Bất chấp lo ngại về suy thoái, LVMH thông báo doanh thu quý IV/2024 tăng 1%, thắp lên hy vọng giai đoạn khó khăn nhất của ngành xa xỉ đã qua.
Thông qua các cuộc kiểm tra và xử lý vi phạm, Cục Quản lý thị trường TP. Hồ Chí Minh góp phần xây dựng môi trường kinh doanh lành mạnh cho các doanh nghiệp.
Không riêng giới nhà giàu, đồng hồ cơ và đồng hồ số cổ điển đang nhận được sự quan tâm của Gen Z, thế hệ vốn quen xem giờ qua smartphone.
Các cầu thủ của đội tuyển Việt Nam sở hữu BST đồng hồ ấn tượng. Trong khi các đồng đội thích cỗ máy thời gian đến từ Thụy Sĩ, Xuân Son lại trung thành với đồng hồ thông minh.
Diện thiết kế tối giản nhưng Đỗ Thị Hà luôn được đánh giá gu thời trang thời thượng nhờ loạt phụ kiện hàng hiệu đắt đỏ.
Hoa hậu Đỗ Thị Hà diện nhiều thiết kế hàng hiệu theo phong cách sang chảnh, thanh lịch trong mùa rét.
Meghan Markle dù không còn được gọi là Nữ Công tước xứ Sussex nhưng phong cách thời trang của vợ Hoàng tử Harry vẫn được công chúng quan tâm và đánh giá cao.
Các nhà sưu tầm phụ kiện cổ tay Thụy Sĩ tin rằng thị trường này có khả năng phục hồi khi khách hàng ngày càng 'bội thực' với đồng hồ thông minh.
Vòng cổ là một trong những phụ kiện không thể thiếu của người nổi tiếng, giúp tăng thêm sự sang trọng và lộng lẫy cho tổng thể trang phục của họ. Đặc biệt, đây là món đồ 'must-have' của các thần tượng Kpop trong các sự kiện, xuất hiện trên tạp chí và sản xuất âm nhạc. Dưới đây là Top 10 chiếc vòng cổ đắt nhất từng được các thần tượng nữ Kpop đeo.
Via Monte Napoleone của Milan (Italy) chính thức 'đánh bại' Upper Fifth Avenue của New York (Mỹ) để trở thành phố mua sắm đắt đỏ nhất thế giới trong bối cảnh 'cầu vượt quá cung'.
Viên ngọc lục bảo hình vuông quý hiếm nặng 37 carat thuộc sở hữu của Hoàng tử một gia đình hoàng tộc gốc Iran Sadruddin Aga Khan đã đạt mức giá 8,8 triệu USD trong một phiên đấu giá tổ chức tại thành phố Geneva (Thụy Sĩ) hôm giữa tháng 11/2024, trở thành viên ngọc xanh đắt nhất thế giới.
Không chỉ sở hữu những tuyệt tác thiết kế xa xỉ nhất, Kim Kardashian còn là một tay sưu tầm các bộ trang phục vintage. Cô nàng sở hữu một kho lưu trữ tràn ngập những món đồ lừng lẫy, hay có thể nói là các bảo vật trong làng thời trang.
Ngày 12/11, viên ngọc lục bảo hình vuông quý hiếm nặng 37 carat thuộc sở hữu của Hoàng tử Sadruddin Aga Khan đạt mức giá gần 9 triệu USD trong một phiên đấu giá tổ chức tại thành phố Geneva (Thụy Sỹ). Qua đó, chính thức trở thành viên ngọc xanh đắt nhất thế giới.
Phiên đấu giá trên do nhà đấu giá Christie's tổ chức, trong đó viên ngọc quý này được đính trên một chiếc cài áo của thương hiệu Cartier, có thể sử dụng như một mặt dây chuyền lộng lẫy.
Theo báo cáo, Apple vẫn là nhãn hàng tốt nhất năm bất chấp giá trị thương hiệu giảm 3%. Trong khi đó, các nhà mốt cao cấp cạnh tranh khốc liệt với nhãn hàng thời trang nhanh.
Tình trạng bất ổn kinh tế khiến doanh số hàng xa xỉ tại Trung Quốc sụt giảm mạnh, buộc LVMH cùng các đối thủ như Kering và Richemont phải điều chỉnh chiến lược kinh doanh…
Trái với hình ảnh thường thấy về những chiếc Rolex hay Patek Philippe đắt đỏ, giới tài chính Mỹ đang 'phát sốt' với đồng hồ giá rẻ.
Nhà xuất bản Assouline đã tạo dựng tên tuổi bằng cách làm những cuốn sách có giá bán từ 1.000 USD trở lên, làm tủ sách giới hạn, tạo ra những Hermès Birkin của giới xuất bản.
