Cảnh báo triều cường ở các tỉnh, thành phố phía nam

Theo Trung tâm dự báo Khí tượng - Thủy văn quốc gia và các đài dự báo khu vực, hiện mực nước sông Cửu Long và sông Sài Gòn đang lên trở lại theo kỳ triều cường.

Nông dân xã Mỹ Thành Bắc (Cai Lậy, Tiền Giang) thu hoạch lúa hè thu 2018 chạy lũ và triều cường. Ảnh: SĨ NGUYÊN

Dự báo trong những ngày tới, mực nước cao nhất tại các trạm ở hạ lưu sông Sài Gòn - Đồng Nai lên nhanh, đợt đỉnh triều có khả năng xuất hiện ngày 7 và 8-11. Cụ thể, tại trạm Phú An và Nhà Bè có thể lên mức 1,62 đến 1,67 m (vượt báo động 3). Sau khi đạt đỉnh, mực nước cao này còn kéo dài thêm nhiều ngày rồi mới xuống. Mức độ rủi ro do triều cường cũng được nâng lên cấp độ 3. Vùng ven sông tại TP Hồ Chí Minh, Cần Thơ, Vĩnh Long có nguy cơ xảy ra ngập ở các vùng trũng thấp, sạt lở đê bao.

* Theo Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn Long An, do đỉnh lũ trên sông Cửu Long và Đồng Tháp Mười xuất hiện khá sớm và xuống nhanh cho nên trong mùa khô 2018 - 2019, độ mặn khu vực tỉnh Long An sẽ cao hơn cùng kỳ năm 2018 và tăng cao nhất từ tháng 2 đến 4-2019. Đặc biệt các huyện vùng hạ của tỉnh, độ mặn sẽ xuất hiện sớm hơn vào khoảng tháng 12-2018 và tăng cao trong những tháng tiếp theo. Các địa phương cần triển khai các giải pháp nhằm giảm thiệt hại do hạn hán, xâm nhập mặn.

* Những ngày qua, người dân tại phường Đông Hải, TP Phan Rang - Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận đang lo sợ khi nhiều đoạn đê biển tại khu phố 9 và thôn Phú Thọ đã bị sụp đổ vì đế chân bờ kè bị rỗng cát. Đề nghị cơ quan chức năng tỉnh sớm nâng cấp, sửa chữa lại tuyến đê biển để người dân an tâm sinh sống, nhất là trong mùa mưa bão đang đến gần.

* Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Tiền Giang cho biết, đến đầu tháng 11, nông dân các huyện vùng ngập lũ trong tỉnh: Cai Lậy, Cái Bè, Tân Phước, Châu Thành đã thu hoạch an toàn gần 67 nghìn ha lúa vụ hè thu 2018. Năng suất bình quân đạt 52,83 tạ/ha và sản lượng gần 353 nghìn tấn, vượt 2,17% so kế hoạch đề ra. Đây là thắng lợi lớn của nông dân trong tình hình nước lũ từ thượng nguồn sông Cửu Long tràn về kết hợp với triều cường đe dọa gây hại, nhất là đối với trà lúa gieo sạ và thu hoạch trễ.

* Ngày 5-11, Đoàn công tác của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn kiểm tra thực tế việc ngăn chặn dịch tả lợn châu Phi tại tuyến biên giới thuộc xã Bản Lầu, huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai và làm việc trực tiếp với UBND tỉnh. Theo Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, do chưa có vắc-xin và thuốc điều trị đặc hiệu dịch tả lợn châu Phi cho nên việc thực hiện nghiêm các biện pháp an toàn sinh học trong chăn nuôi là giải pháp phòng bệnh hiệu quả và quan trọng nhất. Trong trường hợp phát hiện lợn mắc bệnh, cần xử lý triệt để ổ dịch ở phạm vi nhỏ. Trường hợp bắt giữ lợn và sản phẩm thịt lợn nhập lậu hoặc không rõ nguồn gốc, kiên quyết tiêu hủy hoàn toàn. Tăng cường rà soát, kiểm tra các cơ sở giết mổ, buôn bán, vận chuyển và các sản phẩm từ lợn. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền việc phòng, chống dịch bệnh...

PV và CTV

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/xahoi/tin-tuc/item/38155202-canh-bao-trieu-cuong-o-cac-tinh-thanh-pho-phia-nam.html