dựng kinh tế, nâng cao thu nhập, nuôi dạy con cái học hành, cải thiện chất lượng cuộc sống.

Câu chuyện của chị Nguyễn Thị Bông, hội viên phụ nữ thôn Đại Đồng, xã Tây Hồ, là một minh chứng sống động. Chồng mất sớm vì bệnh hiểm nghèo, chị trở thành trụ cột duy nhất nuôi hai con gái. Cuộc sống vốn đã khó khăn, lại chồng chất thêm nỗi lo khi gia đình chỉ dựa vào hai sào ruộng, căn nhà cấp 4 xuống cấp, mưa gió hắt vào tận giường ngủ. Hiểu được hoàn cảnh ấy, Hội Phụ nữ xã Tây Hồ đã giới thiệu chị làm tạp vụ tại Công ty UWS Việt Nam (Cụm công nghiệp Đồi 30, Phú Ninh) với thu nhập gần 7 triệu đồng/tháng. Song song đó, chị còn được vay 145 triệu đồng từ NHCSXH Phú Ninh theo chương trình cho vay học sinh - sinh viên và nước sạch.

Thông qua hội phụ nữ, tiếp sức từ ngân hàng cuộc sống gia đình bà Nguyễn Thị Bảy (giữa) ở xã Nam Phước đã vượt qua khó khăn và vươn lên.

Thông qua hội phụ nữ, tiếp sức từ ngân hàng cuộc sống gia đình bà Nguyễn Thị Bảy (giữa) ở xã Nam Phước đã vượt qua khó khăn và vươn lên.

Từ những đồng vốn nghĩa tình, cộng với sự nỗ lực bền bỉ, chị đã đưa hai con tiếp tục con đường học vấn. Con gái lớn tốt nghiệp Đại học Đà Nẵng và có việc làm ổn định; con gái út đang học năm hai Đại học Luật Huế. Đặc biệt, đầu năm 2025, gia đình chị đã có ngôi nhà mới khang trang nhờ sự chung tay của hội phụ nữ và chương trình hỗ trợ xóa nhà tạm, nhà dột nát. Trong ngôi nhà ấy, chị xúc động: “Nhờ sự giúp đỡ của chính quyền, hội phụ nữ và NHCSXH mà mẹ con tôi mới có được cơ ngơi này. Giờ tôi yên tâm làm việc, nuôi con khôn lớn”.

Cũng nhờ bàn tay kết nối của hội phụ nữ, gia đình bà Nguyễn Thị Bảy ở thôn Châu Hiệp, xã Nam Phước, đã có cuộc sống bớt nhọc nhằn. Nhà có ba người khuyết tật bẩm sinh, thuộc diện hộ nghèo, năm 2010 bà được hội phụ nữ giới thiệu vay 10 triệu đồng để nuôi bò. Kiên trì làm ăn, gia đình dần thoát nghèo, tiếp tục vay thêm để nuôi con ăn học. Năm 2021, bà vay 50 triệu đồng từ chương trình hộ mới thoát nghèo, mua máy dệt, phát triển nghề dệt vải truyền thống tại nhà. Đến nay, gia đình vẫn còn dư nợ 45 triệu đồng từ chương trình tạo việc làm và 13 triệu đồng vay học sinh - sinh viên. Bà Bảy bộc bạch: “Nhờ có sự giới thiệu từ hội phụ nữ, gia đình tôi đã được vay vốn ngân hàng để làm ăn. Nay cuộc sống đã đỡ vất vả nhiều”.

Những tấm gương vượt khó như chị Bông, bà Bảy là hình ảnh quen thuộc ở địa phương, nơi tín dụng chính sách gắn liền với sự tận tâm của cán bộ hội phụ nữ. Họ không chỉ trao cơ hội về vốn, mà còn trao niềm tin, nghị lực và sự đồng hành để phụ nữ tự tin vươn lên.

Các cấp hội phụ nữ ở Đà Nẵng đã và đang đóng vai trò “cầu nối” gần gũi, giúp nhiều chị em có cơ hội tiếp cận nguồn vốn ưu đãi.

Các cấp hội phụ nữ ở Đà Nẵng đã và đang đóng vai trò “cầu nối” gần gũi, giúp nhiều chị em có cơ hội tiếp cận nguồn vốn ưu đãi.

