Cảnh sát giao thông Hà Nội kiểm tra, xử lý hành vi đánh bắt cá bằng kích điện trên sông Hồng

Không chỉ làm cạn kiệt nguồn lợi thủy sản, mất cân bằng sinh thái, việc khai thác thủy sản bằng kích điện còn tiềm ẩn nguy cơ cao về an toàn tính mạng của chính người đánh bắt. Vì vậy, Đội CSGT đường thủy số 2 (Phòng CSGT Hà Nội) đã tăng cường tuần tra, xử lý nghiêm những trường vi phạm.

Video: Lê Khánh

Trước tình trạng một số người dân sử dụng kích điện để đánh bắt cá trên sông Hồng, gây ảnh hưởng đến nguồn lợi thủy sản và tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn, Đội Cảnh sát đường thủy số 2, Phòng Cảnh sát giao thông tăng cường tuần tra, kiểm soát để kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm.

Trước tình trạng một số người dân sử dụng kích điện để đánh bắt cá trên sông Hồng, gây ảnh hưởng đến nguồn lợi thủy sản và tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn, Đội Cảnh sát đường thủy số 2, Phòng Cảnh sát giao thông tăng cường tuần tra, kiểm soát để kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm.

Chiều 19/9, tổ công tác thuộc Đội Cảnh sát đường thủy số 2 do Thiếu tá Đặng Minh Thành làm Tổ trưởng, thực hiện nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát trên tuyến sông Hồng.

Chiều 19/9, tổ công tác thuộc Đội Cảnh sát đường thủy số 2 do Thiếu tá Đặng Minh Thành làm Tổ trưởng, thực hiện nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát trên tuyến sông Hồng.

Khoảng 15h30, tại km 189 sông Hồng, địa phận xã Vĩnh Thanh, TP Hà Nội, tổ công tác phát hiện một phương tiện thủy loại nhỏ do ông Trương Hữu Mạnh, sinh năm 1967 trú tại xã Đông Anh, TP Hà Nội, đang có hành vi sử dụng bộ kích điện để khai thác cá.

Khoảng 15h30, tại km 189 sông Hồng, địa phận xã Vĩnh Thanh, TP Hà Nội, tổ công tác phát hiện một phương tiện thủy loại nhỏ do ông Trương Hữu Mạnh, sinh năm 1967 trú tại xã Đông Anh, TP Hà Nội, đang có hành vi sử dụng bộ kích điện để khai thác cá.

Tổ công tác đã yêu cầu dừng phương tiện, lập biên bản vi phạm và tạm giữ toàn bộ dụng cụ liên quan để xử lý.

Tổ công tác đã yêu cầu dừng phương tiện, lập biên bản vi phạm và tạm giữ toàn bộ dụng cụ liên quan để xử lý.

Hình ảnh dụng cụ kích điện để đánh bắt cá trên sông Hồng.

Hình ảnh dụng cụ kích điện để đánh bắt cá trên sông Hồng.

Theo quy định, hành vi sử dụng công cụ kích điện để khai thác thủy sản sẽ bị phạt tiền từ 3 đến 5 triệu đồng.

Theo quy định, hành vi sử dụng công cụ kích điện để khai thác thủy sản sẽ bị phạt tiền từ 3 đến 5 triệu đồng.

Chia sẻ với PV, ông Trương Hữu Mạnh cho biết: "Dù biết việc sử dụng kích cá sẽ ảnh hưởng đến các loài thủy sản, và gây nguy hiểm cho chính bản thân. Tuy nhiên, do tuổi cao không còn các việc tay chân phù hợp nên đã sử dụng kích điện để nhanh chóng bắt được cá. Sau khi lực lượng CSGT xử phạt cũng như tuyên truyền, tôi hứa sẽ không tái phạm".

Chia sẻ với PV, ông Trương Hữu Mạnh cho biết: "Dù biết việc sử dụng kích cá sẽ ảnh hưởng đến các loài thủy sản, và gây nguy hiểm cho chính bản thân. Tuy nhiên, do tuổi cao không còn các việc tay chân phù hợp nên đã sử dụng kích điện để nhanh chóng bắt được cá. Sau khi lực lượng CSGT xử phạt cũng như tuyên truyền, tôi hứa sẽ không tái phạm".

