Cảnh sát đường sắt Ấn Độ nổ súng trên tàu, 4 người thiệt mạng

Một thành viên thuộc lực lượng an ninh đường sắt Ấn Độ đã nổ súng vào một đoàn tàu đang di chuyển ở bang Maharashtra phía tây nước này, khiến 4 người thiệt mạng.

Vụ việc xảy ra trên một chuyến tàu chở khách đi từ Jaipur đến Mumbai vào khoảng 6 giờ sáng ngày thứ Hai (31/7) giờ địa phương, theo người phát ngôn của Western Railway nói với hãng tin Ấn Độ Asian News International.

Cảnh sát Ấn Độ tới giám định hiện trường sau vụ xả súng trên tàu làm 4 người thiệt mạng. Ảnh: CNN

Người phát ngôn cáo buộc rằng cảnh sát Chetan Kumar của Lực lượng Bảo vệ Đường sắt đã nổ súng sát hại một đồng nghiệp của mình và ba hành khách khác.

“Một cảnh sát có tên Chetan Kumar đã nổ súng sát hại đồng nghiệp, Tikaram Meena, và khiến 3 hành khách khác tử vong”, người phát ngôn cho biết.

Người phát ngôn cho biết hung thủ đã bị cảnh sát bắt giữ sau khi bấm chuông báo động và nhảy khỏi tàu. Ông cũng nói thêm rằng một cuộc điều tra đang được tiến hành, và lý do nổ súng “vẫn chưa được xác định”.

Ông cho biết thêm, các nạn nhân vẫn đang được xác định danh tính dựa trên danh sách hành khách.

Giám đốc Đường sắt khu vực Neeraj Kumar nói với các phóng viên rằng họ đang liên lạc với các gia đình nạn nhân và các khoản bồi thường sẽ được trao cho thân nhân người bị hại.

Trung Kiên (theo CNN)

Nguồn Công Luận: https://congluan.vn/canh-sat-duong-sat-an-do-no-sung-tren-tau-4-nguoi-thiet-mang-post258631.html