Trước bối cảnh khách hàng Trung Quốc thắt chặt chi tiêu, ngại khoe của, các thương hiệu đồng hồ Thụy Sĩ cần tìm hướng đi mới, chinh phục người tiêu dùng trẻ.
Vị trí của những mặt hàng xa xỉ phẩm truyền thống trong mắt gen Z đã khác trước. Nhóm khách hàng trẻ này đã lựa chọn một cách mới để thể hiện được phong cách lẫn tính cách cá nhân, đó là thông qua hoạt động sưu tầm…
Các thương hiệu tầm trung như Zara, Pandora đang hưởng lợi từ tình hình ảm đạm của thị trường xa xỉ, khi người tiêu dùng quay lưng với hàng hiệu do áp lực kinh tế và lạm phát cao.
Thị trường trang sức thể hiện sự bền vững đáng ngạc nhiên trong năm 2023, trong khi hầu hết khoản đầu tư xa xỉ khác cho thấy dấu hiệu suy yếu.
Với diện mạo khác lạ tại show Tommy Hilfiger Xuân Hè 2025, Jisoo (BLACKPINK) không chỉ gây bão mạng mà còn giúp chiếc áo khoác cô diện tại show ngay lập tức 'cháy hàng'.
Tại thị trường Việt Nam, Chanel thu về 1.900 tỷ đồng, Louis Vuitton 1.800 tỷ, Christian Dior có doanh thu 1.500 tỷ, Gucci dù doanh số đi xuống cũng đạt 750 tỷ đồng…
Dù không đứng đầu về doanh thu, Christian Dior Việt Nam đang là 'quán quân' lợi nhuận trong ngành hàng xa xỉ phẩm tại Việt Nam.
Giới đầu cơ rút lui khỏi thị trường thứ cấp, dẫn đến tình trạng dư thừa hàng tồn kho, khiến giá giảm và gây khó khăn cho các thương hiệu đồng hồ cao cấp.
Trang sức đính đá quý, kim cương đến từ các nhà mốt Bulgari, Cartier, Chopard phủ kín Liên hoan phim Venice, thu hút sự chú ý của công chúng.
Các doanh nghiệp kinh doanh hàng xa xỉ đã có một năm chật vật tại Việt Nam khi chứng kiến mức sụt giảm hai con số cả về doanh thu và lợi nhuận.
Theo số liệu mới nhất từ Bloomberg Billionaires Index, giá trị tài sản ròng của ông Rupert đã tăng lên 14,3 tỷ USD, đưa ông lên vượt qua ông Dangote, người có tài sản giảm xuống còn 13,4 tỷ USD.
Khung ảnh Đỗ Thị Hà cùng chiếc đầm rộng giấu dáng được netizen thảo luận.
Cùng ngắm những khoảnh khắc thời trang đẹp nhất của 'nữ thần thời trang' Jisoo BLACKPINK, từ phong cách thảm đỏ đến trang phục thường ngày.
Dù doanh số tại Nhật Bản tăng vọt nhờ đồng yen giảm và sức mua của du khách tăng, các thương hiệu xa xỉ vẫn đối mặt với bài toán khó về lợi nhuận. Doanh nghiệp phải tăng giá sản phẩm
Nhằm nâng cao nhận thức toàn dân và đưa mục tiêu phát triển chuyển đổi số vào cuộc sống, NXB TT&TT phối hợp với Cục Xuất bản, In và Phát hành và Viện Quản lý PACE xuất bản cuốn 'Tóm lược chuyển đổi số: Chiến lược và lộ trình' của Davis L. Rogers.
Ngành công nghiệp hàng xa xỉ của châu Âu vốn được coi là biểu tượng cho uy tín và sức mạnh kinh tế đang xuất hiện những dấu hiệu căng thẳng, và thậm chí có thể là những vết nứt cảnh báo về một vụ 'vỡ bong bóng' nghiêm trọng. Các báo cáo tài chính gần đây từ nhiều gã khổng lồ trong ngành này đã khiến công chúng và thị trường hoang mang khi cho thấy lĩnh vực tưởng chừng bất khả xâm phạm này có thể đang đối mặt với một giai đoạn thách thức đáng kể và tiềm ẩn nhiều nguy cơ suy thoái.
Những xu hướng phụ kiện hoài cổ đang quay trở lại và tiếp tục làm đốn tim giới thời trang, với các cách tiếp cận hiện đại hơn.
Với hơn 17 triệu dân trung lưu, đặc biệt là tầng lớp trẻ cận giàu với thu nhập từ 22,5 – 60 triệu/tháng rất chú trọng vào hưởng thụ, Việt Nam đang trong tầm ngắm của các nhãn hàng xa xỉ…