Cấp phép thăm dò quặng bô-xít chồng lấn gần 2.400ha rừng tự nhiên ở Lâm Đồng

4 giấy phép do Bộ TN&MT cấp cho các tập đoàn, tổng công ty thăm dò bô-xít trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng chồng lấn hàng ngàn héc-ta rừng, trong đó có cả rừng phòng hộ.

Một nhà máy chế biến Alumin từ quặng bô xít ở Lâm Đồng

Sở Công thương Lâm Đồng vừa có văn bản cung cấp một số thông tin cho Chi cục Kiểm soát ô nhiễm môi trường miền Trung và Tây Nguyên về công tác quản lý nhà nước đối với nhà máy thủy điện và hoạt động khai thác, chế biến khoáng sản trên địa bàn tỉnh này.

Văn bản nêu rõ, khu vực đã được cấp phép thăm dò khai thác quặng bô-xít ở Lâm Đồng chồng lấn quy hoạch lâm nghiệp. Cụ thể, trong tổng diện tích 21.170ha đã được cấp phép thăm dò (4 giấy phép) có 11ha rừng phòng hộ, 4.906ha rừng sản xuất và 16.253ha là đất ngoài quy hoạch lâm nghiệp.

Nếu căn cứ vào bản đồ kèm Quyết định 299/QĐ-UB của UBND tỉnh Lâm Đồng, khu vực đã cấp phép thăm dò bô-xít làm ảnh hưởng 4.458ha đất rừng, trong đó có 2.397ha rừng tự nhiên.

Cũng theo Sở Công thương, nếu khai thác quặng bô-xít theo quy hoạch đã được cấp giấy phép sẽ làm suy giảm diện tích rất lớn đất có rừng, từ đó ảnh hưởng đến tỷ lệ che phủ rừng của địa phương.

Trong khi đó, Tỉnh ủy, UBND tỉnh Lâm Đồng luôn có chủ trương phải giữ vững vốn rừng hiện có, nhất là rừng tự nhiên.

Rừng tự nhiên là tài nguyên quý giá cần được ưu tiên bảo vệ ở Lâm Đồng

Lãnh đạo Sở NN&PTNT Lâm Đồng cũng đã có ý kiến: Theo quy định của Luật Lâm nghiệp năm 2017 và Luật Khoáng sản thì hoạt động thăm dò khai thác khoáng sản không được phép thực hiện trên diện tích đất rừng phòng hộ.

Trước tình hình đó, Sở Công thương đề nghị cơ quan có thẩm quyền xem xét điều chỉnh đưa ra khỏi quy hoạch bô xít 2.397ha rừng tự nhiên, nhất là rừng phòng hộ.

Bên cạnh đó, sở này cũng đề nghị UBND tỉnh có ý kiến điều chỉnh đưa toàn bộ diện tích quy hoạch bô-xít (hơn 1.070ha) ra khỏi phạm vi TP Bảo Lộc để không phá vỡ các quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội. Nguyên nhân, diện tích thành phố này quá nhỏ, chỉ khoảng 230km2.

Ngoài ra, Theo Sở Công thương, TP Bảo Lộc và các huyện Bảo Lâm, Di Linh là đô thị hạt nhân phía nam của tỉnh Lâm Đồng và vùng phụ cận, phát triển tiệm cận tiêu chuẩn đô thị loại I. Một số dự án trọng điểm của tỉnh, huyện đang được triển khai, như hồ, đập, đường cao tốc Dầu Giây - Liên Khương…

Theo các số liệu rà soát đối chiếu, quy hoạch bô-xít sẽ tác động đến khu vực quy hoạch đất ở nông thôn và các điểm dân cư nông thôn, nông thôn mới, giao thông, các công trình kinh tế - xã hội, đặc biệt ảnh hưởng đến khu dân cư đông đúc và khu vực trung tâm của các huyện và thành phố này.

Do đó, Sở Công thương Lâm Đồng đề nghị xem xét điều chỉnh giảm 2.369ha trong tổng số 21.170ha đã cấp giấy phép thăm dò bô-xít: Giảm 1.860ha ở huyện Bảo Lâm, hơn 410ha tại TP Bảo Lộc và gần 95ha ở huyện Di Linh.

“Các cơ quan có thẩm quyền cần khảo sát, đánh giá thêm, không đưa vào thăm dò, cấp phép, khai thác, chế biến bô-xít ở các điểm trung tâm xã, thị trấn, khu dân cư tập trung, khu đô thị và một số dự án để đảm bảo phù hợp với tình hình thực tế, nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương”, Sở Công thương Lâm Đồng đề nghị.

Kim Anh

Nguồn Tiền Phong: https://tienphong.vn/cap-phep-tham-do-quang-bo-xit-chong-lan-gan-2400ha-rung-tu-nhien-o-lam-dong-post1554172.tpo