Cần sớm đầu tư sửa chữa tuyến đường Cúc Đường - Thần Sa

Đầu tư xây dựng đã lâu, nguồn kinh phí cho duy tu sửa chữa thường xuyên hạn chế và lưu lượng phương tiện giao thông đi qua ngày càng nhiều khiến tuyến đường từ xã Cúc Đường đi xã Thần Sa (Võ Nhai) đã xuống cấp, nhiều đoạn bị hư hỏng nặng. Điều này không chỉ ảnh hưởng đến việc đi lại của người dân mà còn tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn cho người tham gia giao thông trên tuyến đường này…

Do lượng xe ô tô tải chạy qua ngày càng lớn nên nhiền đoạn trên tuyến đường từ Cúc Đường vào xã Thần Sa bị lún sâu, gây mất an toàn giao thông.

Anh Ngô Văn Sỹ, ở khu Nước 2, xóm Mỏ Chì, xã Cúc Đường cho biết: Gần 1 năm nay, đoạn đường chạy qua xóm đã bị xuống cấp trầm trọng, xuất hiện nhiều ổ gà, ổ voi và 2 bên lề đường lún sâu so với mặt đường nên bà con đi lại rất nguy hiểm. Những hôm trời mưa, nước ngập khiến nhiều người đâm phải ổ voi bị ngã xe. Còn theo bà Nguyễn Thị Thời, nhà ở xóm Tân Sơn, xã Cúc Đường thì đoạn đường từ ngã 3 Cúc Đường vào đến xã Thần Sa là xuống cấp, hư hỏng nặng nhất, nhiều đoạn hư hỏng hàng chục mét, 2 bê lề đường “nát tươm”. Mặt đường hẹp lại bị xuống cấp nên tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông. Chúng tôi đã nhiều lần kiến nghị đến chính quyền để đầu tư sửa chữa, nhưng chưa được thực hiện.

Trao đổi với chúng tôi, ông Hoàng Quốc Anh, Chủ tịch UBND xã Cúc Đường cho biết: Hơn 1 năm trở lại đây, lưu lượng xe ô tô tải chạy trên tuyến đường này rất lớn. Mặt đường nhỏ, hẹp nên 2 xe ô tô tránh nhau thì phải đi sát ra mép đường, khiến những đoạn này lề đường bị lún, vỡ. Do không được sửa chữa kịp thời nên đoạn hư hỏng lại càng lan rộng… Trong các cuộc tiếp xúc cử tri, chính quyền địa phương đều nhận được kiến nghị của người dân về mong muốn đầu tư sửa chữa tuyến đường. Xã cũng đã báo cáo và đề nghị huyện bố trí kinh phí sửa chữa, cải tạo tuyến đường này để bà con đi lại thuận tiện hơn.

Đi thực tế trên tuyến đường, chúng tôi thấy đoạn chạy qua địa phận khu Nước 2, xóm Mỏ Chì của xã Cúc Đường bị xuống cấp, hư hỏng nặng nhất. Còn khu tại địa phận xã Thần Sa xuất hiện nhiều ổ gà, lề đường bị xói mòn, lún sâu so với mặt đường nhựa từ 5-15cm tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn. Một số đoạn hư hỏng được người dân đổ đất, đá sửa chữa tạm thời, nhưng cũng chỉ được một thời gian ngắn lại tạo thành những hỗ sâu ở giữa đường.

Ông Nguyễn Anh Thống, Trưởng Phòng Kinh tế - Hạ tầng huyện Võ Nhai thông tin: Tuyến đường từ xã Cúc Đường đi xã Thần Sa dài khoảng 6km do huyện quản lý. Sau khi nhận được phản ánh của nhân dân, cơ quan chức năng của huyện đã kiểm tra thực tế. Nguyên nhân được xác định là do tuyến đường bị chia cắt bởi nhiều khe suối nên vào mùa mưa, nước từ trên đồi núi cao đổ về rất lớn nên gây xói mòn mặt đường. Mặt đường hẹp khi 2 xe ô tô tải tránh nhau phải đi sát mép đường đất khiến lề đường bị lún, vỡ. Đặc biệt, tuyến đường được thảm nhựa 10 năm nhưng chưa được sửa chữa thường xuyên nên nhiều đoạn đã xuống cấp, 2 bên lề đường lún sâu. Trong thời gian tới, huyện sẽ cố gắng bố trí kinh phí để tu sửa.

Tuyến đường từ xã Cúc Đường đi Thần Sa đã và đang xuống cấp, ảnh hưởng rất lớn đến việc đi lại của người dân, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông. Vì vậy, cơ quan chức năng huyện Võ Nhai cần sớm bố trí kinh phí đầu tư sửa chữa để bà con đi lại thuận tiện, an toàn trên tuyến đường này.

Dương Hưng

Nguồn Thái Nguyên: http://baothainguyen.org.vn/tin-tuc/thoi-su-trong-tinh/can-som-dau-tu-sua-chua-tuyen-duong-cuc-duong-than-sa-280502-205.html