Cao Bằng: Xử phạt 3 năm tù đối tượng vận chuyển sừng tê giác và vảy tê tê Java

Tòa án nhân dân tỉnh Cao Bằng đã tuyên phạt đối tượng Hoàng Văn Thịnh (sinh năm 1988, trú tại xã Sóc Hà, huyện Hà Quảng, tỉnh Cao Bằng) 3 năm tù về tội 'Vi phạm quy định về bảo vệ động vật nguy cấp, quý, hiếm' theo quy định tại khoản 2 Điều 244 Bộ luật Hình sự 2015, sửa đổi bổ sung 2017 trong phiên tòa diễn ra ngày 20/11.

Đối tượng Hoàng Văn Thịnh nghe tuyên án nhận 3 năm tù giam. Ảnh: ENV

Đối tượng Hoàng Văn Thịnh nghe tuyên án nhận 3 năm tù giam. Ảnh: ENV

Trước đó, đối tượng Hoàng Văn Thịnh đã bị lực lượng chức năng phát hiện, bắt giữ vì hành vi vận chuyển trái phép 5,4kg sừng tê giác và 50kg vảy tê tê Java. Được biết, đối tượng Thịnh được thuê vận chuyển số hàng trên với giá 20 triệu đồng.

Các loài tê giác (Rhinocerotidae spp.) và tê tê Java (Manis Javanica) là những loài động vật hoang dã (ĐVHD) nguy cấp, quý, hiếm được bảo vệ ở cấp độ cao nhất theo quy định của pháp luật Việt Nam và quốc tế. Các loài này được liệt kê trong Danh mục loài nguy cấp, quý, hiếm được ưu tiên bảo vệ ban hành kèm theo Nghị định 160/2013/NĐ-CP (sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định 64/2019/NĐ-CP) và/hoặc Phụ lục I Công ước về buôn bán quốc tế các loài động vật, thực vật hoang dã nguy cấp (CITES).

Tùy theo tính chất, mức độ nghiêm trọng, hành vi tàng trữ, buôn bán trái phép sừng tê giác và vảy tê tê Java có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự với mức hình phạt lên đến 15 năm tù đối với cá nhân theo Điều 244 Bộ luật Hình sự 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017) hoặc bị xử phạt vi phạm hành chính đến 360 triệu đồng đối với cá nhân theo Điều 23 Nghị định 35/2019/NĐ-CP (sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định 07/2022/NĐ-CP).

Sừng tê giác là sản phẩm từ ĐVHD thường xuyên bị các đối tượng tội phạm buôn bán do lợi nhuận lớn. Ảnh: ENV

Sừng tê giác là sản phẩm từ ĐVHD thường xuyên bị các đối tượng tội phạm buôn bán do lợi nhuận lớn. Ảnh: ENV

Bà Bùi Thị Hà, Phó Giám đốc Trung tâm Giáo dục thiên nhiên (ENV) cho biết: “Cao Bằng hiện đang được biết đến là tuyến đường mới mà nhiều đối tượng/nhóm đối tượng lợi dụng để vận chuyển, buôn bán ĐVHD trái phép từ Việt Nam sang các quốc gia láng giềng” .

Theo Hệ thống dữ liệu vi phạm về ĐVHD của ENV, chỉ từ 2022 đến nay, ENV đã ghi nhận ít nhất 21 vụ án liên quan đến ĐVHD diễn ra trên địa bàn tỉnh Cao Bằng, phần lớn trong số đó được phát hiện tại các khu vực giáp ranh biên giới Trung Quốc hoặc đang trên đường đến các khu vực gần cửa khẩu nhằm mục đích vận chuyển trái phép qua biên giới bằng các đường mòn, lối mở.

ENV hy vọng bản án 3 năm tù dành cho đối tượng Hoàng Văn Thịnh sẽ là hồi chuông cảnh tỉnh cho đối tượng khác vẫn ngang nhiên, coi thường pháp luật. ENV cũng hy vọng các cơ quan chức năng của tỉnh Cao Bằng tiếp tục tăng cường công tác kiểm soát, bắt giữ và xử lý nghiêm các hành vi phạm liên quan đến ĐVHD, nhằm ngăn chặn các đối tượng tiếp tục sử dụng con đường qua tỉnh Cao Bằng để vận chuyển, buôn bán trái phép ĐVHD.

Bích Nguyên

Nguồn Biên Phòng: https://bienphong.com.vn/cao-bang-xu-phat-3-nam-tu-doi-tuong-van-chuyen-sung-te-giac-va-vay-te-te-java-post483714.html