Cảnh giác 'bẫy' việc nhẹ, lương cao
Thời gian qua, lực lượng công an tại nhiều tỉnh, thành trên cả nước, trong đó có Đồng Nai, đã phát hiện, triệt phá nhiều đường dây buôn người, tổ chức cho người khác xuất cảnh trái phép hoặc bán vào các cơ sở massage, quán cà phê hoạt động mại dâm, kích dục… Trước thực trạng này đặt ra nhiều vấn đề xã hội cần phải quan tâm.
Trước hết là hoạt động của tội phạm buôn người ngày càng diễn biến phức tạp. Vì lợi nhuận, nhiều đối tượng bất chấp vi phạm pháp luật vẫn trực tiếp điều hành hoặc tham gia đường dây buôn người, nhất là ở các vùng nông thôn, khu vực biên giới.
Thủ đoạn của tội phạm buôn người tuy không mới, chủ yếu đánh vào tâm lý việc nhẹ, lương cao. Tuy nhiên, điều đáng quan tâm, nếu như trước đây nạn nhân của các vụ buôn người thường là phụ nữ, trẻ em, còn hiện nay, những người trong độ tuổi lao động đều có thể trở thành nạn nhân của tội phạm buôn người. Phần lớn các nạn nhân trong đường dây buôn người đều bị bán sang nước bạn và bị ép hoạt động mại dâm hoặc lao động khổ sai trong các sòng bạc… Do nhập cảnh trái phép nên các nạn nhân bị yếu thế, không dám lộ diện để nhờ hỗ trợ. Không ít người phải gọi điện cho người thân mang tiền qua giải cứu hoặc chọn cách chạy trốn.
Một vấn đề cần quan tâm nữa là để ngăn chặn tội phạm buôn người, ngoài việc tăng cường công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm thì công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về các âm mưu, thủ đoạn tinh vi của tội phạm buôn người cũng cần đẩy mạnh hơn nữa, nhất là ở vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới, hải đảo. Làm sao để mọi người cùng thấy được hậu quả của nạn buôn người rất nặng nề, thậm chí trả giá bằng tính mạng của chính các nạn nhân để từ đó nêu cao tinh thần cảnh giác cũng như mạnh dạn tố giác tội phạm từ khi có dấu hiệu manh nha.
Ngoài ra, công tác đào tạo nghề, giải quyết việc làm cho người dân, nhất là cho các thanh niên nông thôn cũng cần được chú trọng hơn nữa trong thời gian tới. Cần tăng cường gắn kết dạy nghề và sản xuất, tiêu thụ sản phẩm hoặc giải quyết việc làm của các doanh nghiệp, HTX trên địa bàn để người dân sau khi học nghề nhanh chóng có việc làm. Khi có thu nhập ổn định, chắc chắn họ sẽ không vì mưu sinh mà nghe theo lời kẻ xấu dụ dỗ tha hương cực khổ nơi xứ người.
Quan trọng nhất vẫn là ý thức cảnh giác của người dân trước “bẫy” việc nhẹ, lương cao của tội phạm buôn người. Cần tỉnh táo tìm hiểu thật kỹ công việc, cũng như nơi mình sẽ làm việc trước khi quyết định để không trở thành những nạn nhân tiếp theo của nạn buôn người.









![[Video] Hà Nội triển khai công tác lấy mẫu hài cốt ở Nghĩa trang liệt sỹ đầu tiên](https://photo-baomoi.bmcdn.me/w250_r3x2/2026_07_30_14_55730095/37d48977c03c2962702d.jpg)

