Canada nguy cơ lỡ mục tiêu trợ giúp người tị nạn

Dữ liệu chính phủ cho thấy, việc tái định cư cho người tị nạn của Canada khởi đầu chậm trong năm 2021 với chỉ khoảng 1.000 người tị nạn được định cư từ đầu tháng 3. Điều này làm dấy lên nghi ngờ về khả năng đạt được mục tiêu đầy tham vọng trong năm của quốc gia này.

Canada có thể bỏ lỡ mục tiêu tái định cư người tị nạn. Ảnh: Getty Images

Trong thời kỳ dịch bệnh, Canada đã tái định cư cho hơn 9.000 người tị nạn vào năm 2020, chiếm khoảng 40% tổng số người tị nạn được tái định cư trên toàn cầu trong cùng năm. Số người tị nạn tái định cư tại quốc gia này trong năm 2021 là 1.000 người tính đến đầu tháng 3, chiếm một phần nhỏ trong mục tiêu tái định cư cho 36.000 người, mức cao nhất kể từ năm 2016 và gấp khoảng 4 lần năm 2020.

Từ tháng 1-2015 đến tháng 2-2021, những người tị nạn tái định cư tại Canada chủ yếu đến từ châu Phi và Trung Đông, với 76.300 trong số 160.490 người đến từ Syria.

Tuy nhiên, việc đối diện nguy cơ bỏ lỡ mục tiêu đầy tham vọng kể trên sẽ phủ “bóng đen” lên hình ảnh một Canada đang nỗ lực thể hiện là quốc gia lãnh đạo toàn cầu trong tái định cư cho người tị nạn.

Liên quan vấn đề này, Bộ trưởng Di trú, Tị nạn và Quốc tịch Marco Mendicino đã bày tỏ sự lo ngại về những thách thức đang diễn ra, đặc biệt là năng lực của các đối tác quốc tế trong vận chuyển người dân qua biên giới. Không chỉ vậy, Chính phủ Canada vẫn còn nhiều việc phải làm để đạt được mục tiêu nhưng những ảnh hưởng của đại dịch Covid-19 có thể tác động đến các nỗ lực.

Việc tái định cư cho người tị nạn trên toàn thế giới đã giảm mạnh vào năm 2020, xuống mức thấp nhất trong gần 2 thập kỷ trong bối cảnh các quốc gia buộc phải đóng cửa biên giới trước tình trạng khẩn cấp về sức khỏe cộng đồng toàn cầu do ảnh hưởng của dịch bệnh. Cao ủy Liên hợp quốc về người tị nạn (UNHCR) đang nỗ lực đảo ngược sự suy giảm này thông qua việc bảo đảm các quốc gia tiếp nhận người tị nạn thực hiện cam kết.

Thương Nguyệt

Nguồn Hà Nội Mới: http://hanoimoi.com.vn/tin-tuc/the-gioi/997714/canada-nguy-co-lo-muc-tieu-tro-giup-nguoi-ti-nan