Cảnh báo lũ trên các sông khu vực Thanh Hóa

Chiều 27-9, Theo Đài Khí tượng Thủy văn Thanh Hóa mực nước trên các sông dao động lên, riêng thượng lưu sông Chu đã đạt đỉnh và xuống chậm, hạ lưu sông Chu tại Xuân Khánh (Thọ Xuân) dao động lên. Mực nước đỉnh lũ trên sông Chu tại Bái Thượng (Thường Xuân) là 14.89m, dưới báo động (BĐ) 1 là 0,11m.

Mực nước trên sông Chu tại Bái Thượng đang dâng cao.

Mực nước lúc 15 giờ ngày 27-9 tại một số trạm, như sau: Trên sông Mã tại Lý Nhân là 5,91m, dưới BĐ 1 là 3,59m; sông Chu tại Bái Thượng là 14,26m, dưới BĐ1 là 0,74m; tại Xuân Khánh là 4,79m, dưới BĐ 1 là 4,21m; Sông Âm tại Lang Chánh là 49,67m, trên BĐ1 là 1,17m; Sông Bưởi tại Kim Tân là 8,36m, dưới BĐ1 là 1,64m; Sông Yên tại Chuối là 2,64m, trên BĐ1 là 0,64m; Sông Cầu Chày tại Xuân Vinh là 7,53m, dưới BĐ1 là 0,47m.

Khu vực tràn Vân sơn, xã thúy Sơn (Ngọc Lặc) chảy ra sông Cầu Chày bị ngập nặng.

Cảnh báo trong 24 giờ tới lũ trên sông Yên tại Chuối (Nông Cống), sông Âm (Lang Chánh) có khả năng đạt mức BĐ 2; Sông Cầu Chày tại Xuân Vinh (Thọ Xuân), sông Bưởi tại Thạch Quảng, Kim Tân (Thạch Thành) có khả năng đạt mức BĐ 1; Hạ lưu sông Mã, sông Chu dưới mức BĐ 1.

Đề phòng nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại các huyện miền núi và ngập úng cục bộ tại các vùng trũng, thấp ven sông, khu đô thị.

Nước ở các suối chảy ra sông Âm (Lang Chánh) dâng cao.

Lũ trên các sông, suối lên nhanh có thể ngập lụt các vùng trũng thấp ven sông, suối, ảnh hưởng tới các hoạt động như giao thông thủy, nuôi trồng thủy sản, sản xuất nông nghiệp tại các bãi, bờ.

Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do lũ: Cấp 1.

Hải Đăng

Nguồn Thanh Hóa: http://baothanhhoa.vn/thoi-su/canh-bao-lu-tren-cac-song-khu-vuc-thanh-hoa/196084.htm