Cũng trong ca công tác, lực lượng chức năng đã đến từng vạn (khu vực dân chài sinh sống) để trực tiếp trao đổi, vận động người dân không sử dụng các hình thức đánh bắt trái phép.

Cũng trong ca công tác, lực lượng chức năng đã đến từng vạn (khu vực dân chài sinh sống) để trực tiếp trao đổi, vận động người dân không sử dụng các hình thức đánh bắt trái phép.

Ông Nguyễn Văn Vững (sinh năm 1969, người dân xóm vạn) chia sẻ: “Sử dụng kích điện là tận diệt, ảnh hưởng lớn đến sự phát triển của thủy sản. Nhờ lực lượng CSGT thường xuyên tuyên truyền, nhiều bà con đã chuyển sang sử dụng ngư cụ hợp pháp để duy trì sinh kế.”

Ông Nguyễn Văn Vững (sinh năm 1969, người dân xóm vạn) chia sẻ: “Sử dụng kích điện là tận diệt, ảnh hưởng lớn đến sự phát triển của thủy sản. Nhờ lực lượng CSGT thường xuyên tuyên truyền, nhiều bà con đã chuyển sang sử dụng ngư cụ hợp pháp để duy trì sinh kế.”

Anh Nguyễn Văn Thành, con trai ông Vững, cho biết: “Là thế hệ thứ 3 sống bằng nghề đánh bắt trên sông Hồng, tôi đã bỏ hẳn kích điện và chuyển sang lưới truyền thống hơn 1 năm nay. Cách làm này tuy vất vả hơn nhưng an toàn và bền vững.”

Anh Nguyễn Văn Thành, con trai ông Vững, cho biết: “Là thế hệ thứ 3 sống bằng nghề đánh bắt trên sông Hồng, tôi đã bỏ hẳn kích điện và chuyển sang lưới truyền thống hơn 1 năm nay. Cách làm này tuy vất vả hơn nhưng an toàn và bền vững.”

Thiếu tá Đặng Minh Thành, cán bộ Đội Cảnh sát đường thủy số 2 cho biết: “Ngoài việc tuần tra, kiểm soát, kịp thời phát hiện và xử lý các trường hợp vi phạm, đơn vị thường xuyên phối hợp chính quyền địa phương và cơ quan báo chí đẩy mạnh tuyên truyền pháp luật, đặc biệt là hành vi đánh bắt cá bằng kích điện, nhằm nâng cao ý thức chấp hành của người dân, bảo vệ nguồn lợi thủy sản và môi trường sinh thái”.

Thiếu tá Đặng Minh Thành, cán bộ Đội Cảnh sát đường thủy số 2 cho biết: “Ngoài việc tuần tra, kiểm soát, kịp thời phát hiện và xử lý các trường hợp vi phạm, đơn vị thường xuyên phối hợp chính quyền địa phương và cơ quan báo chí đẩy mạnh tuyên truyền pháp luật, đặc biệt là hành vi đánh bắt cá bằng kích điện, nhằm nâng cao ý thức chấp hành của người dân, bảo vệ nguồn lợi thủy sản và môi trường sinh thái”.

Hành vi sử dụng chất nổ, hóa chất độc hại, xung điện, dòng điện để khai thác thủy sản là vi phạm pháp luật, gây hậu quả nghiêm trọng đến môi trường và nguồn lợi thủy sản. Thời gian tới, lực lượng Cảnh sát đường thủy sẽ tiếp tục tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm các vi phạm, đồng thời đẩy mạnh tuyên truyền để nâng cao ý thức chấp hành pháp luật trong cộng đồng dân cư ven sông.

Hành vi sử dụng chất nổ, hóa chất độc hại, xung điện, dòng điện để khai thác thủy sản là vi phạm pháp luật, gây hậu quả nghiêm trọng đến môi trường và nguồn lợi thủy sản. Thời gian tới, lực lượng Cảnh sát đường thủy sẽ tiếp tục tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm các vi phạm, đồng thời đẩy mạnh tuyên truyền để nâng cao ý thức chấp hành pháp luật trong cộng đồng dân cư ven sông.

Lê Khánh

Nguồn Đại Đoàn Kết: https://daidoanket.vn/canh-sat-giao-thong-ha-noi-kiem-tra-xu-ly-hanh-vi-danh-bat-ca-bang-kich-dien-tren-song-hong.html