Lan tỏa sức mạnh cộng đồng

Theo ông Nguyễn Bá Tùng, Giám đốc Phòng giao dịch NHCSXH Duy Xuyên, sau sáp nhập hành chính, đơn vị đã ký kết văn bản liên tịch với các tổ chức đoàn thể ở bốn xã mới: Thu Bồn, Duy Xuyên, Nam Phước, Duy Nghĩa. Trong đó, dư nợ cho vay ủy thác qua hội phụ nữ cao nhất, đạt gần 276 tỷ đồng với hơn 5.600 hộ vay thông qua 127 tổ tiết kiệm và vay vốn. Không chỉ giải ngân kịp thời, các cấp hội còn giám sát chặt chẽ quá trình sử dụng vốn, đảm bảo vốn vay đúng mục đích, hiệu quả, đồng thời vận động hội viên gửi tiết kiệm, nâng cao ý thức trả nợ.

Tinh thần “trao cần câu hơn xâu cá” được Hội Liên hiệp Phụ nữ TP. Đà Nẵng thấm nhuần và triển khai mạnh mẽ. Các cấp hội vừa tuyên truyền sâu rộng, vừa phối hợp với NHCSXH và chính quyền địa phương bình xét công khai, minh bạch đối tượng vay, hướng dẫn cách sử dụng vốn. Nhiều mô hình sinh kế từ chăn nuôi, trồng trọt đến nghề truyền thống đã được khơi dậy, từng bước cải thiện đời sống cho hội viên.

Những “cánh tay nối dài” ấy còn thể hiện qua hoạt động hiệu quả của các tổ tiết kiệm và vay vốn. Bà Trần Thị Mận, Tổ trưởng tổ vay vốn thôn Châu Hiệp, xã Nam Phước, cho biết tổ của bà hiện có 60 hộ vay với dư nợ hơn 3,5 tỷ đồng. Suốt nhiều năm liền, tổ không có nợ quá hạn, hằng tháng thu lãi và tiết kiệm đạt 100%.

Bà Mận chia sẻ: “Chúng tôi luôn công khai, minh bạch trong bình xét vay vốn. Nhờ vậy, nhiều phụ nữ trong thôn đã có cơ hội làm ăn, đời sống ngày một khấm khá”.

Nhờ dòng vốn ưu đãi, nhiều chị em đã mạnh dạn thay đổi nếp nghĩ, áp dụng cách làm mới, đầu tư phát triển sản xuất kinh doanh.

Nhờ dòng vốn ưu đãi, nhiều chị em đã mạnh dạn thay đổi nếp nghĩ, áp dụng cách làm mới, đầu tư phát triển sản xuất kinh doanh.

Nhờ dòng vốn ưu đãi, nhiều chị em đã mạnh dạn thay đổi nếp nghĩ, áp dụng cách làm mới, đầu tư sản xuất theo hướng trang trại, nuôi trồng cây, con có giá trị kinh tế cao, hoặc phát triển nghề truyền thống. Qua đó, họ không chỉ vươn lên thoát nghèo mà còn góp phần vào mục tiêu xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững tại địa phương.

Dẫu vậy, con đường vẫn còn những trở ngại. Ở một số nơi, công tác tuyên truyền chưa sâu rộng, một số hội viên còn tư tưởng trông chờ, ỷ lại, chưa chủ động trong phát triển sản xuất. Bên cạnh, năng lực của một số cán bộ hội cơ sở còn hạn chế, chưa phát huy hết vai trò trong quản lý và hỗ trợ tín dụng chính sách.

Để tiếp tục phát huy vai trò của phụ nữ trong hoạt động tín dụng chính sách, Hội Liên hiệp Phụ nữ TP. Đà Nẵng xác định cần phối hợp chặt chẽ hơn nữa với NHCSXH, nâng cao chất lượng hoạt động tổ vay vốn, hướng dẫn chị em sử dụng vốn hiệu quả, bình xét đúng đối tượng, đôn đốc trả nợ... Đây chính là chìa khóa để phụ nữ vượt qua khó khăn, ổn định cuộc sống, góp phần vào sự phát triển chung của cộng đồng.

Nghi Lộc

Nguồn TBNH: https://thoibaonganhang.vn/cau-noi-giup-phu-nu-phat-trien-kinh-te-gia-dinh-170001.html