Câu lạc bộ gia đình bền vững phường Mũi Né
Không chỉ là nơi sinh hoạt, chia sẻ niềm vui, kinh nghiệm trong tổ chức cuộc sống gia đình, mà 15 năm nay, các thành viên trong Câu lạc bộ Gia đình phát triển bền vững thôn Thiện Trung, phường Mũi Né còn là những tuyên truyền viên tích cực ở cơ sở. Họ coi nhau như chị em, người thân của nhau và đang góp phần phát huy, giữ gìn truyền thống tốt đẹp của gia đình Việt Nam.

Bà Huỳnh Thị Lệ (trái) trao đổi với thành viên câu lạc bộ.
Tối 16 âm lịch mới đến kỳ sinh hoạt Câu lạc bộ Gia đình phát triển bền vững, nhưng trước đó mấy ngày, bà Huỳnh Thị Lệ - Chủ nhiệm câu lạc bộ đã chuẩn bị các nội dung và sưu tầm tài liệu để phổ biến cho chị em. Dẫu là mô hình sinh hoạt cộng đồng nhưng buổi sinh hoạt nào cũng đông vui, sôi nổi, với nhiều nội dung bổ ích. Từ phổ biến những kiến thức về Luật Phòng, chống bạo lực gia đình, Luật Bình đẳng giới, Luật Hôn nhân và Gia đình… để các thành viên chủ động tham gia giải quyết một số vấn đề xã hội có liên quan đến phụ nữ, tự bảo vệ quyền lợi chính đáng của mình; đến cách tổ chức cuộc sống trong gia đình, chăm sóc sức khỏe sinh sản, giáo dục giới tính cho con, cho cháu. Bên cạnh đó, câu lạc bộ còn lồng ghép, phối hợp thực hiện công tác gia đình với các phong trào, cuộc vận động như đoàn kết xây dựng nông thôn mới, xây dựng đời sống văn hóa, xây dựng gia đình “5 không, 3 sạch”… góp phần nâng cao nhận thức, trách nhiệm của toàn xã hội về vai trò, vị trí của gia đình; tích cực giữ gìn, phát huy truyền thống tốt đẹp của gia đình Việt Nam và tham gia phòng ngừa, cảnh giác với các loại tội phạm, giữ gìn an ninh trật tự tại địa phương.

Chị Lê Thị Hồng Phấn (bên phải) được hỗ trợ vay vốn của câu lạc bộ để buôn bán nhỏ
Ngoài việc xây dựng gia đình hạnh phúc, điểm nổi bật của câu lạc bộ còn là giúp nhau phát triển kinh tế gia đình. Mỗi tháng sinh hoạt, thành viên đóng góp tiết kiệm 20.000 đồng/người. Qua 15 năm duy trì, nguồn quỹ câu lạc bộ đạt hơn 84 triệu đồng và hỗ trợ cho từ 12 - 15 thành viên trong vòng 3 tháng không tính lãi. Dù mỗi thành viên nhận được số vốn không nhiều, chỉ từ 3 – 4 triệu đồng/lần, nhưng giải quyết được nhu cầu cấp thiết chi phí cho con cái học hành, mua thức ăn chăn nuôi, buôn bán nhỏ…
Ngoài ra, các chị còn sẵn sàng chia sẻ với nhau cách làm kinh tế, giúp nhau con giống; kỹ thuật trồng, chăm sóc cây trồng; chăn nuôi heo theo công nghệ mới bảo vệ môi trường. Do biết ứng dụng khoa học kỹ thuật phù hợp với điều kiện gia đình, môi trường sống nên các thành viên trong câu lạc bộ đều có kinh tế ổn định, không còn hộ khó khăn. Nhiều hộ là những điển hình gia đình văn hóa tiêu biểu như chị Lê Thị Hạnh, Võ Thị Hồng, Trần Thị Ngọc Ánh, Nguyễn Thị Hiền, Lê Thị Hồng Phấn…

Thành viên Câu lạc bộ Gia đình phát triển bền vững thôn Thiện Trung, phường Mũi Né trong một buổi sinh hoạt
Hoạt động từ tháng 8/2010 đến nay, hiện câu lạc bộ có 38 thành viên, trong đó có nhiều cặp là vợ chồng cùng đăng ký tham gia. Tuy làm nhiều nghề, ở nhiều độ tuổi khác nhau nhưng các thành viên luôn cảm thấy gần gũi, thân tình mỗi khi sinh hoạt. Ngoài các nội dung duy trì hàng tháng, vào các dịp Ngày Gia đình Việt Nam 28/6, Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10, câu lạc bộ còn tổ chức hội thi nấu ăn, cắm hoa tạo sự gắn kết, sẻ chia giữa các gia đình.
Bà Lê Thị Thu Hải – Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc xã, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ phường Mũi Né đánh giá: Việc thành lập và duy trì hoạt động của các câu lạc bộ là cách làm hiệu quả góp phần phòng, chống bạo lực gia đình, xây dựng gia đình hạnh phúc. Nhờ đó, nhiều năm qua, trên địa bàn thôn Thiện Trung không xảy ra tình trạng bạo lực gia đình, hầu hết các gia đình chung sống hòa thuận, hạnh phúc.
Nguồn Lâm Đồng: https://baolamdong.vn/cau-lac-bo-gia-dinh-ben-vung-phuong-mui-ne-381623.html











