Cần Thơ: Sẽ cưỡng chế những hộ dân cố tình không giao đất thực hiện dự án

Chiều 9-7, UBND huyện Thới Lai (TP Cần Thơ) tổ chức buổi họp báo cung cấp thông tin về công tách bồi thường, hỗ trợ tái định cư đối với các hộ dân bị ảnh hưởng công trình xây dựng khu đô thị mới của huyện

Theo đó, dự án Khu đô thị mới huyện Thới Lai là dự án được nhà nước thu hồi đất, kêu gọi nhà đầu tư, từng bước hoàn thiện nhu cầu phát triển đô thị huyện, tạo môi trường sống khang trang, văn minh, tạo bộ mặt sinh động của thị trấn cũng như của huyện trên vùng sông nước, nhằm thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Buổi họp báo diễn ra vào chiều 9-7

Do vậy, người dân rất đồng tình và thống nhất cao chủ trương quy hoạch xây dựng khu đô thị; đồng tình với chính sách thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ tái định cư để thực hiện dự án. Tuy nhiên, trong việc thu hồi đất, áp giá bồi thường và hỗ trợ tái định cư, vẫn còn một số hộ dân chưa thống nhất về chính sách bồi bồi thường, từ đó dẫn đến việc khiếu nại, không bàn giao mặt bằng gây khó khăn trong quá trình thu hồi đất. Tại cuộc họp, có rất nhiều ý kiến nhằm đi đến thống nhất trong công tác đền bù thỏa đáng cho người dân sau khi dự án hoàn thành.

Về phía UBND huyện, trong quá trình khiếu nại của người dân, huyện đã vận dụng mọi quy định, chính sách giải quyết đúng theo quy định của pháp luật hiện hành; đồng thời đảm bảo quyền lợi cho người dân. Nhằm đẩy nhanh tiến độ thi công của dự án, hoàn thành các tiêu chí trong thời gian tới, ngoài chính sách đền bù thỏa đáng cho người dân, cần tổ chức vận động, sau đó cưỡng chế thu hồi đất đối với một số hộ dân cố tình không chấp hành quyết định thu hồi đất.

Dự án Khu đô thị mới huyện Thới Lai được triển khai từ tháng 10-2016, với tổng diện tích gần 10 ha, vị trí tại ấp Thới Thuận B, thị trấn Thới Lai. Chủ đầu tư xây dựng công trình là Công ty Cổ phần Tư vấn thiết kế CADIF (trực thuộc Quỹ Đầu tư phát triển TP Cần Thơ).

Ngày 12-4-2017, UBND TP Cần Thơ ban hành quyết định về việc phê duyệt giá đất bồi thường khi thu hồi đất. Kinh phí thực hiện dự án gần 104 tỉ đồng, trong đó tiền bồi hoàn giải tỏa là 43 tỉ đồng. Tổng số hộ dân bị ảnh hưởng phải di dời là 140 hộ.

Trong quá trình thực hiện dự án, có một số hộ dân do không đồng tình với mức đền bù nên đã có đơn khiếu nại lên các cơ quan chức năng. Theo đơn, một số hộ bức xúc, so bì với những trường hợp có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất được bồi thường giá cao hơn hoặc chưa giải quyết được nhu cầu về tái định cư sau khi bị thu hồi đất phục vụ dự án. Ngoài ra, có hộ không đồng tình do thay đổi không gian sống, phải thay đổi nghề nghiệp; bị mất vị trí có khả năng sinh lợi cao trong kinh doanh hoặc không có nơi ở mới do chưa đủ điều kiện để hưởng chính sách tái định cư và các chính sách khác...

Tin - ảnh: TRƯỜNG HUY

Nguồn NLĐ: http://nld.com.vn/ban-doc/can-tho-se-cuong-che-nhung-ho-dan-co-tinh-khong-giao-dat-thuc-hien-du-an-20190709163032317.htm