Cảnh giác với những thủ đoạn đột nhập trộm cắp tài sản

Liên tiếp nhiều vụ trộm cắp tài sản đã xảy ra trên địa bàn thành phố trong thời gian qua, gây ảnh hưởng đến tình hình an ninh trật tự, khiến tâm lý người dân lo lắng. Theo cơ quan công an một phần các loại tội phạm đã lợi dụng sơ hở của người dân để ra tay.

Lợi dụng thời điểm đêm muộn khi các gia đình đã đi ngủ, Nguyễn Văn Đông đi lại xung quanh các khu dân cư, nếu phát hiện nhà nào sơ hở, không đóng cửa sổ, thì sẽ đột nhập để trộm cắp tài sản.

Trước đó, tại phường Tứ Liên, Đông đã đột nhập vào một cửa hàng thiết bị điện tử, lấy trộm nhiều tài sản, gồm một điện thoại, một máy tính xách tay, hai máy tính bảng hiệu iPad.

Đối tượng thực hiện hành vi trộm cắp Nguyễn Văn Đông bị công an bắt giữ.

Đối tượng thực hiện hành vi trộm cắp Nguyễn Văn Đông bị công an bắt giữ.

Nguyễn Văn Đông, huyện Lương Tài, tỉnh Bắc Ninh cho biết: “Tôi nhìn lên ban công tầng bốn mở thì nảy sinh ý định trộm cắp. Tôi trèo lên cây của nhà bên cạnh, lên tầng ba xong mới trèo sang tầng bốn ngôi nhà tôi trộm cắp."

Thiếu tá Phan Anh Tú, Đội điều tra tổng hợp, Công an quận Tây Hồ chia sẻ: “Đối tượng thường lựa chọn đi vào ban đêm, chúng quan sát những ngôi nhà mà không lắp camera và cửa trên tầng không đóng để lẻn vào trộm cắp tài sản.”

Tang vật bị công an thu giữ.

Tang vật bị công an thu giữ.

Có thể thấy, sự lơ là, chủ quan của người dân trong việc bảo vệ tài sản chính là yếu tố quan trọng, tạo cơ hội để các đối tượng thực hiện hành vi phạm tội một cách trót lọt. Bởi vậy, để tránh trở thành nạn nhân của tội phạm trộm cắp, người dân cần nâng cao ý thức cảnh giác.

Bên cạnh đó, cũng cần nhân rộng mô hình khu phố an ninh, ngõ xóm an ninh, trang bị thêm hệ thống camera giám sát để kịp thời phát hiện, ngăn chặn, xử lí các đối tượng có hành vi phạm tội trộm cắp tài sản.

Nguồn Hà Nội TV: https://hanoionline.vn/video/canh-giac-voi-nhung-thu-doan-dot-nhap-trom-cap-tai-san-252781.htm