Khi đồng hồ điểm dần về nửa đêm 21/8, chính sách thuế mới của Mỹ với Canada sắp có hiệu lực, trong khi các nhà đàm phán bị “giam chân” trong những căn phòng đối diện Nhà Trắng vẫn miệt mài giải quyết những bất đồng giữa hai bên. Nhóm trợ lý liên tục ra vào, mang theo những bản dự thảo mới, rồi lại chỉnh sửa và điều chỉnh.
Phó Tổng thống Mỹ JD Vance ngày 24/8 chỉ trích chính sách thương mại của Canada, cho rằng Canada đang đối xử với hàng hóa Trung Quốc thuận lợi hơn hàng hóa Mỹ, đặc biệt là nông sản từ bang Maine.
Đàm phán Mỹ - Canada từng tiến gần một thỏa thuận giảm thuế, nhưng những bất đồng trong 72 giờ cuối cùng đã khiến hai bên rời bàn đàm phán.
Từ rọ mõm chó, phao nổi đến quốc kỳ, những mặt hàng từ Canada tưởng không liên quan cũng bị cuốn vào vòng xoáy thuế quan 50% của Tổng thống Donald Trump.
Canada ngày 22/8 tuyên bố sẽ áp dụng các biện pháp thuế quan trả đũa đối với hàng hóa Mỹ từ ngày 8/9, sau khi các cuộc đàm phán thương mại giữa Ottawa và Washington đổ vỡ và mức thuế 50% mới của Tổng thống Donald Trump đối với một số hàng hóa Canada chính thức có hiệu lực.
Thuế mới của Mỹ với một số hàng hóa Canada chính thức có hiệu lực, đẩy quan hệ thương mại hai nước căng thẳng trở lại và làm gia tăng nguy cơ trả đũa, lạm phát, tác động tiêu cực đối với kinh tế Mỹ.
Sau nhiều ngày đàm phán kéo dài đến phút chót, Mỹ và Canada đã không đạt được thỏa thuận thương mại để ngăn các mức thuế chính quyền Tổng thống Donald Trump áp đặt.
Ngày 22-8, Canada thông báo sẽ áp thuế đối với một loạt hàng hóa Mỹ từ ngày 8-9, nhằm đáp trả mức thuế 50% mà chính quyền Tổng thống Donald Trump áp dụng đối với một số sản phẩm của Canada, sau khi đàm phán thương mại giữa hai nước đổ vỡ.
Canada tuyên bố sẽ áp dụng các biện pháp trả đũa tương xứng sau khi Mỹ áp mức thuế 50% lên một số mặt hàng nhập khẩu từ nước này. Động thái này khiến căng thẳng thương mại giữa hai đồng minh và đối tác kinh tế lâu năm tiếp tục leo thang.
Ngày 22-8, Mỹ chính thức áp mức thuế 50% đối với khoảng 20 tỷ USD hàng hóa Canada, sau khi hai bên không đạt được thỏa thuận thương mại trên bàn đàm phán.
Canada đình chỉ các cuộc đàm phán thương mại với Mỹ, đồng thời tuyên bố nước này sẽ áp mức thuế tương ứng với các mức mà Washington dự kiến áp đặt.
Mỹ và Canada đang tiếp tục đàm phán khẩn cấp nhằm hoàn tất một thỏa thuận thương mại trước thời hạn sáng 22/8, khi mức thuế quan mới 50% đối với khoảng 20 tỷ USD hàng hóa Ottawa có thể bắt đầu có hiệu lực.
Chưa đầy hai giờ trước khi mức thuế mới của Mỹ đối với hàng hóa Canada có hiệu lực, Tổng thống Trump đã công bố một thỏa thuận sơ bộ giữa hai nước. Theo giới chuyên gia, động thái trì hoãn nói trên có thể chỉ mang lại một khoảng thời gian tạm lắng ngắn ngủi cho hai nền kinh tế.
Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết thỏa thuận thương mại với Canada có thể bao gồm việc khôi phục dự án đường ống Keystone XL.
Canada tạm thời tránh được mức thuế 50% của Mỹ sau khi hai nước đạt “thỏa thuận” vào phút chót. Tổng thống Mỹ Donald Trump đồng thời hé lộ khả năng khởi động trở lại dự án đường ống dầu Keystone XL gây tranh cãi.
Ngày 19-8, trên mạng xã hội Truth Social, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết đã tạm dừng áp thuế 50% đối với một số mặt hàng nhập khẩu từ Canada, chỉ vài giờ trước khi các mức thuế này dự kiến có hiệu lực.
Thủ tướng Canada Mark Carney và Tổng thống Mỹ Donald Trump đã hai lần điện đàm trong tuần này, trong bối cảnh Ottawa đang nỗ lực đạt thỏa thuận vào phút chót nhằm ngăn mức thuế mới 50% đối với hàng hóa Canada sẽ có hiệu lực từ nửa đêm 19/8.